Phòng chống sốt xuất huyết: Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng vật dụng chứa nước

(Baohatinh.vn) - Trước số ca mắc gia tăng, ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo các địa phương có ổ dịch sốt xuất huyết rà soát vật dụng chứa nước, diệt lăng quăng, bọ gậy, ngăn muỗi truyền bệnh.

Ngày 1/10, xã Cẩm Trung ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết đầu tiên tại thôn Vinh Lộc. Bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt, mệt mỏi, đau đầu. Sau khi tự mua thuốc điều trị nhưng tình trạng không thuyên giảm, bệnh nhân được đưa đến cơ sở y tế thăm khám. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân mắc sốt xuất huyết.

bqbht_br_4a-6699.jpg
Xã Cẩm Trung triển khai phun hóa chất diệt muỗi tại các khu vực có ca mắc sốt xuất huyết.

Từ khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên đến nay, thôn Vinh Lộc đã có 49 ca mắc sốt xuất huyết. Đáng lo ngại, số ca mắc mới vẫn tiếp tục tăng hằng ngày; riêng ngày 23/10, địa phương ghi nhận thêm 9 ca.

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, Trạm Y tế xã Cẩm Trung đã điều tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch; khoanh vùng, phun hóa chất diệt muỗi, vệ sinh môi trường và loại bỏ các dụng cụ chứa nước có nguy cơ phát sinh bọ gậy. Tuy nhiên, các ca mắc mới vẫn tiếp tục xuất hiện, cho thấy dịch sốt xuất huyết tại thôn Vinh Lộc còn diễn biến phức tạp, công tác vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh chưa triệt để.

bqbht_br_1a.jpg
Một trường hợp bị sốt, nghi ngờ mắc sốt xuất huyết đang được điều trị tại Trạm Y tế xã Cẩm Trung.

Tại buổi giám sát ngày 22/10 ở thôn Vinh Lộc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh ghi nhận nhiều hộ dân vẫn còn vật dụng, phế thải đọng nước chưa được thu gom, lật úp; bên trong có nhiều lăng quăng, bọ gậy.

Ông Nguyễn Chí Trung – Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết: “Dù địa phương đã tổ chức nhiều đợt phun hóa chất diệt muỗi, nhưng nếu vệ sinh môi trường không triệt để, chỉ cần còn dụng cụ chứa nước có lăng quăng, bọ gậy thì dịch bệnh vẫn có nguy cơ tiếp tục lây lan, bùng phát, làm gia tăng số ca mắc mới”.

3a-1312.jpg
5a-6457.jpg
Nhiều vật dụng chứa nước, phế thải chứa nước tại các hộ dân ở thôn Vinh Lộc, xã Cẩm Trung chưa được xử lý triệt để.

Không chỉ tại Cẩm Trung, hai ổ dịch sốt xuất huyết ở thôn Tân Đức và liên thôn Văn Miếu – Trung Thượng, xã Kỳ Hoa, sau hơn 2 tháng vẫn chưa được khống chế. Đến nay, hai ổ dịch ghi nhận tổng cộng 123 ca mắc và vẫn phát sinh ca mới hằng ngày. Theo đánh giá, nguyên nhân chủ yếu khiến dịch kéo dài là công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy còn hạn chế; người dân chưa chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 493 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 443 ca nội tại và 50 ca xâm nhập. Trong 5 ổ dịch được phát hiện, 2 ổ đã được khống chế, 3 ổ vẫn đang hoạt động. Dù đã cuối tháng 10, thời tiết nắng mưa xen kẽ vẫn tiềm ẩn nguy cơ dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng gia tăng ca mắc tại các ổ dịch đang hoạt động.

0180.jpg
Hà Tĩnh đã ghi nhận 484 ca mắc sốt xuất huyết.

Dù đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, số ca mắc sốt xuất huyết tại một số địa phương vẫn tiếp tục tăng. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải xử lý triệt để các ổ dịch, ngăn dịch kéo dài và lan rộng.

Ông Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết: Thời gian qua, bên cạnh hỗ trợ hóa chất, đơn vị đã liên tục xuống các địa bàn có dịch để hướng dẫn, giám sát công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn, huy động lực lượng ra quân vệ sinh môi trường theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng vật dụng chứa nước không cần thiết”, lật úp, thu gom dụng cụ, phế thải. Chỉ khi tiêu diệt triệt để lăng quăng, bọ gậy mới có thể cắt đứt nguồn lây. Trạm y tế cần tăng cường giám sát cộng đồng; người dân khi có biểu hiện sốt cần đến cơ sở y tế thăm khám, xét nghiệm và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Với tấm lòng “lương y như từ mẫu”, quân y ở Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho đồng đội và Nhân dân tốt hơn.
Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành y tế, đến nay, Hà Tĩnh đã làm sạch 99% dữ liệu tiêm chủng. Đây là nền tảng quan trọng để quản lý chính xác lịch sử tiêm chủng và nâng cao hiệu quả phòng bệnh.
Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Thời tiết thất thường, trẻ trở lại trường học và gia tăng tiếp xúc trong môi trường tập thể khiến nhiều bệnh truyền nhiễm như RSV, tay chân miệng, cúm mùa... tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh và theo dõi sát sức khỏe trẻ.
Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Theo khuyến cáo của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến phổi và tim mạch mà còn có thể làm suy giảm sức khỏe xương khớp và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục và điều trị.
[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, thường diễn biến phức tạp vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 tại Việt Nam.
Người đón những tiếng khóc chào đời

Người đón những tiếng khóc chào đời

Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!