Vụ đông 2025, Hà Tĩnh chú trọng phát triển cây trồng hàng hóa

(Baohatinh.vn) - Với mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất vụ đông, các địa phương tại Hà Tĩnh đang chú trọng phát triển diện tích cây trồng theo hướng hàng hóa, tạo thu nhập ổn định cho người dân.

Vụ đông năm 2025, xã Mai Hoa phối hợp với Công ty TNHH Dưa leo Vùng Miền (Bắc Ninh) và HTX Sản xuất, kinh doanh tổng hợp Nhật Hằng (xã Hương Đô) triển khai mô hình trồng dưa chuột trên diện tích 5 ha.

Ông Đinh Văn Nghĩa - Tổ trưởng Tổ hợp tác thôn 1 Văn Giang cho biết: “Trước đây, vùng đất này chủ yếu trồng ngô, đậu, hiệu quả thấp. Từ khi áp dụng mô hình dưa chuột phủ bạt leo giàn, chúng tôi thấy rõ lợi ích: giảm cỏ dại, hạn chế sâu bệnh, tiết kiệm công chăm sóc, giữ ẩm cho đất. Quan trọng hơn, sản phẩm được bao tiêu nên bà con rất yên tâm sản xuất. Hiện nay, bà con đã bắt đầu thu hoạch sớm một số diện tích với giá bán 15.000 đồng/kg".

z7031056759988-d5cbce0dff3422fc1e7a9e4a579a508e-1.jpg
z7140744029666-0f528c85a1cb00d6859ca4e10ca9f34c.jpg
Vụ đông năm 2025, xã Mai Hoa phối hợp triển khai mô hình trồng dưa chuột trên diện tích 5 ha.

Theo ông Võ Đình Thông - Trưởng phòng Kinh tế xã Mai Hoa, tận dụng lợi thế về đất đai, việc liên kết trồng dưa chuột với doanh nghiệp là hướng đi phù hợp với chủ trương phát triển nông nghiệp hàng hóa của địa phương trong giai đoạn 2025 - 2030.

Hiện xã đã thành lập 2 tổ hợp tác với 11 thành viên, trực tiếp sản xuất và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật của công ty. Với năng suất bình quân 50 tấn/ha, dự kiến cho sản lượng khoảng 250 tấn, được doanh nghiệp thu mua ổn định ngay tại chân ruộng. Xã sẽ tiếp tục nhân rộng chuỗi liên kết trong vụ đông này.

bqbht_br_z7140305330818-87cb42b3fc3db601b980640a96b74b84.jpg
Hiện nay, một số diện tích dưa chuột tại xã Mai Hoa đã bắt đầu cho thu hoạch.

Từ hiệu quả bước đầu, xã Mai Hoa đang tiếp tục khảo sát mở rộng thêm hơn 45 ha liên kết sản xuất dưa chuột, bí đỏ và ngô ngọt với các doanh nghiệp khác, hình thành vùng rau màu tập trung, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất vụ đông. Chính quyền địa phương tiếp tục khuyến khích người dân mạnh dạn tham gia liên kết, áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng và hướng tới sản xuất bền vững.

Hiện nay, vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính của HTX Nông nghiệp Đức La (xã Đức Quang). Ông Bùi Đức Dương - Giám đốc HTX Nông nghiệp Đức La cho biết: “Với 50 ha sản xuất vụ đông, HTX chú trọng các loại cây có tính hàng hóa, thị trường tốt như khoai tây, cà rốt, ngô ngọt, su hào, bắp cải… hướng đến phục vụ thị trường Tết Nguyên đán; đồng thời tăng cường liên kết với thương lái để có đầu ra ổn định, giúp bà con yên tâm sản xuất”.

img-9865.jpg
img-9872.jpg
Vụ đông là vụ sản xuất quan trọng của Tổ hợp tác dưa lưới HT Farm với các loại cây có giá trị hàng hóa cao.

Khắc phục khó khăn sau thiên tai, các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và tổ hợp tác (THT) trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực vượt khó, chủ động tái thiết sản xuất vụ đông, tập trung vào các loại cây trồng có giá trị cao và đẩy mạnh liên kết chuỗi tiêu thụ để ổn định đầu ra.

Anh Hồ Văn Hà - Tổ trưởng Tổ hợp tác dưa lưới HT Farm (xã Thạch Lạc) cho biết: “Các sản phẩm của HT Farm đều được sản xuất theo quy trình VietGAP, đảm bảo an toàn và đáp ứng yêu cầu thị trường. Vụ đông là vụ sản xuất quan trọng của tổ hợp tác nên chúng tôi phải khẩn trương khắc phục hạ tầng, ổn định sản xuất trong thời gian sớm nhất. Đến nay, một phần hệ thống nhà lưới đã được khôi phục, hơn 10.000 cây dưa chuột đang sinh trưởng tốt, khoảng 2 tuần nữa sẽ bắt đầu cho thu hoạch. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị các vật tư để xuống giống”.

Hiện nay, Công ty TNHH Nông nghiệp sạch Hatisa (phường Thành Sen) cũng đang tập trung khôi phục vùng sản xuất của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Mạnh Tường - Giám đốc công ty cho biết: “Đơn vị đang rà soát, tìm kiếm vùng nguyên liệu khoai lang, cà rốt phục vụ cho sản phẩm củ quả sấy khô tại xã Thạch Khê, nhằm chuẩn bị nguồn nguyên liệu ổn định cho hoạt động chế biến trong thời gian tới".

z7122667636164-76b96552f5f694040d2549bad91dda85.jpg
z7122667642701-a219baee6d258c1dd1e0655d5dd651ff.jpg
Các hộ trồng hoa tại xã Toàn Lưu đã bắt đầu khởi động sản xuất.

Song song với các mô hình rau, củ, quả, các vùng trồng hoa phục vụ Tết Nguyên đán tại nhiều địa phương như phường Thành Sen, xã Đức Thịnh, xã Toàn Lưu… cũng đang bắt đầu vào vụ. Nhiều hộ dân tập trung xuống giống, chăm sóc với kỳ vọng thị trường tết năm nay sôi động, góp phần bù đắp thiệt hại do thiên tai.

Anh Bùi Công Trung (xã Toàn Lưu) cho biết: “Xác định hoa là cây có giá trị hàng hóa cao, thị trường tiêu thụ tốt nên chúng tôi đã xuống giống sớm một số diện tích cúc pha lê, còn cúc trồng trong nhà màng đang phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 10, đầu tháng 11".

Được biết, xã Toàn Lưu hiện có hơn 80 mô hình nhà màng trồng rau, hoa vụ đông. Đây đều là những mô hình sản xuất chủ lực của địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện tích. Ông Trần Bá Hoành - Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu cho biết: “Trên cơ sở cân đối nguồn lực, chính quyền đã hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng tiền phân bón; đồng thời tiếp tục tháo gỡ khó khăn, nghiên cứu chính sách hỗ trợ phù hợp để người dân có thêm động lực ổn định sản xuất, đảm bảo nguồn cung phục vụ thị trường tết”.

bqbht_br_image-2025-10-22t070255457.jpg
Các địa phương tập trung tổ chức lại sản xuất tại những vùng có truyền thống trồng rau màu, quy mô hơn 400 ha, ưu tiên đưa các giống cây trồng có giá trị kinh tế.

Trong bối cảnh sản xuất vụ đông vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn về thời tiết, giống và thị trường tiêu thụ, ngành nông nghiệp đang tập trung chỉ đạo các địa phương chủ động bố trí kế hoạch, tổ chức sản xuất linh hoạt, thích ứng hiệu quả.

Theo ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt (Chi cục Trồng trọt & Chăn nuôi Hà Tĩnh). tỉnh phấn đấu phủ kín diện tích sản xuất vụ đông trong vườn hộ; bố trí thời vụ linh hoạt, rải vụ từ tháng 9 đến tháng 12 theo từng nhóm cây trồng. Cùng với đó, các địa phương tập trung tổ chức lại sản xuất tại những vùng có truyền thống trồng rau màu, quy mô hơn 400 ha, ưu tiên đưa các giống cây trồng có giá trị kinh tế; chủ động tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp như Công ty CP Du lịch và Thực phẩm Sao Việt, Cửa hàng thực phẩm sạch Sơn Nguyên, Cửa hàng Manda Mart…

Ngành cũng định hướng mở rộng sản xuất các cây trồng có giá trị kinh tế cao như hoa cúc phục vụ Tết Nguyên đán 2026, dưa chuột, cà rốt, su hào, súp lơ…; đồng thời đẩy mạnh tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, áp dụng quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng hữu cơ để từng bước xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường và sản xuất theo đơn đặt hàng ổn định.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, siết chặt quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.
Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành “hạt nhân” kết nối chuỗi sản xuất khép kín gồm vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!