Tỷ lệ ra hoa thấp, người trồng cam Hà Tĩnh “đứng ngồi không yên”

(Baohatinh.vn) - “Đã 30 năm trồng cam nhưng chưa khi nào tôi thấy cam nở hoa ít như vụ mùa năm nay. Dù đã dùng nhiều cách để “kích” cam ra hoa nhưng vẫn không có tác dụng", bà Phan Thị Hiền - HTX cam Thanh Hiền ở xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh chia sẻ.

Tỷ lệ ra hoa thấp, người trồng cam Hà Tĩnh “đứng ngồi không yên”

HTX cam Thanh Hiền của gia đình bà Phan Thị Hiền ở thôn Anh Hùng, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh có 800 gốc cam thì 400 gốc đang ở độ tuổi cho quả. Mùa vụ vừa rồi, trung bình mỗi gốc cho thu hoạch 1 tạ cam.

Tỷ lệ ra hoa thấp, người trồng cam Hà Tĩnh “đứng ngồi không yên”

Các năm trước, cam sẽ nở hoa vào đầu tháng Giêng âm lịch, tới nay bắt đầu đậu quả non. Tuy nhiên, vợ chồng bà Hiền đang lo lắng khi tới thời điểm này, cả vườn cam 2,5 ha ra hoa rất ít, chỉ đạt chừng 30% so với mùa vụ trước.

Tỷ lệ ra hoa thấp, người trồng cam Hà Tĩnh “đứng ngồi không yên”

Đã 30 năm trồng cam nhưng chưa khi nào tôi thấy cam nở hoa ít như vụ mùa năm nay. Dù đã dùng nhiều cách để “kích” cam ra hoa nhưng vẫn không có tác dụng. Tôi không hiểu vì sao cam lại ra hoa ít như thế” - bà Phan Thị Hiền chia sẻ.

Tỷ lệ ra hoa thấp, người trồng cam Hà Tĩnh “đứng ngồi không yên”

Diện tích trồng cam ở xã Thượng Lộc là 234 ha, trong đó có 180 ha đang cho thu hoạch. Tình trạng cam nở hoa kém cũng xảy ra tại nhiều vườn cam khác. Thống kê của xã Thượng Lộc cho thấy, năm nay, tỷ lệ cam ra hoa chỉ đạt 50% so với mọi năm.

Tỷ lệ ra hoa thấp, người trồng cam Hà Tĩnh “đứng ngồi không yên”

Theo tìm hiểu, tình trạng cam ra hoa đạt tỷ lệ thấp cũng xảy ra tại nhiều địa phương khác như Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê...

Tỷ lệ ra hoa thấp, người trồng cam Hà Tĩnh “đứng ngồi không yên”

Tại xã Đức Lĩnh (Vũ Quang - Hà Tĩnh) có 450 ha trồng cam các loại. Người dân nơi đây cũng đang “đứng ngồi không yên” khi tỷ lệ ra hoa, đậu quả thấp hơn so với các năm trước. “Nếu như mọi năm, gia đình phải cắt bớt quả non cho cây cam chanh phát triển tốt, năng suất cao thì năm nay, tỷ lệ nở hoa của vườn cam 2 ha chỉ khoảng 30%” - bà Nguyễn Thị Hà (thôn Cửa Lĩnh, xã Đức Lĩnh) cho hay.

Tỷ lệ ra hoa thấp, người trồng cam Hà Tĩnh “đứng ngồi không yên”

Bà Nguyễn Thị Thắng - cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Đức Lĩnh cho hay: Qua kiểm tra thực tế ở các thôn cho thấy, năm nay, tỷ lệ cam ra hoa rất kém, đặc biệt là cây cam từ 3 - 6 tuổi gần như không có hoa. Trước thực trạng này, xã đã có báo cáo lên cơ quan chuyên môn của huyện, đồng thời tuyên truyền người dân về các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cam.

Tỷ lệ ra hoa thấp, người trồng cam Hà Tĩnh “đứng ngồi không yên”

Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang Nguyễn Trường Thọ cho biết: Toàn huyện Vũ Quang hiện có 2.500 ha cam, trong đó 1.500 ha đang ở độ tuổi cho thu hoạch. Tuy nhiên, tỷ lệ cây cam nở hoa năm nay thấp hơn nhiều so với các năm trước.

Tỷ lệ ra hoa thấp, người trồng cam Hà Tĩnh “đứng ngồi không yên”

Theo người dân địa phương, họ vẫn tuân thủ các quy trình kỹ thuật như các năm trước. Nguyên nhân dẫn tới việc cam nở hoa kém có thể do ảnh hưởng của thời tiết.

Tỷ lệ ra hoa thấp, người trồng cam Hà Tĩnh “đứng ngồi không yên”

Các chủ vườn đang lo lắng năng suất cam bị sụt giảm.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khi cây lúa lên xanh

Khi cây lúa lên xanh

Dù phải đối mặt với áp lực thời vụ lớn và ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, cây lúa vẫn bén rễ, vươn lên mạnh mẽ từ sự bền bỉ và tình yêu với đồng ruộng của người nông dân Hà Tĩnh.
Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Tận dụng tiềm năng ao hồ, mặt nước dồi dào, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích, đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo hướng thâm canh, đa dạng hoá đối tượng nuôi.
Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.