Triều Tiên trong làn sóng dịch COVID-19 đầu tiên

(Baohatinh.vn) - Đường phố vắng người qua lại; nhiều nhà máy, địa điểm công cộng được phun khử khuẩn; các nhà thuốc chuyển sang chế độ hoạt động 24 giờ... là những hình ảnh đang diễn ra khi Triều Tiên đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 đầu tiên.

Triều Tiên trong làn sóng dịch COVID-19 đầu tiên

Triều Tiên ngày 17/5 báo cáo thêm 6 ca tử vong do COVID-19, 5 ngày sau khi nước này ghi nhận ca dương tính với vi-rút SARS-CoV-2 đầu tiên. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, đến nay, số ca tử vong do nCoV ở Triều Tiên là 56 người, hơn 1,4 triệu trường hợp bị sốt và ít nhất 663.910 người đang được điều trị y tế. Trong ảnh: Các nhân viên của Văn phòng Quản lý Thuốc của quận Daesong ở Bình Nhưỡng tư vấn và cung cấp thuốc cho người dân hôm 16/5/2022, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. (Ảnh: AP)

Triều Tiên trong làn sóng dịch COVID-19 đầu tiên

Trước đó, hôm 12/5, Triều Tiên chính thức thông báo đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên. Để ứng phó với dịch bệnh, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ đạo khẩn cấp giải phóng và cung cấp kịp thời thuốc từ nguồn dự trữ quốc gia cho hệ thống nhà thuốc đồng thời lệnh cho hệ thống các nhà thuốc chuyển sang chế độ hoạt động 24 giờ. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì cuộc họp Bộ chính trị về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại Bình Nhưỡng, ngày 14/5/2022. (Ảnh: KCNA)

Triều Tiên trong làn sóng dịch COVID-19 đầu tiên

Triều Tiên cũng huy động lực lượng quân y hùng hậu để triển khai phân phát thuốc tại Thủ đô Bình Nhưỡng - tâm điểm đại dịch. Trong khi đó, hơn 11.000 nhân viên y tế, giảng viên và sinh viên các trường đại học y cũng đang tham gia nỗ lực tìm kiếm và điều trị những người có triệu chứng sốt trên khắp đất nước. Trong ảnh: Lính quân y Triều Tiên tập kết trước khi đến Bình Nhưỡng trong bức ảnh được công bố ngày 17/5. (Ảnh: KCNA)

Triều Tiên trong làn sóng dịch COVID-19 đầu tiên

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo COVID-19 có thể lây lan nhanh chóng tại Triều Tiên trong bối cảnh nước này từ chối hỗ trợ quốc tế và chưa triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin. Trong ảnh: Binh sĩ Triều Tiên tập kết trước khi đến Bình Nhưỡng để hỗ trợ cải thiện chuỗi cung ứng thuốc tại thủ đô. (Ảnh: KCNA)

Triều Tiên trong làn sóng dịch COVID-19 đầu tiên

Hàng loạt quan chức cấp cao trong Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên cũng đã thị sát các nhà thuốc và văn phòng quản lý dược để đánh giá tình hình cung cầu. Trong ảnh là ông Choe Ryong-hae - Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng Nhân dân tối cao (SPA, tức Quốc hội) của CHDCND Triều Tiên kiểm tra một hiệu thuốc tại Bình Nhưỡng trong bức ảnh được công bố ngày 17/5. (Ảnh: KCNA)

Triều Tiên trong làn sóng dịch COVID-19 đầu tiên

Thủ tướng Triều Tiên Kim Tok Hun kiểm tra một hiệu thuốc ở Bình Nhưỡng trong bức ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 17/5.

Triều Tiên trong làn sóng dịch COVID-19 đầu tiên

Ông Pak Jong-chon - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên kiểm tra một hiệu thuốc ở Bình Nhưỡng trong bức ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 17/5.

Triều Tiên trong làn sóng dịch COVID-19 đầu tiên

Một nhân viên khử khuẩn sàn phòng ăn của một nhà máy ở Bình Nhưỡng hôm 16/5 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. (Ảnh: AP)

Triều Tiên trong làn sóng dịch COVID-19 đầu tiên

Nhân viên một cửa hàng tạp hóa ở Bình Nhưỡng vận chuyển rau vào cửa hàng hôm 16/5. (Ảnh: AP)

Triều Tiên trong làn sóng dịch COVID-19 đầu tiên

Nhân viên đeo khẩu trang phòng dịch khi vận chuyển cà chua vào một cửa hàng tạp hóa ở Bình Nhưỡng hôm 16/5. (Ảnh: AP)

Triều Tiên trong làn sóng dịch COVID-19 đầu tiên

Khu phố Ryomyong ở Thủ đô Bình Nhưỡng vắng người qua lại hôm 16/5 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tại đây diễn biến phức tạp. Ông Farhan Haq - Phó Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định, Liên hợp quốc cam kết sẵn sàng cùng các đối tác nhân đạo hỗ trợ người dân Triều Tiên về COVID-19 cùng các vấn đề khác. Ông Farhan Haq cho biết, Liên hợp quốc đang theo dõi tình hình dịch bệnh tại Triều Tiên, giữ liên lạc với đại diện của Triều Tiên về vấn đề này. (Ảnh: AP)

(Ảnh: AP, KCNA)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.