Từ các vụ cháy ở Hương Khê, nghĩ về quy hoạch hệ thống phòng cháy chữa cháy

(Baohatinh.vn) - Hỏa hoạn liên tiếp tại Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho thấy lỗ hổng hạ tầng PCCC, đặt ra yêu cầu cấp bách quy hoạch mạng lưới, nâng cao năng lực ứng cứu.

Khoảng 11h31 ngày 10/8, Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) tiếp nhận tin báo cháy tại nhà dân ở thôn Thái Yên (xã Hương Đô). Ngay lập tức, đơn vị điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau 40 phút nỗ lực chiến đấu với "bà hoả", đám cháy được khống chế.

12.jpg
13.jpg
Hiện trường vụ cháy tại nhà ông Nguyễn Văn Trung (thôn Thái Yên, xã Hương Đô) vào trưa ngày 10/8.

Được biết, địa điểm xảy ra vụ hỏa hoạn là 3 ngôi nhà gỗ của gia đình ông Nguyễn Văn Trung (SN 1964). Sau khi phát hiện lửa, khói từ trong khu vực nhà mình nên ông Trung đã nhanh chóng chạy ra ngoài hô hoán. Tuy nhiên, do vụ cháy xảy ra vào thời điểm nắng nóng gay gắt, ngôi nhà làm bằng gỗ là vật liệu dễ bắt lửa, chỉ ít phút sau, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội.

Đây là vụ cháy thứ 2 tại khu vực Hương Khê (cũ). Trước đó chưa đầy 1 tuần, vào 17h45' ngày 5/8/2025, nhà rơm kết hợp chăn nuôi gia súc của gia đình anh Trần Văn Linh (SN 1987, thôn Trung Hải, xã Hương Phố) xảy ra hoả hoạn. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy cùng 11 cán bộ, chiến sĩ đến ứng cứu. Sau khoảng 15 phút triển khai đội hình chữa cháy, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

bqbht_br_19.jpg
Vụ cháy nhà rơm kết hợp chăn nuôi gia súc của gia đình anh Trần Văn Linh (xã Hương Phố) vào ngày 5/8.

Ngoài 2 vụ cháy nêu trên, từ đầu năm đến nay, riêng khu vực Hương Khê (cũ) xảy ra 5 vụ cháy. Cụ thể: hỏa hoạn xảy ra tại hộ gia đình ông Nguyễn Đình Loan (thôn 7, xã Hương Đô) vào khoảng 14h00’ ngày 24/5; khách sạn Đức Tài 2, xã Hương Khê vào lúc 18h11’ ngày 2/5; nhà ông Nguyễn Hữu Song (xã Hương Khê) lúc 9h40' ngày 1/3. Các vụ cháy này không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản không đáng kể song đặt ra yêu cầu cao hơn về công tác PCCC.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, trong 7 tháng năm 2025, Hà Tĩnh xảy ra 44 vụ cháy, làm 2 người bị thương nhẹ, thống kê thiệt hại về tài sản 38/44 vụ.

Trung tá Đậu Đình Hoà - Đội trưởng Đội CC&CNCH Trung tâm trao đổi: "Theo quy định, tiêu chí bán kính bảo vệ của đội chữa cháy chuyên nghiệp là 5 km đối với khu vực nông thôn, 3 km đối với khu vực thành thị; định mức quỹ đất bố trí đội chữa cháy chuyên nghiệp là từ 1,5 ha - 2ha. Các vụ cháy xảy ra tại khu vực Hương Khê (cũ) chủ yếu do Đội CC&CNCH Trung tâm xử lý, tuy nhiên, do khoảng cách khá xa, khi xe chữa cháy đến, cơ bản đám cháy đã phát triển mạnh, gây thiệt hại lớn về tài sản. Từ thực tế này, chúng tôi nhận thấy, việc triển khai quy hoạch hạ tầng về PCCC vô cùng bức thiết".

f5a8385dd6315e6f0720.jpg
UBND thị trấn Hương Khê (cũ) ra mắt mô hình “Hệ thống, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”, công bố quyết định thành lập “Tổ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xung kích" vào tháng 5/2025.

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn. Điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của hệ thống chính trị Hà Tĩnh đối với công tác phòng ngừa hoả hoạn. Trong đó, xác định các đối tượng quy hoạch gồm: mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ PCCC; phát triển đồng bộ hệ thống cung cấp nước phục vụ PCCC; phát triển đồng bộ các loại hình giao thông đáp ứng yêu cầu PCCC; đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác PCCC&CNCH.

Thượng tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) cho biết: "Quy hoạch hạ tầng PCCC là nhiệm vụ quan trọng, mang tính chiến lược lâu dài trong lĩnh vực PCCC. Hiện nay, Công an tỉnh đang tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung quy hoạch, cung cấp thông tin về quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện. Đồng thời, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quy hoạch, hệ thống sơ đồ, bản đồ bảo đảm thống nhất với nội dung quyết định phê duyệt quy hoạch và các quy định của pháp luật có liên quan...".

bqbht_br_17.jpg
Đội Cảnh sát CC&CNCH Trung tâm thảo luận phương án xử lý các vụ cháy.

Cũng theo Thượng tá Lộc, đơn vị sẽ bám sát các quy định về cơ cấu tổ chức của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an; trọng tâm là thành lập mới các đội cảnh sát PCCC&CNCH, đảm bảo đến năm 2030, mỗi ĐVHC cấp huyện (cũ) có tối thiểu 1 đội cảnh sát PCCC&CNCH và đến năm 2050, xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới trụ sở, doanh trại, đảm bảo bán kính bảo vệ của các đội cảnh sát PCCC&CNCH. Bên cạnh đó, tham mưu UBND tỉnh đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện phù hợp với thực tiễn của địa phương; thí điểm thành lập và bố trí địa điểm hoạt động cho các đội PCCC&CNCH tình nguyện tại các khu đô thị, khu dân cư, làng nghề, cụm gia đình hoạt động kinh doanh dịch vụ...

Việc triển khai quy hoạch hạ tầng PCCC sẽ góp phần nâng cao năng lực của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH và các lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành, tạo thế chủ động trong tổ chức công tác PCCC&CNCH; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC&CNCH; phòng ngừa, ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra...

Chủ đề VÌ AN TOÀN CHÁY NỔ

Đọc thêm

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Hội đồng xét xử khẳng định,  hành vi của Đoàn Bảo Châu đã xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân nên tuyên phạt bị cáo Châu 7 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Châu còn bị áp dụng 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Công an cấp xã ở Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, chủ hộ kinh doanh thực hiện tốt các biện pháp về phòng, chống cháy nổ, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.
SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

Dù quy định xử phạt hành vi mua bán SIM kích hoạt sẵn với mức phạt lên đến 50 triệu đồng đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tình trạng mua bán SIM không chính chủ vẫn diễn ra công khai trên không gian mạng.
Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên QL1 khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương vào sáng ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp đại diện VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan...
Các trào lưu tạo hình ảnh bằng AI đang thu hút đông đảo người dùng mạng xã hội tham gia chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: Internet.

Cẩn trọng khi "bắt trend" trên không gian mạng

Sự phát triển của internet và mạng xã hội đang khiến các trào lưu (hay còn gọi là trend) hình thành với tốc độ chóng mặt. Không ít trào lưu tưởng chỉ để giải trí lại tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, lộ dữ liệu cá nhân, lan truyền thông tin sai lệch hoặc tiếp tay cho các hành vi sai trái.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!