Tự hào đảng viên tuổi 18!

(Baohatinh.vn) - Năm học 2023-2024, trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh có 1.961 học sinh ở các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được giới thiệu học lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng, trong đó 744 em được kết nạp vào Đảng.

Tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Ngày 19/6 vừa qua, em Đặng Văn Khánh Duy (lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn, Cẩm Xuyên) được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năng nổ các hoạt động đoàn, hội, Duy còn là học sinh xuất sắc của trường khi 3 năm liền đạt giải nhì, nhất học sinh giỏi tỉnh môn toán. Năm học 2023 - 2024, Duy là thủ khoa học sinh giỏi tỉnh môn Toán 12.

Anh 2a copy.jpg
Đặng Văn Khánh Duy nhận quyết định kết nạp Đảng vào ngày 19/6 vừa qua.

Duy tự hào chia sẻ: “Được kết nạp Đảng ở tuổi 18 là niềm vinh dự, tự hào của mỗi học sinh. Đây là động lực để em tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phát huy sức trẻ trong mọi hoạt động, xứng đáng là người đảng viên trẻ tuổi”.

Cùng với Duy, dịp này, Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Đình Liễn kết nạp 14 học sinh ưu tú vào Đảng. Đây là những em được bồi dưỡng, rèn luyện, có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên, đạt giải cao tại các cuộc thi; có đạo đức, ý thức tổ chức, kỷ luật tốt; có lý tưởng cách mạng; tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, các phong trào trong nhà trường.

anh s3a.jpg
Học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Liễn có buổi kết nạp Đảng ý nghĩa ngay tại di tích lịch sử nhà thờ Nguyễn Đình Liễn.

Thầy Hoàng Quốc Quyết - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Để tạo môi trường thi đua, khơi dậy tinh thần phấn đấu, thi đua học tập, rèn luyện trong học sinh, ngay từ khi các em vào lớp 10, nhà trường đã xây dựng kế hoạch, có lộ trình phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ trường đã giới thiệu 186 học sinh ưu tú tham gia học đối tượng Đảng, trong đó có 44 em đã được kết nạp Đảng”.

Mới đây, ngày 22/6, 20 đoàn viên, học sinh tiêu biểu, có thành tích học tập tốt và có nhiều đóng góp xuất sắc trong phong trào đoàn của Trường THPT Kỳ Anh (TX Kỳ Anh) cũng đã được kết nạp vào Đảng. Tân đảng viên Lê Trần Ngọc Anh (lớp 12A3) xúc động: “Với em, trở thành đảng viên, trước hết là vinh dự và tự hào, nhưng hơn cả đó là trách nhiệm của người đảng viên để tiếp tục đem ngọn lửa nhiệt huyết của mình cống hiến nhiều hơn nữa cho cho quê hương, đất nước”.

Anh 1sa.jpg
Tân đảng viên Ngọc Anh (thứ 5 hàng đầu từ trái sang) cùng các bạn tại lễ công bố quyết định kết nạp Đảng của Đảng bộ Trường THPT Kỳ Anh.

Theo số liệu thống kê qua Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, năm học 2023-2024, các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có 1.961 học sinh được giới thiệu học lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng, trong đó 744 em được kết nạp vào Đảng. Lễ kết nạp Đảng được các nhà trường tổ chức từ tháng 6 - 8/2024.

Hiệu quả từ chương trình “Đảng viên tuổi 18”

Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên trong trường học là nội dung trọng tâm được các cấp ủy đảng và đoàn thể ở Hà Tĩnh tập trung đẩy mạnh. Tổ chức đoàn của các trường học đã và đang phát huy, duy trì hiệu quả hoạt động chương trình “Đảng viên tuổi 18”.

Theo đó, từ năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo 100% tổ chức đoàn các trường THPT trên địa bàn thành lập câu lạc bộ (CLB) “Đảng viên tuổi 18”, CLB “Đảng viên trẻ”. CLB tập hợp các đoàn viên ưu tú, tiêu biểu để sinh hoạt, tuyên truyền, định hướng, tổ chức các hoạt động giáo dục, rèn luyện đoàn viên; mời các đảng viên trẻ tiêu biểu, các thầy cô giáo, cựu học sinh tiêu biểu cùng tham gia truyền cảm hứng cho đoàn viên thanh niên, bồi đắp ý chí, nỗ lực phấn đấu rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

anh x4a.jpg
Đảng bộ Trường THPT Kỳ Anh (TX Kỳ Anh) tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Công tác phát triển Đảng trong trường học".

Thầy Trần Hữu Linh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Anh (TX Kỳ Anh) cho biết: “Trong 5 năm gần đây, mỗi năm, Đảng bộ nhà trường kết nạp 13-15 học sinh ưu tú vào Đảng; riêng năm học 2023-2024, kết nạp 20 em. Kết quả đó, ngoài sự vào cuộc của cấp ủy còn có vai trò lớn của đoàn trường với chương trình “Đảng viên tuổi 18”. Tham gia hoạt động, phong trào, học sinh nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vai trò, ý nghĩa, trách nhiệm khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Từ đó, khơi dậy động lực, tinh thần phấn đấu của học sinh trong suốt quá trình học tập”.

Anh Hoàng Cẩm Thạch - Phó Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: “Chương trình “Đảng viên tuổi 18” là một mô hình hoạt động thiết thực để triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; góp phần tích cực vào việc trẻ hóa đội ngũ nòng cốt, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của tổ chức Đảng. Tháng 7/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tham mưu Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1968-CV/BTCTU về việc phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên. Theo đó, cấp ủy đảng các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm, giao chỉ tiêu tạo nguồn, kết nạp đảng viên cụ thể cho từng tổ chức đảng, tổ chức đoàn; đồng thời, chú trọng bồi dưỡng những học sinh, sinh viên có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, tạo điều kiện để các em được cống hiến và trưởng thành”.

ssss.jpg
Tham gia các phong trào, hoạt động đoàn tạo môi trường để học sinh rèn luyện, phấn đấu.

Quan tâm phát triển đảng viên từ “dư địa” học sinh đã góp phần ươm mầm những “hạt giống đỏ”, tăng cường sức trẻ cho tổ chức đảng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ. Những năm gần đây, số lượng học sinh ưu tú trong các trường THPT được cử đi học lớp cảm tình đảng tăng dần, bình quân trên 1.000 em mỗi năm. Năm 2020, toàn tỉnh kết nạp 280 học sinh/1.428 đảng viên mới; năm 2021, kết nạp 417 học sinh/1.948 đảng viên mới; năm 2022, kết nạp 477 học sinh/2.101 đảng viên mới; năm 2023, kết nạp 614/ 1.496 đảng viên mới.

Phát triển đảng trong học sinh THPT có ý nghĩa quan trọng, vừa cấp bách trước mắt vừa là chiến lược lâu dài, nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên và bổ sung lực lượng đảng viên trẻ cho các đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

Thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của địa phương về công tác phát triển đảng, mới nhất là Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 18/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới. Trong đó, tập trung chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, chú trọng phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên; tuyên truyền, tạo môi trường thuận lợi để quần chúng ưu tú giác ngộ lý tưởng, có động cơ trong sáng phấn đấu vào Đảng, nỗ lực rèn luyện hoàn thiện bản thân và tự hào khi được đứng vào hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

Ông Trần Đình Trung - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình đồng chí.
Bài 1: Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Như một mạch nguồn không ngừng lan tỏa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục khơi dậy trong lớp đảng viên trẻ Hà Tĩnh khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương trong kỷ nguyên mới. Đặng Văn Cường (phường Trần Phú) và Nguyễn Hồng Tiệp (xã Sơn Giang) là hai gương mặt tiêu biểu cho hành trình học Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Ở tuổi 96, bà Trần Thị Lý (tổ dân phố 18, phường Thành Sen) vẫn nhớ như in buổi sáng 18/8/1945, khi thị xã Hà Tĩnh rợp cờ đỏ sao vàng, dòng người từ các địa phương rầm rập đổ về giành chính quyền. Hơn 8 thập kỷ đã trôi qua, ký ức về ngày lịch sử ấy vẫn nguyên vẹn trong câu chuyện của nữ đảng viên 77 năm tuổi Đảng.
Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Quy định mới về xét tặng Huy hiệu Đảng, nhất là đối với những mốc từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác rà soát, thẩm định hồ sơ. Bám sát quy định mới, Hà Tĩnh đang chủ động triển khai, bảo đảm mỗi trường hợp được xem xét đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, chủ động củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại và phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong tình hình mới.
Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường hay sắp xếp bộ máy sau sáp nhập… là những việc khó, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Nhưng, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, bằng đối thoại, sự minh bạch và cách làm gần dân, những “điểm nghẽn” đã được tháo gỡ, tạo đồng thuận xã hội và mở đường cho phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!