Truyền thông pháp luật giúp người dân Hà Tĩnh nâng cao ý thức phòng, chống dịch

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch được ngành tư pháp Hà Tĩnh triển khai với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú nhằm góp phần chủ động ngăn ngừa các hành vi vi phạm.

Truyền thông pháp luật giúp người dân Hà Tĩnh nâng cao ý thức phòng, chống dịch

Lực lượng chức năng của thị trấn Thạch Hà tuyên truyền lưu động bằng loa.

Hơn 1 tháng nay, hình ảnh xe máy lưu động, chở theo loa đi khắp các nẻo đường, nơi tập trung đông dân cư để tuyên truyền các văn bản pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 đã trở nên quen thuộc với hầu hết người dân xã Việt Tiến (Thạch Hà). Việc cập nhật diễn biến tình hình, nguy cơ, tác hại của dịch bệnh; các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm như: che giấu, không khai báo y tế hoặc khai báo gian dối, thông tin sai sự thật, từ chối hoặc trốn tránh biện pháp hoặc không thực hiện biện pháp cách ly theo quy định, không chấp hành các biện pháp phòng dịch... được phát lại nhiều lần.

Ông Nguyễn Tuấn Quân ở thôn Trung Tiến (địa bàn vừa được tháo dỡ chốt kiểm soát, phong tỏa dịch Covid-19 vào ngày 19/6/2021), cho hay: “Tôi và mọi người dân trong thôn đều nhận thấy phải luôn luôn chấp hành nghiêm các quy định, biện pháp phòng dịch thì mới đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Vì vậy, việc thành lập các tổ tuyên truyền lưu động để đưa thông tin đến tận mọi người dân trở nên có tác dụng lớn trong thời điểm này…”.

Truyền thông pháp luật giúp người dân Hà Tĩnh nâng cao ý thức phòng, chống dịch

Hệ thống truyền thanh cơ sở được trang bị đầy đủ, đảm bảo cho công tác tuyên truyền hiệu quả.

Bà Lê Thị Phương Thanh - Trưởng phòng Tư pháp huyện Thạch Hà cho biết: “Từ tháng 5/2021 đến nay, Thạch Hà là một trong những địa phương có diễn biến về dịch khá phức tạp, do đó, công tác tuyên truyền phòng dịch, đặc biệt là thông tin về các quy định của pháp luật liên quan tới dịch bệnh Covid-19 được triển khai quyết liệt.

Ngoài thông qua hình thức loa lưu động, việc tuyên truyền còn được triển khai linh hoạt như: cập nhật văn bản pháp luật gồm Nghị định 117/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, khuyến cáo “5K”, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm… qua Facebook, Zalo, đồng thời gửi nội dung về các xã, thị trấn để phát qua hệ thống loa phát thanh cơ sở”.

Truyền thông pháp luật giúp người dân Hà Tĩnh nâng cao ý thức phòng, chống dịch

Khai báo y tế trung thực là một trong những yếu tố góp phần nâng cao công tác phòng, chống dịch.

Tại Hương Sơn, nhờ “thấm” các quy định của pháp luật, ý thức chấp hành của người dân tăng lên rõ rệt. Theo ông Nguyễn Chí Báo - Trưởng phòng Tư pháp huyện Hương Sơn: "Chúng tôi đã chú trọng phổ biến pháp luật về các nội dung liên quan chế tài xử phạt các hành vi, nhóm hành vi bị nghiêm cấm đối với việc không đeo khẩu trang nơi công cộng, không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc, vi phạm cách ly.

Không khai báo y tế, khai báo y tế không đầy đủ, thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh... Nhờ đó, người dân đã hiểu và chấp hành tốt hơn, vì thế tình trạng vi phạm giảm so với trước”.

Truyền thông pháp luật giúp người dân Hà Tĩnh nâng cao ý thức phòng, chống dịch

Người dân được cấp phát tài liệu tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch. (Ảnh chụp tại xã Tượng Sơn - Thạch Hà, tháng 5/2021).

Tại Nghi Xuân - địa phương đã ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19 vào ngày 14/6 - công tác tuyên truyền tránh thông tin sai sự thật, lơ là, chủ quan, không chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch được đặt lên hàng đầu.

“Chúng tôi đã tăng thời lượng tuyên truyền các văn bản, quy định của pháp luật và công bố, chia sẻ rộng rãi các mức phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm phòng, chống dịch bệnh… Công an các xã cũng tăng cường kiểm tra, rà soát nhằm phát hiện, nhắc nhở kịp thời và có biện pháp xử lý đối với những người dân không tuân thủ các biện pháp phòng dịch”, ông Trần Hoàng Thạch - Trưởng phòng Tư pháp huyện cho biết.

Truyền thông pháp luật giúp người dân Hà Tĩnh nâng cao ý thức phòng, chống dịch

Lực lượng chức năng tại Nghi Xuân đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng hình thức lưu động.

Theo ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, thời gian qua, lực lượng tư pháp các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với các cấp, ngành, nâng cao “cấp độ” tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19.

Hoạt động tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như: lắp đặt hàng trăm pa nô, áp phích, băng rôn tuyên truyền về “5K” tại các khu vực công cộng, chợ, cây xăng và cơ quan, đơn vị để người dân nghiêm chỉnh chấp hành; phát hàng ngàn tờ rơi, phát thanh qua hệ thống loa tự động, hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền về biện pháp phòng, chống dịch và các hành vi bị nghiêm cấm, chế tài xử phạt đối với các trường hợp vi phạm, góp phần giúp người dân nhận thức đầy đủ, trách nhiệm hơn trong phòng, chống dịch.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Người dân đăng ký xe thế nào từ 1/7?

Người dân đăng ký xe thế nào từ 1/7?

Người dân hoặc tổ chức có nhu cầu đăng ký xe ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng có thể được lựa chọn đăng ký xe tại Phòng CSGT hoặc bất cứ công an cấp xã nào trong địa bàn tỉnh, thành phố mà mình đang cư trú hoặc có trụ sở.
Bất an khi trạm điện đầu nguồn Sông Trí "tê liệt"

Bất an khi trạm điện đầu nguồn Sông Trí "tê liệt"

Trạm biến áp Thượng nguồn Sông Trí tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gặp sự cố, hư hỏng từ năm 2023 nhưng đến nay chưa được khắc phục khiến những người làm công tác vận hành hồ chứa gặp nhiều khó khăn.
Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Chiều 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với 40 đối tượng, trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.
Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Làm thêm dịp hè giúp các em học sinh Hà Tĩnh có thu nhập, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, đằng sau những lợi ích ấy, việc làm thêm cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, nhất là khi các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật.
Bán hàng có trách nhiệm!

Bán hàng có trách nhiệm!

Thực tế cho thấy, chỉ khi người bán trên mạng xã hội (trong đó có các tiktoker) tuân thủ pháp luật và minh bạch thì “thị trường số” mới có thể phát triển bền vững.
Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Vụ án không chỉ là bài học đắt giá cho Nguyễn Viết Cường (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về hiểm họa từ "cái chết trắng".
 Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Bida như một hình thức rèn luyện sức khoẻ và đang dần được phổ biến hơn tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó cũng có những sự biến tướng. Nhiều người đã biến những bàn bida trở thành những canh bạc trá hình.