Valentine cận Tết: Thị trường quà tặng thêm ngọt ngào

(Baohatinh.vn) - Dù tất bật những ngày cuối năm, người dân Hà Tĩnh vẫn không quên trao gửi yêu thương trong ngày lễ Valentine bằng sô-cô-la, hoa tươi và nhiều món quà ý nghĩa.

bqbht_br_17.jpg
Ngày 14/2 hay còn gọi là ngày lễ tình nhân năm nay trùng với ngày 27 tháng Chạp, thời điểm người dân đang tất bật chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Dù nhịp sống cuối năm khá hối hả, song nhu cầu trao gửi yêu thương trong ngày Valentine vẫn không hề giảm. Tại thị trường Hà Tĩnh, quà tặng Valentine được bày bán đa dạng về mẫu mã và giá cả, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
bqbht_br_8.jpg
Với hương vị ngọt ngào, thể hiện trọn vẹn ý nghĩa và gắn kết trong tình yêu, sô-cô-la là mặt hàng được nhiều người trẻ lựa chọn làm quà tặng cho "nửa kia" nhân ngày Valentine.
bqbht_br_9.jpg
bqbht_br_19.jpg
Chị Đặng Hiền Trang (xã Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Bên cạnh mua sắm Tết, tôi cũng tranh thủ dạo quanh thị trường để chọn quà Valentine. Năm nay, sô-cô-la khá đa dạng với nhiều hương vị như choco đậm, matcha thanh, tiramisu béo ngậy… Mức giá từ vài trăm nghìn đồng mỗi set nên phù hợp với túi tiền, nhất là các bạn trẻ. Những món quà tuy nhỏ nhưng là cách để bày tỏ tình cảm và sự quan tâm dành cho nửa kia của mình".
bqbht_br_19-9774.jpg
Nhiều cửa hàng còn khéo léo kết hợp đa dạng sản phẩm để tạo nên những set quà bắt mắt, thu hút khách hàng. “Bên cạnh sô-cô-la, chúng tôi kết hợp thêm hoa sáp, thiệp… giúp người mua dễ dàng trao gửi tình cảm một cách trân trọng, tinh tế mà vẫn lịch thiệp. Trong các ngày 12 – 13/2, cửa hàng bán tại 2 địa điểm, trung bình tiêu thụ từ 300 – 500 set quà mỗi ngày và dự kiến sức mua sẽ còn tăng đến hết ngày 14/2” – chị Nguyễn Thị Hà An, nhân viên Cửa hàng MAMA Chocolates (phường Thành Sen) cho biết.
bqbht_br_7.jpg
Không quá cầu kỳ hay đắt tiền, những set quà nhỏ xinh vẫn khiến nhiều bạn trẻ háo hức lựa chọn trong ngày Valentine, bởi đó là cách để trao gửi yêu thương và lưu giữ khoảnh khắc ngọt ngào bên người mình thương.
bqbht_br_15.jpg
Cùng với sô-cô-la, các cửa hàng hoa tươi cũng ghi nhận sức mua tăng cao trong dịp lễ tình nhân năm nay.
bqbht_br_16.jpg
Chị Nguyễn Thị Mỹ – chủ cửa hàng hoa tươi Ánh Nguyệt (đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen) chia sẻ: “Valentine năm nay trùng với cao điểm tiêu thụ hoa Tết nên giá hoa tăng nhẹ khoảng 10 – 15%. Tuy vậy, sức mua vẫn không hề giảm. Để phục vụ nhu cầu của khách hàng, cửa hàng đã chủ động chuẩn bị nguồn cung dồi dào các loại hoa được ưa chuộng như hoa hồng đỏ, hồng pastel… Hoa tươi không chỉ là món quà quen thuộc mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, trân trọng và những lời yêu thương khó nói, vì thế luôn được nhiều người lựa chọn trong ngày lễ tình nhân".
bqbht_br_2.jpg
Chị Ngô Thị Duyên (xã Nghi Xuân) chia sẻ: “Tôi luôn ưu tiên chọn hoa hồng đỏ trong ngày Valentine. Với tôi, đây không chỉ là món quà bày tỏ tình cảm mà còn là dịp "nhắc nhở" để mỗi người biết trân trọng, quan tâm và yêu thương những người đặc biệt bên cạnh mình".
bqbht_br_12.jpg
bqbht_br_13.jpg
bqbht_br_14.jpg
Bên cạnh việc đa dạng hóa sản phẩm, nhiều cửa hàng bán lẻ còn đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mãi dịp Valentine nhằm kích cầu tiêu dùng, thu hút khách hàng và gia tăng sức mua trên thị trường.
bqbht_br_11.jpg
Cùng nhau chọn những món quà cũng là cách người trẻ trao gửi yêu thương, giữ gìn những khoảnh khắc ngọt ngào trong ngày 14/2.
bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_5.jpg
bqbht_br_6.jpg
Những món quà handmade mang ý nghĩa “trường tồn”, được làm tỉ mỉ và giàu tính thẩm mỹ, cũng nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng. Chị Nguyễn Thị Mai Trâm – chủ tiệm hoa khô Hà Tĩnh (phường Thành Sen) chia sẻ: “Các sản phẩm handmade, đặc biệt là hoa khô hay hoa nhung có thể lưu giữ được lâu hơn, phù hợp với những ai muốn gửi gắm thông điệp về tình yêu bền bỉ, lâu dài. Chính vì vậy, dịp Valentine năm nay, lượng khách tìm đến những món quà mang giá trị tinh thần và kỷ niệm như thế này tăng khá rõ. Giá các sản phẩm dao động từ 200 - 500 ngàn đồng".
bqbht_br_20.jpg
Trong nhịp sống hối hả những ngày cận Tết, những món quà trao tay vẫn lặng lẽ làm tròn vai trò kết nối yêu thương, để những người đang yêu thêm gắn bó, tình cảm thêm đậm sâu, son sắt và bền lâu theo năm tháng

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Chủ đề Xuân ấm áp - Tết sẻ chia

Đọc thêm

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!