Trực thăng số hiệu SAR-03 do thiếu tá Vương Đình Long, Phi đội trưởng Phi đội 1, và đại tá Nguyễn Bá Đức, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 916, điều khiển, cất cánh lúc 7h55 từ sân bay Hòa Lạc (Hà Nội) đến sân bay Vinh. Tại đây, tổ bay sẽ thực hiện ba chuyến vận chuyển hàng hóa, gồm thiết bị cứu nạn, thực phẩm khô, mì ăn liền, chăn màn, áo phao, mỗi chuyến khoảng hai tấn.
Theo trung tá Nguyễn Viết Phong, Phó chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 916, trong sáng cùng ngày, trực thăng sẽ tiếp cận xã Mường Xén để thả hàng cứu trợ. Các khu vực bị chia cắt khác sẽ tiếp tục được xác định để hỗ trợ kịp thời.

Ảnh hưởng bão Wipha, từ đêm 21 đến ngày 22/7, Nghệ An có mưa rất to, nhiều nơi xuất hiện lũ ống, lũ quét. Đến chiều 23/7, mưa lũ khiến ba người chết, một người mất tích, 4 người bị thương, hơn 3.700 nhà dân bị ngập sâu, hàng trăm căn tốc mái.
Sáng 24/7, miền núi Nghệ An đã ngớt mưa, nhưng nước từ thượng nguồn sông Cả bên Thượng Lào vẫn đổ về. Các nhà máy thủy điện vẫn xả lũ gây ngập ở các xã Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, quốc lộ 7 chia cắt, giao thông tê liệt.
Trước đó Bộ Tổng tham mưu đã giao Quân khu 4 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh chủ động huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn; bảo đảm vật tư, nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân tại các khu vực trọng điểm, nơi xảy ra sự cố lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu.
Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh của Bộ Quốc phòng. Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả của mưa, lũ.