Trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Baohatinh.vn) - Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải chủ động hơn, nhanh hơn và sát hơn; qua đó hạn chế khoảng trống thông tin, tạo “sức đề kháng” trước nội dung sai lệch, củng cố niềm tin và tăng cường đồng thuận xã hội.

Sáng 5/10, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và diễn tập xử lý thông tin liên quan đến vụ việc phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn.

Tham dự có đại diện Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Trung tâm 186, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

bqbht_br_5.jpg
Đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, gắn trực tiếp với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ chế độ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, từng bước nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

bqbht_br_4.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu khai mạc hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng đang làm thay đổi sâu sắc phương thức tiếp nhận, chia sẻ và tương tác thông tin của xã hội. Bên cạnh nguồn thông tin chính thống, tích cực, có giá trị định hướng, vẫn tồn tại nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc, kích động, gây hoài nghi, chia rẽ; nhất là những thông tin liên quan đến các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, được dư luận quan tâm.

Đáng chú ý, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị và những đối tượng có động cơ chống đối tiếp tục lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ; phương thức, thủ đoạn truyền tải thông tin ngày càng đa dạng, tinh vi, khó nhận diện.

bqbht_br_3.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng nhấn mạnh: "Công tác nắm tình hình, dự báo và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội phải bám sát cơ sở, nắm chắc những vấn đề Nhân dân quan tâm; nhận diện sớm nguy cơ phát sinh phức tạp. Đồng thời, phải coi trọng cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, giải thích rõ những vấn đề còn băn khoăn, tạo điều kiện để người dân hiểu đúng, đồng thuận và tham gia thực hiện".

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải chủ động hơn, nhanh hơn và sát hơn; qua đó hạn chế khoảng trống thông tin, tạo “sức đề kháng” trước thông tin sai lệch, củng cố niềm tin và tăng cường đồng thuận xã hội.

Tinh thần này được thể hiện rõ trong Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, với yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm gốc, lấy “chống” làm nhiệm vụ thường xuyên, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo. Công tác tư tưởng phải được tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số; chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh tư tưởng trong mọi tình huống.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, hội nghị tập huấn, diễn tập cần tiếp tục thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phải xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, của từng cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy; không phải công việc của riêng một cơ quan hay một lực lượng. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người trực tiếp tham mưu, lực lượng của Ban Chỉ đạo, Ban Công tác 35 các cấp cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình.

Cùng đó, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực nhận diện thông tin trên không gian mạng. Cần phân biệt rõ thông tin sai sự thật, thông tin thiếu kiểm chứng, thông tin xuyên tạc với những ý kiến khác biệt trong xã hội. Nhận diện đúng bản chất, mức độ và tác động của vấn đề là điều kiện quan trọng để lựa chọn cách xử lý phù hợp, tránh phản ứng vội vàng hoặc xử lý không đúng đối tượng.

Đồng thời, nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn. Mỗi vấn đề có tính chất và mức độ khác nhau. Qua tập huấn, diễn tập cần quan tâm toàn bộ quy trình: theo dõi, phát hiện, xác minh, đánh giá, tham mưu phương án, tổ chức thông tin, phối hợp lực lượng và theo dõi kết quả; chú trọng phát hiện sớm, cảnh báo sớm, xử lý ngay từ khi vấn đề mới phát sinh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền và đấu tranh phản bác. Chú trọng phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy xây để chống, lấy thông tin chính thống để định hướng nhận thức; chủ động lan tỏa những thông tin tích cực, những kết quả thực tiễn và những câu chuyện có sức thuyết phục, qua đó góp phần tạo dựng “sức đề kháng” trước những thông tin sai trái, xuyên tạc.

Đặc biệt, đề nghị đại biểu dự hội nghị phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung tiếp thu các kiến thức, kỹ năng; trao đổi thẳng thắn, thực chất những vấn đề còn băn khoăn, những tình huống khó trong thực tiễn để cùng tìm cách tháo gỡ; vận dụng những kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đồng thời mong muốn các đồng chí báo cáo viên tập trung vào những vấn đề mới, những tình huống thực tế; tăng cường trao đổi, đối thoại và giải đáp những vấn đề mà cơ sở đang quan tâm.

bqbht_br_2.jpg
Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Hà - Chánh Văn phòng BCĐ 35 Trung ương triển khai chuyên đề: Những yếu tố tác động và vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới.

bqbht_br_1.jpg
Đồng chí Vũ Trọng Hà - Chánh Văn phòng BCĐ 35 Trung ương trao đổi tại hội nghị.

Hội nghị cũng sẽ nghe đồng chí Bùi Mạnh Hà - Phó Chính ủy Trung tâm 186, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng trao đổi chuyên đề "Kỹ năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng."

Báo cáo viên cũng sẽ trực tiếp trao đổi, thảo luận, giải đáp kiến nghị, đề xuất của đại biểu, đặc biệt là những phát sinh thực tiễn từ cơ sở.

Hội nghị diễn ra trong thời gian 1 ngày. Chiều nay, hội nghị sẽ tổ chức diễn tập xử lý tình huống, lan tỏa thông tin tích cực.

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!