Vui - buồn dọc bến sông Minh...

(Baohatinh.vn) - Từ bao đời nay, đời sống người dân phường Trung Lương (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) gắn bó mật thiết với dòng sông Minh. Song, theo xu thế phát triển, một vài thói quen sinh hoạt của bà con đã không còn phù hợp và dần trở thành mối đe dọa cho sức khỏe của chính họ.

vui buon doc ben song minh

Sông Minh đoạn chảy qua phường Trung Lương một chiều tháng năm vẫn nhộn nhịp như hầu hết những chiều hè khác. Những người phụ nữ ra bến sông giặt giũ, chùi rửa nồi niêu; tiếng trẻ con cười đùa, í ới gọi nhau đi bơi; những cụ già ngồi trên ghế đá, dưới bóng cây, nhìn ra bờ sông hóng mát... Tất cả tạo nên một bức tranh làng quê mộc mạc, yên bình.

vui buon doc ben song minh

Sông Minh từ bao đời nay đã gắn chặt với đời sống sinh hoạt người dân Trung Lương. Theo các cụ cao niên trong làng, con sông này ngày xưa rất trong, người dân có thể lấy trực tiếp nước sông để nấu cơm, đun sôi pha nước chè... Giờ đây, tuy đã có nước giếng, nước máy, người dân vẫn giữ thói quen tắm rửa, giặt giũ trên sông.

vui buon doc ben song minh

Đặc biệt, đối với một số người dân, dòng sông này còn tạo sinh kế cho họ. Bà Nguyễn Thị Vinh (trú tại phường Trung Lương) xem nghề mò cua, bắt ốc trên sông Minh là nguồn thu nhập chính của mình.

vui buon doc ben song minh

Mỗi ngày dành khoảng từ 4-6 tiếng dò dẫm bên bờ sông, hôm nào may mắn bà Vinh có thể mò được đến 10 kg nghêu, ốc các loại. Đem ra chợ bán thu về chút tiền cỏn con, góp thêm cho bữa ăn của cụ bà sống một mình miếng thịt, miếng cá.

vui buon doc ben song minh

Không chỉ cung cấp nước phục vụ tưới tiêu cho đồng ruộng, sông Minh còn là tuyến đường thủy quan trọng của thị xã Hồng Lĩnh nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung. Hàng ngày những sà lan chở cát và thuyền bè qua lại nhộn nhịp trên dòng sông này.

vui buon doc ben song minh

Gắn bó với mọi mặt của đời sống của bà con, sông Minh trong tiềm thức người dân Trung Lương còn là dòng sông của văn hóa và tưng bừng lễ hội. Cứ vào mùng 3, mùng 4 Tết Nguyên đán hàng năm, sông Minh trở nên sôi động hơn bao giờ hết với lễ hội đua thuyền truyền thống của người dân.

vui buon doc ben song minh

Đua thuyền trên sông Minh có từ thế kỷ 16 và đã được các thế hệ con cháu ở Trung Lương gìn giữ, lưu truyền cho đến ngày nay. Mục đích của lễ hội là để cảm tạ thần linh đã phù hộ cho người dân nơi đây có cuộc sống no đủ, là dịp để bà con rèn luyện sức khỏe đồng thời cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, làm ăn gặp nhiều may mắn.

vui buon doc ben song minh

Gắn bó mật thiết với đời sống người dân là thế, nhưng sông Minh ngày nay đang dần trở nên ô nhiễm. Những đường ống dẫn nước thải sinh hoạt của người dân đổ thẳng ra lòng sông là cảnh tượng không khó để bắt gặp. Bên cạnh đó, do chảy qua vùng sản xuất nông nghiệp, các loại phân, thuốc bảo vệ thực vật được người dân sử dụng trong quá trình canh tác cũng là một nguyên nhân khiến sông Minh ngày càng trở nên ô nhiễm hơn.

vui buon doc ben song minh

Các chuồng trại nuôi gia cầm được người dân dựng lên ngay sát bờ sông. Cảnh tượng vịt và người bơi cùng nhau bơi lội trên dòng nước đục ngầu diễn ra thường trực.

vui buon doc ben song minh

Phần lớn người dân Trung Lương khi được hỏi, cho rằng việc tắm rửa và giặt giũ trên sông Minh là sạch và không cần phải về giặt hay tắm lại một lần nữa bằng nước máy. Tuy nhiên, khi nhìn vào thực trạng dòng sông, quan niệm này dường như đã có phần quá cũ và đáng lo ngại.

vui buon doc ben song minh

Trẻ em Trung Lương từ rất nhỏ đã biết bơi lội. Vì sống ngay vùng sông nước, một số gia đình đã biết trang bị áo phao cho các em. Tuy nhiên đa số các em vẫn vô tư tắm mát mà không có bất kỳ một thiết bị bảo hộ nào. Trong khi kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, nỗi lo về tình trạng đuối nước trở nên nóng hơn bao giờ hết.

vui buon doc ben song minh

Ông Nguyễn Duy Đăng - Chủ tịch UBND Phường Trung Lương cho biết, thông qua hệ thống loa phát thanh, chính quyền đã tích cực khuyến cáo người dân nên có các biện pháp để bảo vệ cho con em mình, tránh để xảy ra các tình huống đáng tiếc. Nhà chức trách cũng xác nhận, trên địa bàn đã từng xảy ra các vụ đuối nước rất thương tâm.

vui buon doc ben song minh

Rất khó để thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân. Về việc bảo tồn dòng sông, UBND phường Trung Lương đã có văn bản gửi lên cấp trên đề nghị làm kè hai bên bờ sông Minh, vì việc các sà lan chở cát chạy qua đây gây ra hiện trượng sạt lở đất, việc làm kè có thể khắc phục phần nào các tác động.

Đọc thêm

Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Việc sắp xếp lại mạng lưới trường học ở Hà Tĩnh đang bước vào một giai đoạn quan trọng - lựa chọn người đứng đầu cho những ngôi trường mới. Đây không chỉ là một đợt bố trí, bổ nhiệm nhân sự, mà còn là bài toán vừa bảo đảm quy định, vừa giữ được niềm tin và sự đồng thuận trong đội ngũ nhà giáo.
8 năm bền bỉ tìm lại danh tính liệt sĩ cho đồng đội

8 năm bền bỉ tìm lại danh tính liệt sĩ cho đồng đội

Trăn trở, day dứt với người đồng đội nằm lại nơi chiến trường, cựu chiến binh Trần Hậu Tám (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã dành 8 năm tìm lại danh tính cho liệt sĩ Nguyễn Văn Xin. Sau 49 năm hy sinh, tên liệt sĩ đã hiện diện trang trọng trên tấm bằng “Tổ quốc ghi công”.
Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP, nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng; đồng thời bổ sung, điều chỉnh nhiều chính sách hỗ trợ điều dưỡng, giáo dục, thăm viếng, di chuyển hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ.
Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Năm học mới đang đến, những ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tựu trường đặc biệt khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai. Trong mỗi mái trường, sự háo hức xen lẫn quyết tâm; thầy cô, học sinh cùng hướng về phía trước với niềm tin những thay đổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để giáo dục bứt phá, vươn lên.
"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!