Về hưu vẫn khởi nghiệp thành công với trang trại chăn nuôi quy mô lớn

(Baohatinh.vn) - Sau một thập niên xây dựng, trang trại chăn nuôi lợn của cựu thiếu tá công an Lê Xuân Bính (SN 1957, trú tại thôn 4, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cho doanh thu ổn định với 3,5 tỷ đồng/năm.

Về hưu vẫn khởi nghiệp thành công với trang trại chăn nuôi quy mô lớn

Toàn cảnh bên trong trang trại lợn của ông Lê Xuân Bính tại thôn 5, xã Sơn Long

Năm 1980, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng An ninh 1 (Sóc Sơn - Hà Nội), chàng trai trẻ Lê Xuân Bính hăm hở nhận nhiệm vụ tại mảnh đất cực Bắc của Tổ quốc - huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Sau 13 năm gắn bó, năm 1993, ông Bính trở lại quê nhà, công tác tại Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện Hương Sơn cho đến ngày về hưu (năm 2007) với quân hàm thiếu tá.

Năm 2012, huyện Hương Sơn có chủ trương khuyến khích các hộ gia đình liên kết với các doanh nghiệp lớn để mở rộng mạng lưới chăn nuôi vệ tinh, tăng đàn lợn nái. Nắm bắt cơ hội này, vị thiếu tá về hưu Lê Xuân Bính quyết định rẽ hướng mới, đầu tư phát triển kinh tế. Ông xin thuê 5,8 ha đất tại thôn 5, xã Sơn Long để đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi lợn nái gia công cho Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco).

Về hưu vẫn khởi nghiệp thành công với trang trại chăn nuôi quy mô lớn

Nhân viên thú y Mitraco tiêm phòng dịch cho lợn con tại trang trại của ông Bính.

Quyết định mạo hiểm của ông Bính khiến nhiều người hoài nghi, người thân trong gia đình phản đối bởi nguồn đầu tư quá lớn (hơn 8 tỷ đồng) để xây dựng 4 chuồng nuôi lợn nái, mỗi chuồng rộng hơn 1.000 m2.

Thời điểm đó, ông Bính được nhận hỗ trợ với số tiền hơn 900 triệu đồng của huyện Hương Sơn; 900 triệu đồng của tỉnh (hỗ trợ 2 triệu/lợn nái) theo Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 về quy định một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 - 2015. Ngoài ra, ông Bính còn được UBND tỉnh hỗ trợ lãi suất đối với số tiền trên 200 triệu đồng kinh phí xây dựng hạ tầng trang trại.

Về hưu vẫn khởi nghiệp thành công với trang trại chăn nuôi quy mô lớn

Ông Lê Xuân Bính luôn ghi chép tỉ mỉ quy trình chăn nuôi, đảm bảo chất lượng con nuôi.

“Nếu không có nguồn hỗ trợ từ tỉnh, huyện thì dự án của tôi không thể triển khai. Không chỉ từ nguồn lực, các chính sách là động lực để chúng tôi hiện thực hóa ý tưởng của mình một cách vững chắc ngay từ khi mới bắt đầu" - ông Bính cho hay.

Về hưu vẫn khởi nghiệp thành công với trang trại chăn nuôi quy mô lớn

Trong khu vực chăn nuôi luôn có công nhân dọn vệ sinh chuồng trại sạch sẽ.

Sau quá trình gian nan mở đường vào trại, xây dựng, lắp đặt trạm điện cách xa hàng km, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, tháng 6/2013, trại lợn của ông Lê Xuân Bính tiếp nhận 450 lợn nái mẹ với trọng lượng trên 100 kg/con về nuôi. Số lợn nái này được phân bổ từng đợt (mỗi đợt từ 50 - 100 con) để nuôi theo hình thức cuốn chiếu. Giống nái mới nhận về được nuôi cách ly tại khu vực riêng trong khoảng thời gian từ 18 - 20 ngày để theo dõi sức khoẻ, dịch bệnh, đảm bảo an toàn trước khi sinh sản.

“Để nuôi liên kết, chủ trang trại phải đầu tư chuồng trại đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu chăn nuôi quy mô lớn theo quy định của doanh nghiệp. Đổi lại, các yếu tố khác như: cung cấp lợn nái mẹ, thức ăn, kỹ thuật phòng chống dịch bệnh, đến bao tiêu sản phẩm đều do Mitraco đảm nhận. Quá trình chăn nuôi, chúng tôi phải tuân thủ chặt những quy định nghiêm ngặt về công tác phòng dịch, quy trình kỹ thuật, thức ăn, chế độ cách ly chuồng trại...” - ông Lê Xuân Bính cho biết thêm.

Về hưu vẫn khởi nghiệp thành công với trang trại chăn nuôi quy mô lớn

Đàn lợn được sưởi ấm trong những ngày giá rét.

Đặc biệt, yêu cầu thường xuyên đó là trang trại phải cắt cử người phun thuốc khử trùng, rắc vôi bột để phòng ngừa dịch bệnh. Vào những thời điểm dịch bệnh như: tai xanh, tả châu Phi xuất hiện, 100% công nhân buộc phải ăn ở tại trang trại, không được phép ra ngoài.

Nhờ tuân thủ nghiêm nên 3 năm gần đây, khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại Hương Sơn (tháng 3/2019, tháng 11/2020, tháng 12/2021), trang trại lợn của ông Lê Xuân Bính vẫn duy trì sản xuất ổn định.

Về hưu vẫn khởi nghiệp thành công với trang trại chăn nuôi quy mô lớn

Nơi ăn ở của công nhân rất ngăn nắp, sạch sẽ.

Hiện nay, với 400 con lợn nái, mỗi năm đẻ 2,5 lứa, trang trại của ông Bính luôn có khoảng 10.000 lợn con. Lợn con ở với mẹ từ khi sinh ra đến 21 ngày tuổi, sau đó sẽ được tách ra để nuôi thương phẩm trong vòng 63 ngày và nhập về cho Mitraco.

Theo tính toán, trung bình mỗi năm, ông Lê Xuân Bính nuôi 17 - 20 lứa lợn thương phẩm, mỗi lứa 500 con, doanh thu của trang trại đạt 3,5 tỷ đồng/năm. Trừ tất cả chi phí, mỗi năm ông thu lãi 1,7 - 1,8 tỷ đồng.

Ông Hồ Sỹ Huy Thảo - Giám đốc Công ty CP Chăn nuôi Mitraco khẳng định, đây là một trong những trang trại vệ tinh thành công nhất của Mitraco nhờ tuân thủ nghiêm quy trình nuôi cũng như công tác phòng trừ dịch bệnh. Trong 3 năm gần đây, mặc dù nhiều cơ sở chăn nuôi trên cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng đều lao đao bởi dịch tả lợn châu Phi nhưng trang trại của ông Lê Xuân Bính vẫn an toàn, góp phần tạo sự ổn định trong sản xuất, kinh doanh của toàn công ty.

Về hưu vẫn khởi nghiệp thành công với trang trại chăn nuôi quy mô lớn

Toàn cảnh hệ thống trang trại lợn của ông Lê Xuân Bính.

Đánh giá về mô hình của ông Lê Xuân Bính, Chủ tịch UBND xã Sơn Long Phạm Bình Luận cho biết: “Trang trại của ông Bính là một trong những cơ sở có doanh thu lớn nhất không chỉ ở Sơn Long mà còn trên địa bàn huyện Hương Sơn. Sự thành công của trang trại, ngoài việc góp phần giúp xã Sơn Long nâng thu nhập bình quân đầu người lên 46 triệu đồng/năm, còn tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động ở địa phương với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng”.

Chủ đề Khởi nghiệp

Đọc thêm

Giá vàng đảo chiều liên tục, giao dịch tại Hà Tĩnh "hạ nhiệt"

Giá vàng đảo chiều liên tục, giao dịch tại Hà Tĩnh "hạ nhiệt"

Những “cú lắc” với biên độ lớn trong những ngày gần đây của giá vàng khiến thị trường Hà Tĩnh chững lại và trở nên trầm lắng hơn. Thay vì “lướt sóng” như trước, nhiều người theo dõi diễn biến thị trường và chờ tín hiệu rõ ràng hơn trước khi giao dịch.
Tài chính thị trường ngày 30/3: Mức giảm trừ thuế có thể vượt 300 triệu đồng mỗi năm theo đề xuất mới

Tài chính thị trường ngày 30/3: Mức giảm trừ thuế có thể vượt 300 triệu đồng mỗi năm theo đề xuất mới

Đề xuất mới cho phép tính thêm chi phí y tế và giáo dục có thể nâng tổng mức giảm trừ lên hơn 300 triệu đồng mỗi năm, qua đó giảm đáng kể nghĩa vụ thuế của người có thu nhập trung bình. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, khi mang đến góc nhìn cụ thể về cách khoa học - công nghệ được triển khai để giải quyết bài toán phát thải, năng suất và phát triển bền vững.
Hà Tĩnh sẵn sàng "phủ sóng" xăng E10

Hà Tĩnh sẵn sàng "phủ sóng" xăng E10

Sau khi hoàn tất hạ tầng, dự kiến từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5/2026, Hà Tĩnh sẽ đồng loạt chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn.
Mua kính rẻ, "bán" thị lực

Mua kính rẻ, "bán" thị lực

Chỉ với vài chục ngàn đồng, người tiêu dùng dễ dàng sở hữu những chiếc kính râm gắn mác thương hiệu xa xỉ, nhưng đằng sau vẻ ngoài "thời thượng" đó, cái giá phải trả có thể là sự suy giảm thị lực vĩnh viễn.
Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Việc thay đổi từ sản xuất sang phát triển nông nghiệp đa giá trị là hướng đi được người dân Hà Tĩnh lựa chọn vừa nâng cao kinh tế, vừa tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới bền vững.