Vừa phòng dịch Covid-19, vừa ổn định sản xuất, Mitraco đạt doanh thu gần 600 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Bằng các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép”, 4 tháng đầu năm, doanh thu của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) đạt gần 600 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Vừa phòng dịch Covid-19, vừa ổn định sản xuất, Mitraco đạt doanh thu gần 600 tỷ đồng

Hoạt động khai thác khoáng sản tại Lào của Mitraco Hà Tĩnh.

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản đóng tại Lào, Công ty TNHH Việt Lào chịu tác động nặng nề từ dịch Covid-19, nhất là thời điểm dịch bùng phát trở lại ở Lào.

Ông Nguyễn Duy Sáu – Trưởng bộ phận bán hàng Công ty TNHH Việt Lào tại Việt Nam cho biết: Trong tháng 4 và tháng 5, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở cả Việt Nam và Lào khiến hoạt động của công ty bị đình trệ. Đặc biệt, việc vận chuyển, giao nhận hàng hoá từ Lào về Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Để duy trì sản xuất kinh doanh, đơn vị đã thực hiện nhiều giải pháp như thuê kho trung chuyển tại Cửa khẩu 2 nước Việt - Lào, thực hiện chia các cung đoạn vận chuyển và đổi tài xế. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đứt gãy, 5 tháng đầu năm sản lượng thạch cao thô đạt 135.000 tấn, bột thạch cao 4.000 tấn, doanh thu công ty đạt 124 tỷ đồng.

Cũng chịu tác động từ dịch Covid-19, kèm theo đó là dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc bị ảnh hưởng cả khâu nhập nguyên liệu đầu vào lẫn đầu ra sản phẩm.

Vừa phòng dịch Covid-19, vừa ổn định sản xuất, Mitraco đạt doanh thu gần 600 tỷ đồng

4 tháng đầu năm, doanh thu Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc đạt hơn 80% kế hoạch.

Ông Thân Văn Vy. – Giám đốc công ty thông tin: Dịch Covid-19 khiến giá nguyên liệu tăng cao và liên tục, nhiều loại nguyên liệu tăng gấp đôi. Trong khi đó, dịch tả lợn châu Phi, dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò diễn biến phức tạp nên lượng hàng tiêu thụ giảm mạnh. Tuy nhiên, để giữ thị trường, công ty vẫn phải duy trì sản xuất.

Tổng công ty đã chỉ đạo, tạo điều kiện về nguồn vốn để đơn vị thu mua nguyên liệu, thức ăn, vật tư tích trữ phù hợp, đồng thời thực hiện nghiêm các giải pháp phòng dịch, tuyệt đối không để xảy ra dịch bệnh làm làm gián đoạn hoạt động sản xuất. Đến nay, dù lợi nhuận, doanh thu có giảm song công ty vẫn hoạt động ổn định.

Xác định làm tốt công tác phòng dịch để đảm bảo hoạt động kinh doanh, các đơn vị thành viên của Mitraco Hà Tĩnh như: Công ty CP Chăn nuôi Mitraco, Công ty CP Phát triển Nông Lâm, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt; Xí nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản Mitraco… cũng đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện “mục tiêu kép”.

Vừa phòng dịch Covid-19, vừa ổn định sản xuất, Mitraco đạt doanh thu gần 600 tỷ đồng

Công tác phòng dịch được Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc thực hiện nghiêm ngặt.

Ông Nguyễn Duy Linh - Phó Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cho hay: “Cảng là khu vực người từ nhiều vùng đến, vì vậy, chúng tôi quán triệt phòng dịch hết sức nghiêm ngặt. Công ty đã ban hành các quy định phòng dịch để đảm bảo an toàn, lập các chốt kiểm soát, bố trí nước sát khuẩn ở khắp mọi nơi, thu thập đầy đủ thông tin khách hàng theo mẫu khai báo. Đơn vị cũng tăng cường, đảm bảo chất lượng bếp ăn tập thể để người lao động chỉ ăn tại bếp ăn của công ty, không được phép tụ tập, ăn uống ở quán hàng bên ngoài”.

Theo ông Linh, mặc dù trong điều kiện dịch bệnh, hàng hóa về cảng không thuận lợi, chi phí của các tàu hàng tăng, sản lượng giảm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty nhưng về cơ bản, đơn vị vẫn đạt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đề ra. 4 tháng đầu năm, sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt hơn 1,4 triệu tấn với 181 lượt tàu, đạt gần 39% kế hoạch năm 2021. Hiện tại, công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp mở rộng thị trường, giảm thiểu chi phí sản xuất, tăng sản lượng hàng hóa để hoàn thành kế hoạch 3,645 triệu tấn trong năm 2021.

Vừa phòng dịch Covid-19, vừa ổn định sản xuất, Mitraco đạt doanh thu gần 600 tỷ đồng

Hoạt động bốc dỡ quặng sắt của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt tại Cảng Vũng Áng.

Trưởng phòng Kinh tế Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh Nguyễn Anh Thắng cho biết: Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến hầu hết các lĩnh vực kinh doanh của Mitraco. Trong bối cảnh hết sức khó khăn, song các đơn vị thành viên đã ra sức thi đua lao động, tiếp tục tạo đột phá trong thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19. Nhờ đó, 4 tháng đầu năm 2021, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Mitraco vẫn đạt khá tốt, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Theo đó, doanh thu đạt gần 600 tỷ đồng, vượt gần 15% kế hoạch đề ra; lợi nhuận đạt 42 tỷ, vượt 17 - 20% kế hoạch.

Vừa phòng dịch Covid-19, vừa ổn định sản xuất, Mitraco đạt doanh thu gần 600 tỷ đồng

Lãnh đạo Mitraco trao thưởng cho Công ty phát triển bò giống Mitraco hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao tháng 4/2021.

Cùng với giải pháp của các đơn vị thành viên, nhằm tạo động lực cho người lao động, hàng quý, Tổng Công ty phát động phong trào thi đua, đặt mục tiêu cụ thể để các đơn vị phấn đấu. Ngay sau khi kết thúc mỗi phong trào thi đua, Tổng Công ty kịp thời động viên, thưởng nóng các đơn vị hoàn thành kế hoạch. Mục tiêu Tổng Công ty đặt ra là xuất sắc về chỉ tiêu kinh doanh, tốt về phòng chống dịch Covid-19, hướng đến đạt và vượt doanh thu 1.400 tỷ đồng trong năm 2021.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!