Vợ chồng giáo viên ở Nghi Xuân thêm thu nhập từ nghề “tay trái”

(Baohatinh.vn) - Gia đình anh Hoàng Thanh Tịnh (SN 1977) và chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1979, trú tại TDP Hòa Thuận, thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân – Hà Tĩnh) đã mạnh dạn đầu tư nhà màng, trồng dưa lưới để tăng thêm thu nhập.

Vợ chồng giáo viên ở Nghi Xuân thêm thu nhập từ nghề “tay trái”

Anh Tịnh, chị Nhung hiện là giáo viên trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Anh Tịnh là giáo viên Trường THCS Hoa Liên còn chị Nhung là giáo viên tại Trường Tiểu học thị trấn Tiên Điền. Với niềm đam mê với nông nghiệp và mong muốn phát triển kinh tế gia đình, năm 2021 anh Tịnh đã bàn với vợ đầu tư nhà màng trồng dưa lưới ngay trên mảnh đất vườn nhà mình.

“Nhận thấy vườn đất nhà rộng mà trồng nhiều cây tạp suốt mấy chục năm qua, tôi cũng tiếc khi đất không sinh lợi. Sau thời gian tìm hiểu cùng với sự giúp đỡ của những người thân, tôi quyết định đầu tư và thuê máy móc, cải tạo lại khu vườn với số tiền ban đầu bỏ ra hơn 500 triệu đồng” anh Tịnh cho hay.

Vợ chồng giáo viên ở Nghi Xuân thêm thu nhập từ nghề “tay trái”

Dưa lưới của anh Tịnh được trồng trực tiếp trên đất nhưng vẫn cho quả to từ 1,3kg trở lên

Nói là làm, vợ chồng anh chị bắt tay vào xây dựng mô hình, thuê người lắp đặt nhà màng hơn 1.000m2. Bắt đầu từ tháng 5/2022, anh Tịnh triển khai trồng vụ dưa đầu tiên. Trên diện tích này, anh trồng 2.400 gốc dưa TL 3 (giống Nhật Bản). Điều khác biệt, dưa lưới của anh Tịnh được trồng trực tiếp xuống đất không qua bầu như một số mô hình khác.

Chị Nguyễn Thị Nhung cho hay: “Ngoài công việc chính giảng dạy tại trường học, về nhà chúng tôi lại tranh thủ thời gian chăm sóc vườn dưa. Huy động nhân lực của gia đình không đủ, nhiều thời điểm, chúng tôi còn thuê thêm công nhân chăm sóc theo thời vụ để đảm bảo tiến độ”.

Anh Nguyễn Hoàng Tài – (cháu anh Tịnh) người trực tiếp phụ trách kỹ thuật mô hình cho biết: “Trước tôi có học tập kinh nghiệm trồng dưa lưới ở một số mô hình trong Đà Lạt, miền Nam và nhận thấy rằng các mô hình đó trồng dưa lưới trực tiếp trên đất cũng đã mang lại hiệu quả cao. Việc trồng trực tiếp giúp chúng tôi giảm được nhiều chi phí ban đầu như mua xơ dừa, làm bầu và cả nhân công lao động”.

Nhờ chăm sóc đúng quy trình, dưa phát triển tốt. Đến nay, dưa đã cho thu hoạch, trung bình mỗi quả cân nặng từ 1,3kg trở lên. Vụ dưa đầu tiên, anh thu hoạch khoảng 2,5 tấn, sau khi trừ chi phí thu về hơn 40 triệu đồng.

“Giống dưa này mỗi năm có thể trồng được 3 vụ. Trồng dưa lưới công việc không quá nặng nhọc nhưng phải chăm sóc cẩn thận, nhất là phòng tránh các loại sâu bệnh. Vụ đầu cho thu hoạch năng suất khá, giá bán ổn định lại được thương lái đến thu mua ngay tại vườn nên gia đình cũng phấn khởi và đang chuẩn bị cho vụ tiếp theo. Nếu thuận lợi, chúng tôi có thể mở rộng thêm diện tích.” anh Tịnh phấn khởi.

Vợ chồng giáo viên ở Nghi Xuân thêm thu nhập từ nghề “tay trái”

Dưa sau khi thu hoạch được thương lái ở TP Vinh (Nghệ An) mua ngay tại vườn

Bước đầu, sản phẩm dưa lưới của gia đình anh Tịnh đã được người tiêu dùng đón nhận. Thành quả này thể hiện cho sự quyết tâm dám nghĩ, dám làm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất của những người như anh Tịnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế gia đình, địa phương.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nghi Xuân Nguyễn Hồng Khoan cho hay: “Thời gian qua trên địa bàn huyện ngày càng xuất hiện nhiều mô hình nhà màng trồng dưa lưới theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Các mô hình đã áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa lại năng suất, hiệu quả khá cao và góp phần vào sự phát triển kinh tế của người dân cũng như huyện nhà. Hội Nông dân huyện cũng chỉ đạo các hội cơ sở trực tiếp khảo sát, hướng dẫn hỗ trợ người dân các nhu cầu cần thiết về vay vốn, khoa học”.

Đọc thêm

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Người dân Hà Tĩnh khi mua giống cây ăn quả, nhất là qua mạng, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, kiểm tra giấy tờ liên quan và thống nhất với người bán về tình trạng cây, trách nhiệm khi cây không đúng thông tin đã cung cấp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình trồng và chăm sóc.
Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Việc cụ thể hóa bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo cơ sở để các địa phương triển khai, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.
Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Thay vì tăng đàn ồ ạt, nhiều trang trại, doanh nghiệp và hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Tĩnh đang lựa chọn tái đàn có tính toán, siết chặt an toàn sinh học và chủ động các điều kiện sản xuất, hướng tới bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường những tháng cuối năm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!