Xây dựng trường học thân thiện, nói không với bạo lực

(Baohatinh.vn) - Tăng cường tuyên truyền giáo dục giới tính, phòng chống bạo lực, tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh là cách Trường THCS Nguyễn Tất Thành (Can Lộc, Hà Tĩnh) xây dựng trường học thân thiện.

Buổi sinh hoạt ngoại khóa về giao lưu, đối thoại sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên ở Trường THCS Nguyễn Tất Thành đã thu hút hơn 1.200 học sinh tham gia. Tại buổi giao lưu, các em đã có thêm những hiểu biết cơ bản về giới tính, kiến thức, sự phát triển tâm sinh lý tuổi dậy thì, sức khỏe sinh sản vị thành niên, vấn đề tình bạn, tình yêu, vấn đề quan hệ tình dục không an toàn cùng các bệnh nhiễm khuẩn lây truyền qua đường quan hệ tình dục, phòng tránh HIV/AIDS… Đó là cẩm nang giúp các em học sinh tự tin chủ động trong việc chăm sóc, bảo vệ bản thân và có những ứng xử khéo léo, hợp lý trong cuộc sống hằng ngày.

bqbht_br_13.jpg
Học sinh Trường THCS Nguyễn Tất Thành tham gia hoạt động ngoại khóa giao lưu đối thoại về sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Hoạt động ngoại khóa trên được nhà trường kết hợp với Trung tâm Y tế huyện, Chi cục Dân số tỉnh tổ chức. Đây cũng là cách tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục giới tính cho học sinh, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, xây dựng môi trường học đường lành mạnh.

Em Bùi Lê Thanh Tuyền, học sinh Trường THCS Nguyễn Tất Thành cho biết: “Buổi ngoại khóa thực sự có ý nghĩa và rất cần thiết, giúp chúng em có thêm nhiều thông tin bổ ích về vấn đề sức khỏe sinh sản, tình bạn, tình yêu. Ngoài việc giải đáp những tình huống thông qua các câu hỏi trực tiếp, thì những vấn đề mà chúng em khó chia sẻ cũng được giải quyết qua đường dây tư vấn của những người làm công tác dân số trên địa bàn”.

Cùng với hoạt động tuyên truyền, giáo dục giới tính, ngăn ngừa bạo lực xâm hại trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái qua hoạt động đối thoại được tổ chức thường niên, Trường THCS Nguyễn Tất Thành cũng đã lồng ghép vấn đề tuyên truyền giáo dục giới tính qua một số một giờ học ở bộ môn Sinh học và Giáo dục công dân. Trường còn thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường với sự tham gia của Ban Giám hiệu nhà trường, tổng phụ trách đội và các giáo viên chủ nhiệm.

bqbht_br_11.jpg
Hoạt động tư vấn tâm lý được duy trì, tạo điều kiện cho học sinh chia sẻ những nỗi buồn, những băn khoăn vướng mắc.

Cô Nguyễn Thị Hương – giáo viên Trường THCS Nguyễn Tất Thành cho biết: “Phát huy vai trò giáo viên chủ nhiệm, chúng tôi thường xuyên theo sát tình hình của học sinh, để kịp thời đồng hành, chia sẻ, giúp các em tháo gỡ những băn khoăn, vướng mắc. Từ đó, khoảng cách giữa giáo viên, học sinh cũng được rút ngắn, môi trường lớp học cũng trở nên gần gũi, ấm áp hơn”.

Từ sự đồng hành, chia sẻ của các giáo viên nhà trường, thời gian qua, nhiều học sinh đã được tư vấn, hỗ trợ kịp thời. Đặc biệt, có em đã vượt qua những biến cố về tâm lý, những nỗi đau do ảnh hưởng của bạo lực gia đình để tiếp tục vươn lên học tốt.

Việc xây dựng môi trường học tập thân thiện cho học sinh ở Trường THCS Nguyễn Tất Thành còn được tăng cường qua các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài giờ lên lớp. Đó là thành lập, duy trì hoạt động của các CLB phát triển năng khiếu ngoài giờ lên lớp như: CLB Tiếng Anh, Toán học, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… Ngoài ra, trường còn kêu gọi nguồn lực đầu tư các sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, tổ chức các sân chơi ngoại khóa theo chủ đề từng tháng, tổ chức cuộc thi rung chuông vàng, diễn đàn lấy ý kiến trẻ em về các vấn đề liên quan đến Luật Trẻ em…

bqbht_br_12.jpg
Hoạt động thể dục thể thao giúp học sinh rèn luyện thể lực, tạo sự giao lưu, gắn kết tình bạn trong nhà trường.

Việc duy trì các hoạt động tập thể, vui chơi ngoài giờ lên lớp không chỉ cải thiện thể lực cho học sinh, tạo cho các em những giờ phút thư giãn bổ ích mà còn tăng cường sự tương tác, tạo gắn kết giữa học sinh trong các lớp, góp phần ngăn ngừa bạo lực học đường, xây dựng trường học hạnh phúc, thân thiện.

Trường THCS Nguyễn Tất Thành có hơn 1.200 học sinh, tỷ lệ học sinh nữ chiếm hơn 47%. Trong đó, nhiều học sinh của trường có bố mẹ đi làm ăn xa, các em ở nhà với ông bà, một số em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình không trọn vẹn. Chính vì thế, ngoài việc giáo dục kiến thức văn hóa, trường đặc biệt quan tâm đến giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục giới tính, chú trọng phòng chống bạo lực trong nhà trường.

Từ các hoạt động bổ ích hấp dẫn, nhiều năm gần đây, Trường THCS Nguyễn Tất Thành đã xây dựng được môi trường học tập thân thiện, không xảy ra bạo lực học đường. Chất lượng giáo dục cũng từng bước được cải thiện. Năm học 2023 - 2024, điểm trung bình 3 môn kỳ thi vào lớp 10 THPT của trường xếp thứ 24 toàn tỉnh, tăng 43 bậc so với năm trước.

Cô Phạm Thị Tâm - Phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tất Thành.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.