Trung tướng Trần Võ Dũng kiểm tra công tác dân vận ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác dân vận của LLVT Hà Tĩnh.

Sáng 6/11, Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của LLVT Quân khu trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo”.

Đi cùng đoàn có Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và các cơ quan Quân khu.

Làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Trung tướng Trần Võ Dũng kiểm tra công tác dân vận ở Hà Tĩnh

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thực hiện Quyết định số 2036/QĐ-BQP ngày 19/5/2023 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của LLVT Quân khu 4 trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo”, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức giáo dục quán triệt, triển khai thực hiện đề án, kế hoạch, hướng dẫn và các văn bản có liên quan đến các đối tượng thuộc quyền bằng hình thức phù hợp. Tuyên truyền hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống phát thanh nội bộ đảm bảo cho các đối tượng nắm rõ vị trí, ý nghĩa những nội dung cơ bản của đề án.

Trung tướng Trần Võ Dũng kiểm tra công tác dân vận ở Hà Tĩnh

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh trình bày báo cáo kết quả triển khai thực hiện đề án.

Biên soạn đề cương, giáo án bài giảng, học tập quán triệt cho cán bộ đảng viên, chiến sĩ trong LLVT tỉnh. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong triển khai thực hiện công tác dân vận trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đề án; các Đảng ủy Quân sự huyện, thị, thành phố ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện đề án; chỉ đạo Trung đoàn 841 từng bước lựa chọn địa phương cấp xã để kết nghĩa.

Tiến hành xây dựng kế hoạch tập huấn cho các đối tượng về công tác dân vận của LLVT Quân khu 4 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo. Tổ chức khảo sát xây dựng kế hoạch mô hình “Dân vận khéo”, chọn làm điểm, làm trước mô hình “Giáo xứ văn minh - xanh, sạch, đẹp” tại thôn Tây Hà, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh và mô hình “Khu sinh hoạt văn hóa cộng đồng thôn” trong khuôn viên Nhà văn hóa thôn Hoàng Dụ, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh làm cơ sở nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh tầm quan trọng của đề án; đồng thời khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc triển khai tổ chức thực hiện ở từng địa bàn, địa phương, từ đó tạo mối quan hệ gắn bó khăng khít với Nhân dân để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trung tướng Trần Võ Dũng kiểm tra công tác dân vận ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác dân vận sát với đặc điểm, tình hình từng cơ quan, đơn vị và địa bàn, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa.

Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác tham mưu phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương để triển khai thực hiện đề án có hiệu quả. Các cơ quan chức năng, ban dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương quan tâm về cơ chế, chính sách, nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp tổ chức thực hiện thắng lợi đề án. Triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Dân vận khéo” bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai công tác dân vận, kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tiến hành công tác dân vận...

Trung tướng Trần Võ Dũng kiểm tra công tác dân vận ở Hà Tĩnh

Trung tướng Trần Võ Dũng- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 đánh giá cao kết quả đạt được trong thời gian triển khai thực hiện đề án; đồng thời yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án triển khai thực hiện các nội dung, mục tiêu đề ra hiệu quả. Tập trung chỉ đạo, quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; cụ thể hóa các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu và biện pháp thực hiện.

Thực hiện đề án bảo đảm toàn diện, có trọng tâm; gắn thực hiện đề án với công tác dân vận, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch...

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.