Đợt nắng nóng ở Hà Tĩnh kéo dài bao lâu?

(Baohatinh.vn) - Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ ngày 20 - 21/6, Hà Tĩnh duy trì nắng nóng gay gắt, vùng núi có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này dự báo ở mức 37 - 39°C, có nơi trên 39°C.

Đợt nắng nóng ở Hà Tĩnh kéo dài bao lâu?

Hôm nay, dự báo toàn tỉnh có nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt.

Dự báo: Hôm nay (19/6), nắng nóng gia tăng về cường độ, toàn tỉnh có nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất các khu vực phổ biến 36 - 38°C (riêng Hương Khê trên 38°C); độ ẩm thấp nhất ngày 40 - 50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35°C từ 11 - 17 giờ. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3; phía Nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6.

Ngày 20 - 21/6, khu vực duy trì nắng nóng gay gắt, vùng núi có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này dự báo ở mức 37 - 39°C, có nơi trên 39°C; độ ẩm thấp nhất 35 - 50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35°C nhiều khu vực kéo dài từ 11 - 18 giờ. Khu vực phía Nam của tỉnh có gió Tây đến Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6.

Cảnh báo: Đợt nắng nóng này còn khả năng kéo dài nhiều ngày, tuy nhiên sau ngày 22/6, cường độ nắng nóng sẽ suy giảm.

Cảnh báo tác động của nắng nóng: Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, gió Tây Nam thổi mạnh nên cần đề phòng nguy cơ cháy rừng, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu ở nền nhiệt độ cao.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast