Triệt xóa đường dây "vẽ" dự án ảo, lừa chiếm cả ngàn tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (SN 1995, trú thôn Hiệp Thịnh, xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (SN 1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, khoảng giữa tháng 4/2024, Tấn và Út mưu tính kiếm tiền bằng những chiêu trò lừa đảo, nên thuê người tạo lập phầm mềm công nghệ dự án Kayple để kêu gọi đầu tư đồng tiền điện tử Kay.

Mai Minh Tấn và Trần Quang Út - hai đối tượng chủ chốt trong đường dây lừa đảo từ dự án ảo Kayple.
Mai Minh Tấn và Trần Quang Út - hai đối tượng chủ chốt trong đường dây lừa đảo từ dự án ảo Kayple.

Mặc dù đó chỉ là dự án ảo, nhưng đầu tháng 9/2025, Tấn và Út vẫn tổ chức hoạt động, rêu rao quảng bá Kayple là một hệ sinh thái blockchain tiên tiến, tích hợp sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và nền tảng game Play-to-Earn với các tính năng nổi bật như giao dịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Bên cạnh đó, dự án Kayple còn có khả năng tương thích chuỗi chéo (cross-chain) và một nền kinh tế bền vững trong game, làm cho giá trị đồng tiền điện tử Kay nâng cao và hệ thống sẽ tự động trả lãi theo mức tiền mà người tham gia đã đầu tư.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Việt Phương - một trong 10 đối tượng đã bị bắt giữ.
Khám xét nơi ở của Nguyễn Việt Phương - một trong 10 đối tượng đã bị bắt giữ.

Theo Thiếu tá, Điều tra viên Nguyễn Thành Luân, để dễ bề câu nhử nhiều người vào bẫy lừa bằng công nghệ cao, Tấn và Út còn “nổ” rằng, dự án Kayple là một phần mềm được tạo lập ở nước ngoài, thu hút đông đảo khách hàng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tham gia đầu tư đồng tiền điện tử Kay. Tuy nhiên, dự án hiện chỉ có 7 triệu Kay nên trong tình trạng khan hiếm, nên giá trị đồng tiền điện tử Kay liên tục tăng lên, tại thời điểm tháng 9/2024, tỷ giá 1 Kay lên đến 2 USDT, tương đương khoảng 52.000 đồng tiền Việt. Do đó, những người sớm tham gia đầu tư đồng tiền điện tử Kay sẽ thu được rất nhiều lợi nhuận.

Táo bạo hơn nữa là Tấn và Út còn thuê một số đối tượng “chân rết” đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm (Leader) thực hiện nhiệm vụ định hướng, dẫn dắt, truyền cảm hứng và tìm kiếm, kêu gọi, quảng bá, hướng dẫn nhiều người tham gia đầu tư vào dự án Kayple. Mỗi tuần, các đối tượng làm Leader được Tấn và Út chi trả tiền công bằng USDT từ số tiền đã kêu gọi đầu tư rồi chiếm đoạt được.

Khám xét nơi làm việc của Nguyễn Việt Phương tại phố Lê Quý Đôn, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.
Khám xét nơi làm việc của Nguyễn Việt Phương tại phố Lê Quý Đôn, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

Mặt khác, theo chỉ đạo của Tấn và Út, các đối tượng làm Leader đưa ra nhiều thông tin gian dối như: người tham gia dự án Kayple không chỉ được hưởng lợi cao, mà còn được dự các cuộc hội thảo, họp trực tuyến, kết nối nhóm Zalo, Telegram đăng tải hình ảnh về lợi nhuận mỗi tháng của những người tham gia đầu tư vào dự án.

Trên thực tế, Kayple chỉ là dự án ảo, Tấn và Út đều tự tạo vỏ bọc là những người giàu có từ dự án Kayple, toàn bộ số tiền mà những người tham gia đầu tư vào dự án này đều bị chiếm đoạt bằng cách chuyển nhanh vào ví tiền điện tử do Mai Minh Tấn quản lý, nắm giữ mật khẩu để rút ra chia cho Trần Quang Út cùng các đồng phạm trong nhóm Leader chiếm đoạt toàn bộ số tiền này sử dụng tiêu xài cá nhân; nguồn lợi nhuận tiền điện tử Kay, USDT hiển thị trên ví điện tử trong dự án Kayple của những người tham gia dự án đều là những con số… ảo do các đối tượng lừa đảo xây dựng lập trình phần mềm để tạo niềm tin và tiếp tục thu hút người tham gia đầu tư vào dự án.

Viện KSND tỉnh Đắk Lắk tham gia cuộc khám xét tại nơi làm việc của Nguyễn Việt Phương - một trong 10 đối tượng đã bị bắt giữ.
Viện KSND tỉnh Đắk Lắk tham gia cuộc khám xét tại nơi làm việc của Nguyễn Việt Phương - một trong 10 đối tượng đã bị bắt giữ.

Khi toàn bộ số tiền USDT chiếm đoạt được của những người tham gia đầu tư dự án Kayple đã bị Tấn và Út “rút ruột” hết, đến cuối tháng 8/2025 hai đối tượng này thống nhất cho sập hệ thống dự án ảo để người tham gia không thể đăng nhập, đồng thời thông báo với những người bị lừa đảo rằng phần mềm công nghề dự án Kayple ở nước ngoài đang được bảo trì. Tiếp đó, Tấn và Út hạ dần giá trị tiền Kay xuống thấp để những người tham gia dự án nhầm tưởng hoạt động đầu tư bị thua lỗ.

Bằng những thủ đoạn nêu trên, trong thời gian gần một năm, từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, dự án Kayple do Tấn và Út cùng đồng bọn “vẽ” ra đã thu hút hơn 4.000 ví đầu tư với tổng số tiền hơn 51 triệu USDT, tương đương với 1.275 tỷ đồng tiền Việt. Toàn bộ số tiền này đã bị Tấn và Út cùng đồng bọn chiếm đoạt, tiêu xài

Sau một thời gian tiến hành điều tra, truy xét, đến nay, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Mai Minh Tấn, Trần Quang Út cùng 10 đối tượng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng với việc lập thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đấu tranh mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của từng đối tượng để xử lý quy định pháp luật.

Những người đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi tham gia đầu tư dự án ảo Kayple cần sớm liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk. 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, hoặc điều tra viên, Thiếu tá Nguyễn Thành Luân; ĐT: 096.225.5949.

cand.com.vn

Đọc thêm

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP ngày 6/1/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Các đối tượng xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” nhằm thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Chúng thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhưng thực chất đây là chiêu bài để tìm “khách hàng”.
Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Sau gần hai thập kỷ lẩn trốn tại Lào, thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo vỏ bọc doanh nhân, Nguyễn Thị Bé – đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy đã bị lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Công an Lào bắt giữ.
Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Không ít người sử dụng công cụ AI tạo sản phẩm đăng lên câu view để bán hàng, đặt ra thách thức mới về hành lang pháp lý và đạo đức trách nhiệm từ người dùng, ngay cả tại Hà Tĩnh.
Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và nhiều địa phương đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng. Đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 5–6/2025, có tổ chức chặt chẽ, phân tầng rõ ràng, trải dài từ Myanmar, Campuchia đến Việt Nam.
Truy tố đối tượng tàng trữ hơn 15 gam ma túy

Truy tố đối tượng tàng trữ hơn 15 gam ma túy

Tàng trữ hơn 15 gam ma tuý, đối tượng Nguyễn Thế Hùng (SN 2006, trú tại phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) bị cơ quan chức năng ban hành cáo trạng truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.