Rác thải bủa vây đê hữu sông Lam

(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, tình trạng rác thải tập kết tràn lan trên tuyến đê hữu sông Lam và khu vực chân đê qua thôn Xuân An 6, xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khiến nhiều người dân hết sức bức xúc.

bqbht_br_2.jpg
Đê hữu sông Lam trên địa bàn xã Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) có vai trò quan trọng trong phòng chống bão lũ, cứu nạn, cứu hộ. Nghịch lý thay, tuyến đê đoạn qua thôn Xuân An 6 hiện đang trở thành nơi tập kết rác thải tự phát.
bqbht_br_22.jpg
Rác thải đủ loại, từ túi nilon, bao bì, chai lọ bị vứt ngổn ngang tại khu vực đê qua thôn Xuân An 6.
bqbht_br_12.jpg
Dưới thời tiết nắng nóng, rác phân hủy nhanh, ruồi nhặng sinh sôi dày đặc.
bqbht_br_16.jpg
Ông Hồ Sỹ Linh (thôn Xuân An 6, xã Nghi Xuân) lo ngại: “Tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định đã diễn ra trong thời gian dài. Trước đây, rác thải chủ yếu bị đổ dưới chân đê. Đáng nói, vài tuần trở lại đây, nhiều người còn đổ trực tiếp lên mặt đê, chắn ngang lối đi khiến việc di chuyển của người dân rất khó khăn".
bqbht_br_15.jpg
Ông Nguyễn Đình Thắng (thôn Xuân An 6 - người áo đen) cho biết: “Mỗi lần đi thể dục qua đây, chúng tôi đều rất khó chịu vì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Mặc dù bà con đã có phản ánh với chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa thấy có phương án xử lý dứt điểm”.
bqbht_br_18.jpg
Tại nhiều vị trí, rác thải bị vứt trên thân đê tạo nên khung cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan. Các mảnh kính vỡ, chai lọ và rác thải sinh hoạt nằm vương vãi, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người đi bộ và phương tiện qua lại.
bqbht_br_21.jpg
bqbht_br_19.jpg
bqbht_br_11.jpg
bqbht_br_8.jpg
Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, nhiều người dân lo ngại việc đổ rác, phế thải trên tuyến đê xung yếu có thể ảnh hưởng đến công tác cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra thiên tai, mưa lũ.
bqbht_br_10.jpg
Ngay dưới chân đê là khu vực tập kết rác thải tạm thời. Tại đây còn xảy ra tình trạng một số người tự ý đốt rác, gây khói bụi, ô nhiễm không khí và ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh. Việc đốt rác tự phát cũng khiến công tác thu gom, vận chuyển về nhà máy xử lý gặp nhiều khó khăn. (Trong ảnh: Tuyến đường dẫn vào khu vực tập kết bị ùn ứ rác thải).
bqbht_br_9.jpg
Vật liệu xây dựng, đồ dùng sinh hoạt bị vứt la liệt trên đường dẫn vào khu vực tập kết.
bqbht_br_6.jpg
Theo người dân địa phương, rác thải tồn đọng trong thời gian dài nên nhiều người dân đã tự ý đốt rác.
bqbht_br_4.jpg
Anh Nguyễn Văn Long - Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nghi Xuân cho biết: “Mặc dù đơn vị đã triển khai thu gom, xử lý rác thải, tuy nhiên do lực lượng mỏng, trong khi tình trạng đổ trộm rác diễn ra vào nhiều thời điểm nên rất khó kiểm soát, xử lý triệt để. Bên cạnh đó, khối lượng rác phát sinh lớn, phương tiện vận chuyển không đáp ứng kịp khiến rác bị ùn ứ, tồn đọng kéo dài. Trước đây, đơn vị từng huy động máy móc để thu gom, xử lý, song chỉ sau một thời gian ngắn, rác thải lại tiếp tục xuất hiện”.
bqbht_br_1.jpg
Người dân mong muốn không chỉ là những đợt ra quân xử lý tạm thời mà cần các giải pháp đủ mạnh để chấm dứt tình trạng đổ trộm rác thải kéo dài suốt thời gian qua.

Chính quyền đã thành lập các đoàn kiểm tra, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở nhằm hạn chế tình trạng này, tuy nhiên công tác xử lý vẫn gặp không ít khó khăn. Thời gian tới, địa phương sẽ tính toán phương án để lắp đặt camera tại các điểm thường xuyên xuất hiện tình trạng đổ rác tự phát; đồng thời khuyến khích người dân kịp thời phản ánh các trường hợp đổ trộm rác thải để lực lượng chức năng có biện pháp xử lý phù hợp. Bên cạnh đó, địa phương cũng sẽ huy động máy móc, phương tiện thu gom phế thải xây dựng, giải tỏa các điểm tập kết rác, trả lại hành lang đê thông thoáng.

Bà Ngô Thị Bích Thuỷ - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Nghi Xuân

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Tiếp tục khơi dậy khát vọng làm chủ của phụ nữ Hà Tĩnh

Tiếp tục khơi dậy khát vọng làm chủ của phụ nữ Hà Tĩnh

Sau gần 10 năm tạo dấu ấn trong hỗ trợ sinh kế và khởi nghiệp, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" được kỳ vọng tiếp tục trở thành bệ đỡ để phụ nữ Hà Tĩnh nâng cao năng lực số, tư duy kinh tế hiện đại và khát vọng làm chủ.
Lực lượng QLTT Hà Tĩnh phối hợp với các ngành có liên quan phát hiện hơn 2,6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc gồm nội tạng động vật, xương ống, mỡ động vật và chân trâu đang lưu thông qua địa bàn Hà Tĩnh.

Thực phẩm bẩn len lỏi, lỗ hổng từ đâu?

Dù công tác kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm luôn được ngành chức năng Hà Tĩnh tăng cường, song thực phẩm bẩn vẫn len lỏi ra thị trường bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.
Lúng túng trong thu gom, xử lý pin thải

Lúng túng trong thu gom, xử lý pin thải

Lượng pin đã qua sử dụng thải ra môi trường ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, từ thu gom đến xử lý loại chất thải này ở Hà Tĩnh vẫn đang tồn tại nhiều “điểm nghẽn”, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm.
Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.
Thực phẩm bẩn – mối đe dọa trong từng bữa ăn

Vấn đề hôm nay: Thực phẩm bẩn len lỏi - lỗ hổng từ đâu?

Tại Hà Tĩnh, mỗi năm có hơn 47.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra, lấy mẫu giám sát. Dù phần lớn đạt yêu cầu, song người tiêu dùng chưa thể hoàn toàn yên tâm vì thực phẩm bẩn vẫn còn len lỏi. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!