Sốt xuất huyết gia tăng, Hà Tĩnh cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đã ghi nhận 221 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 180 ca mắc nội tại. Ngành y tế cảnh báo, trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường như hiện nay, nguy cơ dịch bệnh bùng phát là rất lớn.

Ngày 7/8, tại thôn Tân Đức, xã Kỳ Hoa, ngành y tế phát hiện một ổ dịch sốt xuất huyết với 5 ca mắc. Đến nay, số ca mắc tại ổ dịch này đã tăng lên 10 trường hợp. Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp xử lý, phòng, chống dịch.

bqbht_br_2a.jpg
Trên địa bàn xã Kỳ Hoa đã xuất hiện 2 ổ dịch sốt xuất huyết. Ảnh: Trang thông tin xã Kỳ Hoa.

Trong khi ổ dịch tại thôn Tân Đức chưa được khống chế hoàn toàn thì tại khu vực giáp ranh giữa thôn Văn Miếu và Trung Thượng, xã Kỳ Hoa, ngành y tế tiếp tục phát hiện một ổ dịch mới với 8 ca mắc. Diễn biến này cho thấy tình hình sốt xuất huyết đang tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là trong thời điểm thời tiết thuận lợi cho muỗi vằn sinh sôi, phát triển.

Bác sĩ Võ Xuân Đức - Phó Giám đốc phụ trách Trạm Y tế xã Kỳ Hoa cho biết: "Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, trạm y tế đã nhanh chóng điều tra dịch tễ, giám sát những trường hợp liên quan; đồng thời triển khai xử lý ổ dịch và vệ sinh môi trường tại khu vực có ca bệnh. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các vật dụng chứa nước và không tạo điều kiện cho muỗi sinh sản cũng được tăng cường".

bqbht_br_3a.jpg
Cán bộ Trạm Y tế xã Kỳ Hoa đang hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, lật úp các vật dụng chứa nước không cần thiết.

Qua giám sát thực tế cho thấy, tại một số khu vực ở khu dân cư vẫn còn nhiều dụng cụ có khả năng chứa nước, tạo môi trường thuận lợi cho muỗi vằn sinh sản. Trong khi đó, việc vệ sinh môi trường chưa được người dân quan tâm đúng mức. Sự chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch là một trong những nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ phát sinh và lan rộng các ổ dịch sốt xuất huyết tại xã Kỳ Hoa. Đây cũng là thực trạng được ghi nhận tại nhiều ổ dịch trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 221 ca mắc sốt xuất huyết, gồm 180 ca mắc nội tại và 41 ca xâm nhập. Toàn tỉnh đã xuất hiện 4 ổ dịch, trong đó 2 ổ dịch tại phường Vũng Áng và phường Hoành Sơn đã được khống chế.

bqbht_br_1a.jpg
Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh hướng dẫn đoàn viên thanh niên các biện pháp tiêu diệt lăng quăng, bọ gậy.

Ngành y tế nhận định, thời tiết Hà Tĩnh hiện diễn biến thất thường, mưa nắng đan xen, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn sinh sôi và phát triển. Nếu người dân tiếp tục chủ quan, không thực hiện tốt vệ sinh môi trường, những vật dụng, phế thải chứa nước không cần thiết không được xử lý triệt để sẽ trở thành nơi sinh sản của muỗi, từ đó làm phát sinh và lan rộng các ổ dịch.

Biện pháp cốt lõi để phòng, chống sốt xuất huyết là tiêu diệt muỗi và lăng quăng, bọ gậy. Để đạt hiệu quả, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần vào cuộc quyết liệt, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động vệ sinh môi trường.

Tại những khu vực đang có dịch, ngành y tế khuyến cáo cần triển khai phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng vật dụng chứa nước”, kịp thời loại bỏ các vật dụng chứa nước không cần thiết; đồng thời tăng cường giám sát tại cộng đồng, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc để triển khai biện pháp dự phòng, ngăn chặn dịch lây lan.

bqbht_br_6a.jpg
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh Nguyễn Chí Thanh giám sát ổ dịch sốt xuất huyết tại xã Kỳ Hoa. Ảnh: Tuấn Dũng.

Ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết: “Phòng bệnh phải được thực hiện thường xuyên, chủ động, không chờ đến khi xuất hiện ca bệnh hoặc ổ dịch mới triển khai. Người dân cần nâng cao ý thức vệ sinh môi trường và tuân thủ đầy đủ các khuyến cáo phòng, chống sốt xuất huyết của ngành y tế. Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi người, buồn nôn, phát ban hoặc các dấu hiệu bất thường khác, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và hướng dẫn điều trị kịp thời; tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà".

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!