Truy nã quốc tế cặp đôi lừa đảo 23 triệu USD hàng hiệu ở Singapore

Bị cảnh sát tịch thu hộ chiếu, Pi Jiapeng và Pansuk Siriwipa đào tẩu ra khỏi Singapore nhờ trốn trong xe tải. Khoảng 200 người cho biết họ là nạn nhân của cặp vợ chồng.

Cảnh sát Singapore đang tiến hành truy nã cặp vợ chồng trẻ chuyên lừa đảo khách mua hàng hiệu ở nước này, với số tiền lừa được có giá trị 32 triệu SGD (23 triệu USD), theo Straits Times.

Danh tính của hai kẻ lừa đảo này cũng được cơ quan chức năng công bố, gồm chồng Pi Jiapeng (26 tuổi, người Singapore) và vợ Pansuk Siriwipa (27 tuổi, đến từ Thái Lan).

Cặp đôi đã bỏ trốn khỏi Singapore vào ngày đầu tháng 7 nhờ trốn trong khoang chứa của một chiếc xe tải, các nhà chức trách cho biết vào hôm 20/7.

Khoảng 200 người đã giao cho một cặp vợ chồng trẻ hàng triệu USD để mua đồng hồ và túi xách hàng hiệu, sau đó bị mất liên lạc với cặp đôi từ hồi tháng 6. Ảnh: Stomp.

Người phát ngôn của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Singapore cho biết, Mohamed Alias (40 tuổi, Malaysia) đã giúp cặp vợ chồng rời khỏi Singapore bất hợp pháp.

Lệnh bắt giữ và thông báo truy nã đỏ của Interpol đã được đưa ra cho hai kẻ này. Cảnh sát cũng đang điều tra các cáo buộc lừa đảo liên quan đến Tradenation và Tradeluxury, hai công ty liên kết với Pi và Siriwipa.

Trước đó, cảnh sát bắt giữ Pi vào ngày 27/6 và tịch thu hộ chiếu. Anh ta được tại ngoại vào ngày hôm sau trong lúc chờ lực lượng chức năng tiến hành điều tra. Người vợ Siriwipa cũng giao nộp hộ chiếu cho cảnh sát vào ngày 30/6 trước khi bỏ trốn cùng chồng.

Kể từ tháng 6, khoảng 200 khiếu nại đã được gửi tới cảnh sát Singapore, trình báo việc bị lừa đảo khi đặt mua hàng hiệu của vợ chồng Pi. Các nạn nhân khai rằng họ đã thanh toán trước một khoản tiền lớn song không nhận được hàng.

Hình ảnh truy nã cặp đôi do cảnh sát Sinagapore công bố. Ảnh: Straits Times.

Vị khách tên Huang (37 tuổi) cho biết đã nhờ cặp vợ chồng trẻ mua 6 chiếc đồng hồ Rolex và Patek Phillippe với tổng giá trị là 700.000 USD. Vị khách tin tưởng cặp đôi vì đã đặt mua từ họ một chiếc đồng hồ Rolex trị giá 26.000 USD vào năm ngoái. Anh nhận được hàng 1 tháng sau đó và xác minh được chiếc đồng hồ là hàng thật.

“Mức giá họ đưa ra thấp hơn thị trường khoảng 10%”, Huang cho hay.

Một khách hàng khác tên Zhang cho biết cô đặt mua một chiếc đồng hồ Rolex giúp bạn với giá gần 20.000 USD từ hồi tháng 5.

“Vợ chồng họ nói rằng sẽ đi Thuỵ Điển để mua nên giá rẻ hơn”. Họ cũng hứa hẹn hàng sẽ được giao sau 2 tuần. Nhưng sau nhiều tuần chờ đợi không có hồi âm, Zhang cũng nộp đơn trình báo cảnh sát vào ngày 2/7.

Cô cho biết có ít nhất 2 khách hàng cũng lâm vào tình trạng giống như cô. Một sinh viên đại học cũng chuyển hơn 40.000 USD cho cặp đôi này để mua túi hàng hiệu với hi vọng bán lại túi kiếm lời và dùng tiền đó để trả nợ học phí.

Một khách hàng khác nói anh biết cặp vợ chồng qua trang web mua sắm Carousell và đã trả cho họ 78.000 USD hồi tháng 6 để mua 3 chiếc đồng hồ hàng hiệu. Người đàn ông 50 tuổi cho biết anh đã đợi 2 tuần mà không nhận được hàng. Anh yêu cầu hoàn lại tiền cũng không được.

Theo Huang, cặp đôi từng trả lời rằng việc hàng về chậm là do xung đột giữa Ukraine và Nga cũng như các vấn đề về thuế và có thể phải đợi 3 tháng mới được giải quyết, đồng thời khẳng định hàng sẽ được gửi ngay cho khách khi họ nhận được.

“Khi một số người trong nhóm nói muốn báo cảnh sát thì cặp đôi nói rằng chỉ giao hàng cho những ai không báo cảnh sát”.

Cảnh sát cho biết họ đang làm việc chặt chẽ với các đối tác thực thi pháp luật nước ngoài để truy vết cặp đôi cùng số tiền lừa đảo.

Theo Zing.vn

Đọc thêm

Haaland chạm mốc 300 bàn cấp CLB

Haaland chạm mốc 300 bàn cấp CLB

Anh- Erling Haaland ghi bàn thứ 300 ở cấp CLB, với pha lập công duy nhất giúp Man City thắng Coventry City 1-0 ở vòng ba Ngoại hạng Anh.
Giá dầu thô bật tăng khi nguồn cung lại gặp rủi ro

Giá dầu thô bật tăng khi nguồn cung lại gặp rủi ro

Giá dầu thô thế giới tiếp đà tăng trong phiên 1/9 sau khi các cuộc giao tranh giữa Mỹ và Iran tái bùng phát, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực sản xuất trọng điểm Trung Đông.
Vùng Vịnh và sự hình thành cấu trúc an ninh đa tầng mới

Vùng Vịnh và sự hình thành cấu trúc an ninh đa tầng mới

Sau hơn sáu tháng kể từ ngày nổ ra xung đột giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran, các nước vùng Vịnh được cho là đang thay đổi cách nhìn về chính khái niệm an ninh. Theo giới chuyên gia, họ đang cùng tìm kiếm câu trả lời cho việc nên hợp tác với ai, có thể kỳ vọng điều gì từ từng đối tác và các cơ chế hợp tác cần vận hành như thế nào khi một cuộc khủng hoảng thực sự xảy ra.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!