Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Hà Tĩnh đạt cao, trên mức bình quân cả nước

(Baohatinh.vn) - Đến nay, Hà Tĩnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hơn 3.683 tỷ đồng, đạt 70,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; là 8/29 cơ quan thuộc Tổ công tác số 2 của Chính phủ giải ngân trên mức bình quân cả nước.

Sáng 30/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến về việc kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đối với 29 bộ, ngành trung ương và địa phương thuộc Tổ công tác số 2 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

1170.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập 3 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tổ công tác số 2 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm tổ trưởng, phụ trách kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ở 29 cơ quan (gồm: 10 bộ, 6 cơ quan Trung ương và 13 địa phương).

Từ đầu năm đến nay, 29 cơ quan thuộc Tổ công tác số 2 được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao tổng kế hoạch vốn NSNN hơn 231.665 tỷ đồng. Đến thời điểm này, số vốn đã phân bổ chi tiết đạt 228.566 tỷ đồng, trong đó có 18 cơ quan đã phân bổ hết kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.

1145.jpg
Đại biểu Hà Tĩnh theo dõi hội nghị qua màn hình trực tuyến.

Đến hết tháng 7/2024, tổng số vốn đã giải ngân của 29 cơ quan thuộc Tổ công tác số 2 đạt hơn 87.072 tỷ đồng, đạt 37,59% kế hoạch vốn được giao và cao hơn mức bình quân cả nước (cả nước giải ngân đạt 34,68%); có 8 cơ quan giải ngân trên mức bình quân cả nước là: Thanh Hóa, Bộ GTVT, Nghệ An, Bộ Xây dựng, Hà Tĩnh, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Bộ TT&TT; 21 cơ quan có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân cả nước, trong đó có 5 cơ quan giải ngân rất thấp, phải thực hiện thủ tục điều chỉnh kế hoạch vốn được giao năm 2024.

Trên cơ sở kiến nghị của các cơ quan, khả năng cân đối chung, hiện nay, Bộ KH&ĐT đang tổng hợp, dự kiến sẽ điều chỉnh giảm hơn 5.251 tỷ đồng của 6 cơ quan để bổ sung cho các bộ, cơ quan, địa phương có nhu cầu.

Tại hội nghị, các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các công trình, dự án; đồng thời bàn các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2024.

Một số đơn vị đề xuất: cần chỉ đạo chủ đầu tư tích cực phối hợp với các địa phương trong giải phóng mặt bằng, tái định cư; nâng cao nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư, bám sát quá trình xử lý của các cơ quan chuyên môn để kịp thời giải trình, hoàn thiện hồ sơ theo quy định; sửa đổi Luật Đầu tư công theo hướng tăng cường phân cấp nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư…

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị: các cơ quan giải ngân chưa đạt yêu cầu phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung bám sát tình hình thực hiện các dự án để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ thi công, bù tiến độ đã chậm từ đầu năm.

noxh-01-17167909421541133041656.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Ảnh VGP

Đối với vật liệu xây dựng, khi phê duyệt dự án cần tính toán kỹ, đơn vị nào thiếu vật liệu phải làm việc với ngành tài nguyên để kịp thời điều phối, giải quyết; đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, các địa phương cần đẩy nhanh giải ngân nhằm đáp ứng tiến độ thực hiện.

Trước ngày 15/9, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương cần phải hoàn thiện báo cáo đánh giá kết thực hiện và có cam kết về tiến độ giải ngân, điều chỉnh giảm nếu có để gửi về Bộ KH&ĐT tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Dự kiến, cuối quý III/2024, Tổ công tác số 2 sẽ trực tiếp đi kiểm tra công tác giải ngân vốn đầu tư công ở một số địa phương, đơn vị để trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo thực hiện.

Tại Hà Tĩnh, đến ngày 26/8, toàn tỉnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được hơn 3.683 tỷ đồng, đạt 70,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn địa phương quản lý đạt hơn 3.225 tỷ đồng, đạt 73,1% kế hoạch; vốn Trung ương đầu tư trên địa bàn giải ngân đạt hơn 458 tỷ đồng, đạt 55,3% kế hoạch.

Để có kết quả này, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương tập trung quyết liệt trong tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công; thành lập 3 tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư... đẩy nhanh tiến độ thi công từng công trình dự án trên địa bàn.

Chủ đề Đầu tư công

Chủ đề Báo Nhân Dân

Đọc thêm

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh, hiện thực hóa khát vọng phát triển

Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh, hiện thực hóa khát vọng phát triển

Dự kiến chiều 17/8, Hà Tĩnh sẽ tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và xác lập những động lực tăng trưởng mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
Giá RAM, ổ cứng máy tính tăng cao vì... AI?

Giá RAM, ổ cứng máy tính tăng cao vì... AI?

Sự phát triển của AI đang tạo sức ép lên thị trường chip nhớ và linh kiện công nghệ toàn cầu. Những tác động này cũng dần hiện rõ tại Hà Tĩnh khi giá RAM, ổ cứng và một số linh kiện máy tính tăng cao.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!