Tổng thống Trump ra hạn chót cho Ukraine trước Giáng sinh

Washington gây sức ép buộc Kyiv xem xét nhượng bộ lãnh thổ trước Giáng sinh, trong khi giới chức Mỹ và châu Âu khẳng định chiến trường chưa có thay đổi đáng kể.

Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra "tối hậu thư" yêu cầu Ukraine chấp nhận một thỏa thuận hòa bình trước Giáng sinh. Động thái này được đánh giá là có thể định hình lại toàn bộ tiến trình ngoại giao, đồng thời đặt Kyiv vào thế chịu áp lực lớn nhất kể từ đầu xung đột, theo Telegraph.

Các nguồn tin từ Kyiv và Washington cho biết Nhà Trắng đang thúc đẩy một hướng đàm phán dựa trên việc Ukraine nhượng bộ lãnh thổ ở miền Đông để đổi lấy những bảo đảm an ninh chưa được xác định cụ thể.

Tuy nhiên, đánh giá từ nhiều cơ quan tình báo và quan chức phương Tây cho thấy, thực địa không có sự thay đổi mang tính bước ngoặt như những tuyên bố của ông Trump.

Sức ép ngoại giao gia tăng

Thông tin về hạn chót Giáng sinh được truyền đạt tới Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc điện đàm kéo dài hai giờ đồng hồ giữa ông và hai phái viên của Tổng thống Trump - Jared Kushner và Steve Witkoff - ngay sau khi họ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.

Theo nguồn tin của Telegraph, Washington kỳ vọng Kyiv sẽ xem xét các điều khoản “mạnh mẽ hơn” nhằm mở đường cho một thỏa thuận dừng bắn.

Các quan chức Ukraine cho biết trọng tâm của kế hoạch này là việc Kyiv phải rút khỏi Donetsk và Luhansk, hai vùng thuộc Donbas mà Nga tuyên bố sáp nhập. Tuy nhiên, những bảo đảm an ninh mà Mỹ đưa ra vẫn chưa rõ ràng, khiến Kyiv lo ngại về tính khả thi của thỏa thuận.

Cùng lúc đó, Đại diện Thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya tuyên bố Moscow muốn đạt được các mục tiêu tại Ukraine thông qua con đường ngoại giao nhưng vẫn không loại trừ khả năng tiếp tục tiến hành động thái quân sự đặc biệt nếu cách tiếp cận mềm mỏng không phát huy hiệu quả.

"Vấn đề là chúng tôi (Nga) sẽ đạt được các mục tiêu đã đặt ra thông qua phương thức quân sự hay con đường ngoại giao", ông Nebenzya nói, khẳng định lại tuyên bố trước đó vào ngày 9/12 của Tổng thống Putin. "Tuy nhiên, cần nhấn mạnh là chúng tôi ưu tiên cách tiếp cận thứ hai hơn".

Ông Vasily Nebenzya, Đại diện Thường trực của Nga tại Liên hợp quốc. Ảnh: Reuters.
Ông Vasily Nebenzya, Đại diện Thường trực của Nga tại Liên hợp quốc. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Zelensky đã liên tiếp tới London, Brussels và Rome nhằm tìm kiếm sự ủng hộ vững chắc hơn từ châu Âu. Ông khẳng định đang làm việc “rất tích cực” với các đồng minh để xây dựng một đề xuất phản hồi phù hợp.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết ông đã yêu cầu các cơ quan hữu trách soạn thảo kế hoạch tổ chức bầu cử trong vòng 60-90 ngày dưới thiết quân luật, sau khi ông Trump cáo buộc Kyiv “làm xói mòn nền dân chủ”.

Tổng thống Trump: Ukraine đang thất thế

Trong khi đó, Tổng thống Trump liên tục phát đi thông điệp cho rằng Ukraine đang thất thế. Trả lời Politico, người đứng đầu Nhà Trắng nói: “Nga có ưu thế, vẫn luôn như vậy. Họ lớn hơn, mạnh hơn. Khi bạn thua, bạn phải bắt đầu chấp nhận điều gì đó”. Ông Trump cũng cảnh báo rằng “nếu không ký thỏa thuận, Ukraine cuối cùng sẽ phải khuất phục”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters.

Trái với phát biểu của ông Trump, nhiều quan chức Mỹ và châu Âu trả lời CNN cho rằng chưa có đánh giá mới nào cho thấy Ukraine đang bị bỏ lại trong cuộc chiến. Nga có tiến triển ở một số khu vực, đặc biệt quanh Pokrovsk, nơi từng là trung tâm tiếp vận quan trọng. Tuy nhiên, theo các quan chức, đây là kết quả của “tiến độ chậm, đều đặn” trong nhiều tháng, đổi lại bằng thương vong “rất lớn”.

Một quan chức quân sự Ukraine nói với CNN rằng “Nga chỉ đang nhích dần lên song đó không phải thay đổi mang tính quyết định”.

Pokrovsk dù bị áp lực quân sự nhưng các tuyến hậu cần chính của Ukraine vẫn hoạt động. Điều này giúp Ukraine duy trì khả năng phòng thủ và ngăn Nga tạo ra thế bao vây chiến lược.

Ngoại trưởng Latvia Baiba Braze nhận định: “Trong năm qua, Nga chỉ giành được chưa tới 1% lãnh thổ Ukraine. Đó không phải là chiến thắng”.

Dù vậy, thách thức đối với Ukraine vẫn hiện hữu. Một quan chức cấp cao giấu tên của chính quyền Mỹ cảnh báo Ukraine “dần mất vị thế chiến lược tại miền Đông do hao mòn lực lượng và phòng thủ hạn chế”. Điều này khiến Kyiv chịu áp lực lớn hơn trong đàm phán, đặc biệt khi Washington muốn tìm kiếm “một thỏa hiệp có thể chấp nhận”.

Một số quan chức châu Âu bày tỏ quan ngại rằng ông Trump có thể rút khỏi tiến trình đàm phán nếu các cuộc thương lượng tiếp tục bế tắc.

“Đây đang trở thành gánh nặng chính trị đối với ông ấy (Trump), như một cuộc chiến không hồi kết”, một quan chức Mỹ giấu tên nói với CNN.

Hồi tháng 10, ông Trump còn bày tỏ sự lạc quan sau cuộc gặp người đồng cấp Zelensky tại Liên Hợp Quốc khi nhận định Ukraine có thể “giành lại toàn bộ lãnh thổ và thậm chí nhiều hơn”. Việc chuyển từ lạc quan sang bi quan được cho là phản ánh áp lực chính trị nội bộ hơn là sự thay đổi trên thực địa, CNN nhận định.

Ukraine nêu 3 văn kiện

Ukraine đang nỗ lực thiết lập một “kế hoạch phản đề” để trình lên Washington và châu Âu. Dự kiến, Kyiv sẽ đưa ra yêu cầu về bảo đảm an ninh rõ ràng hơn, cơ chế giám sát quốc tế, và lộ trình phục hồi lãnh thổ nếu chiến sự tạm dừng.

Ông Zelensky ngày 9/12 cũng đã nêu ra 3 văn bản nền tảng có thể xem là trụ cột cho nền hòa bình tại Ukraine, bao gồm khuôn khổ thỏa thuận hòa bình, kế hoạch tái thiết và vấn đề đảm bảo an ninh. Bộ khung này dự kiến bao gồm 20 điểm chính, theo Kyiv Independent.

Ông Trump được cho là có khả năng từ bỏ vai trò trung gian trong tiến trình hòa đàm Nga-Ukraine nếu áp lực từ các bên tiếp tục gia tăng. Ảnh: Reuters.
Ông Trump được cho là có khả năng từ bỏ vai trò trung gian trong tiến trình hòa đàm Nga-Ukraine nếu áp lực từ các bên tiếp tục gia tăng. Ảnh: Reuters.

Hạn chót mà ông Trump đưa ra được coi là bước đi nhằm thúc đẩy đàm phán nhanh chóng. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng đây chủ yếu mang tính biểu tượng và chịu chi phối của bối cảnh chính trị tại Mỹ.

Giới chức châu Âu lo ngại nếu tiến trình đình trệ, ông Trump có thể quy lỗi cho Kyiv và EU vì đã “không hợp tác”, từ đó rút khỏi vai trò trung gian cho quá trình hòa đàm.

Dù không loại trừ hoàn toàn khả năng nhượng bộ, các nhà đàm phán Ukraine nhấn mạnh điều này chỉ có thể xảy ra khi Nga đưa ra “nhượng bộ tương ứng”, điều được cho là khó khăn khi Điện Kremlin tiếp tục đòi hỏi toàn bộ Donbas.

Việc Nga tăng cường sức ép quanh Pokrovsk có thể nhằm tạo cảm giác Ukraine đang thất thế, từ đó củng cố luận điểm của ông Trump và gây chia rẽ giữa Kyiv và châu Âu.

Trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh tiếng nói, các cường quốc châu Âu đang cố gắng thể hiện lập trường đoàn kết hơn để tránh kịch bản Ukraine bị đặt vào “thế đã rồi”.

Khi các bên đều đưa ra yêu cầu khó dung hòa, triển vọng đạt được thỏa thuận trước Giáng sinh, hay thậm chí trong nhiều tháng tới, vẫn còn nhiều dấu hỏi.

.

znews.vn

Đọc thêm

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Fed giữ nguyên lãi suất

Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ 2 từ đầu năm nay, đúng như dự báo của thị trường.
Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.
Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.