Sáng 17/8, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Hà Tĩnh tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Kim Tòng (SN 1996, trú xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với điểm cầu chính tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 4 - Hà Tĩnh và điểm cầu tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 17/8/2025, do có nhu cầu sử dụng ma túy, Tòng liên hệ với Nguyễn Đức Hiếu (SN 1998, trú xã Hương Xuân) để mua 1 triệu đồng ma túy.
Hiếu báo giá 8 viên và yêu cầu Tòng chuyển tiền trước vào tài khoản do Hiếu cung cấp. Sau khi nhận tiền, Hiếu chỉ vị trí để ma túy tại một cột bê tông đối diện cây xăng Hoàng Ngọc ở thôn Phú Hương 2, xã Hương Xuân. Tòng đến lấy 8 viên ma túy, mang về sử dụng hết.
Khoảng 20h cùng ngày, Nguyễn Thành L. (SN 1993, trú xã Hương Đô) liên hệ nhờ Tòng mua giúp 500.000 đồng ma túy. Tòng đồng ý và tiếp tục liên hệ với Hiếu để mua 4 viên với giá 500.000 đồng.
Theo hướng dẫn của Tòng, L. chuyển tiền vào tài khoản do Hiếu cung cấp. Sau đó, Hiếu đưa cho Tòng 4 viên ma túy được bọc trong túi nilon, bên ngoài cuốn băng keo màu đen. Tòng nhận ma túy rồi đưa cho L. mang về sử dụng.
Kết quả điều tra xác định, 4 viên ma túy Tòng mua giúp L. có tổng khối lượng 0,408 gam, loại Methamphetamine.
Cơ quan điều tra xác định, Tòng đã trực tiếp liên hệ với Hiếu để đặt mua ma túy, hướng dẫn L. chuyển tiền, nhận ma túy từ Hiếu rồi giao lại cho L. Hành vi này đã tạo điều kiện, giúp sức cho Hiếu bán trái phép chất ma túy cho L, đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với vai trò đồng phạm. Vì vậy, Tòng không bị xử lý về hành vi mua 8 viên ma túy để sử dụng mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi mua 4 viên ma túy giúp L.
Đối với Nguyễn Đức Hiếu - người trực tiếp bán ma túy cho Tòng và thông qua Tòng bán ma túy cho L. - đã bị Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Hà Tĩnh tuyên phạt 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” tại Bản án số 12/2026/HS-ST ngày 21/4/2026.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của Nguyễn Kim Tòng là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước về các chất ma túy.
Căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa và đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Kim Tòng 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.