Trên 90% binh sĩ Ấn Độ đã được tiêm phòng, sẵn sàng ra quân ứng phó Covid-19

Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ cho biết trên 90% trong tổng số 1,5 triệu binh sĩ nước này đã được tiêm đủ hai liều vaccine.

Trên 90% binh sĩ Ấn Độ đã được tiêm phòng, sẵn sàng ra quân ứng phó Covid-19

Binh sĩ Ấn Độ chỉnh đội hình đội ngũ sau khi xuống máy bay tại căn cứ không quân ở Leh, vùng Ladakh. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn tờ India Today ngày 19/5, Tướng Manoj Mukund Naravane cho biết công tác tiêm chủng cho lực lượng quân đội vẫn đang diễn ra và tỷ lệ những người đã tiêm đủ hai mũi sẽ sớm đạt 95%.

Quân đội Ấn Độ sẵn sàng tham gia các hoạt động hỗ trợ cho dân thường nhằm ứng phó với làn sóng COVID-19 thứ hai đang hoành hành tại quốc gia. Tướng Naravane nhấn mạnh: “Không có sự khác biệt trong việc huy động cho đại dịch. Điều này xuất phát từ nguyên do từ trước đến nay, chúng tôi vẫn luôn hỗ trợ đối phó với các thiên tai khác. Quân đội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng với tất cả các đơn vị”.

Trong những tuần gần đây, tình hình COVID-19 đã trở nên tồi tệ hơn ở Ấn Độ do sự xuất hiện của biến thể virus SARS-CoV-2 mới có khả năng lây lan cao hơn. Ngày 18/5, quốc gia này ghi nhận 4.529 ca tử vong vì COVID-19 – đạt kỷ lục số ca tử vong trong một ngày đối với bất kỳ quốc gia nào khác.

Với trên 25,8 triệu ca mắc COVID-19, Ấn Độ hiện đứng thứ hai trên thế giới về số ca nhiễm, chỉ sau Mỹ.

Tuy nhiên, quân đội Ấn Độ đang chứng kiến tổn thất tối thiểu trong làn sóng đại dịch thứ 2. Một sĩ quan cấp cao giấu tên nói với tờ The Times of India ngày 20/5 rằng số lượng binh sĩ dương tính với virus SARS-CoV-2 trong năm nay ít hơn nhiều so với năm ngoái.

Theo nguồn tin trên, tính từ đầu năm cho đến nay, Lục quân, Không quân và Hải quân Ấn Độ đã ghi nhận khoảng 52.000 ca mắc COVID-19 và 140 trường hợp tử vong. Phần lớn các ca mắc biểu hiện triệu chứng nhẹ, còn các tử vong đều có sẵn các bệnh lý nền nghiêm trọng khác như ung thư hoặc tiểu đường.

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên 850.000 binh sĩ Nga đã tự nguyện tiêm ít nhất 1 mỗi vaccine Sputnik V. Trong khi đó, trên 723.000 binh sĩ Mỹ cũng đã hoàn thành tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19.

Lầu Năm Góc đã phát động một chiến dịch đẩy mạnh công tác tiêm chủng trong quân đội nhưng số người từ chối tiêm vẫn khá cao. Tỷ lệ từ chối chính thức được cho là vào khoảng 33%, song theo một báo cáo của CNN hồi đầu năm nay, con số thực tế có thể lên tới 50%.

Theo Báo Tin tức

Đọc thêm

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!