Xe điện gấp gọn: Chưa “gọn” nỗi lo mất an toàn giao thông

(Baohatinh.vn) - Xe điện gấp gọn ngày càng được người dân Hà Tĩnh lựa chọn vì nhiều tiện lợi. Tuy nhiên, vấn đề bảo đảm an toàn giao thông khi điều khiển phương tiện này đang được đặt ra.

Tại Hà Tĩnh, những mẫu xe điện gấp gọn đang dần xuất hiện nhiều trên đường phố, đáp ứng nhu cầu di chuyển ngắn và linh hoạt của một bộ phận người dân khi di chuyển trong khu vực đô thị. Tại các cửa hàng và trên các sàn thương mại điện tử, xe điện gấp gọn có giá từ 3 - 20 triệu đồng/chiếc, tốc độ của một số dòng xe từ 25 km/h đến 60km/h. Loại phương tiện này đặc biệt được những người làm nghề lái xe hộ tại Hà Tĩnh ưa chuộng.

Người điều khiển xe điện gấp gọn đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người điều khiển xe điện gấp gọn đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuy nhiên, tính tiện lợi của phương tiện này cũng nảy sinh một số bất cập như: do xe có kích thước nhỏ, nhẹ nên nhiều người sử dụng có tâm lý chủ quan, xem nhẹ việc tuân thủ các quy định an toàn giao thông. Theo Luật sư Phan Văn Chiều - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu: “Khi điều khiển xe điện gấp gọn, người dân phải tuân thủ các quy định về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ như: đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi đúng làn đường quy định...".

bqbht_br_8.jpg
Nhiều tài xế sử dụng xe điện gấp gọn để thuận tiện di chuyển.

Hiện nay, một bộ phận người khi sử dụng xe điện gấp gọn vẫn chưa chú ý đến các quy định an toàn giao thông. Ghi nhận trên tuyến đường Lê Duẩn (phường Thành Sen) - khu vực có nhiều nhà hàng ăn uống, trong khoảng thời gian từ 20h đến 22h mỗi buổi tối, nhiều người lái xe hộ sử dụng xe điện gấp gọn để di chuyển.

Đáng chú ý, không ít người điều khiển xe điện gấp gọn lưu thông trên đường nhưng không đội mũ bảo hiểm. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào buổi tối khi lượng phương tiện qua lại đông và việc quan sát, xử lý tình huống có thể gặp nhiều hạn chế.

bqbht_br_r1.jpg
bqbht_br_r2.jpg
bqbht_br_9.jpg
bqbht_br_3.jpg
Trên tuyến đường Lê Duẩn (phường Thành Sen), một số người điều khiển xe điện gấp gọn nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Không chỉ trên đường Lê Duẩn, tại các tuyến đường Hàm Nghi, Nguyễn Du, Trần Phú, Phan Đình Phùng..., phóng viên cũng ghi nhận một số người điều khiển xe điện gấp gọn lưu thông trên đường nhưng không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường.

Khác với ô tô, người đi xe điện gấp gọn hầu như không có lớp bảo vệ khi xảy ra va chạm và có thể trực tiếp ngã xuống mặt đường. Việc không đội mũ bảo hiểm, vì thế, có thể làm tăng nguy cơ chấn thương nếu xảy ra tai nạn.

bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_11.jpg
bqbht_br_10.jpg
Người dân điều khiển xe điện gấp gọn cần phải nghiêm túc chấp hành quy định về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trước tình trạng một số người điều khiển xe điện gấp gọn tham gia giao thông nhưng không chấp hành nghiêm quy định về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định.

Anh Nguyễn Ngọc Anh (phường Thành Sen) cho biết: “Sau khi được tuyên truyền, tôi mới hiểu rõ những quy định bắt buộc. Điều khiển xe gấp gọn phải đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường không chỉ chấp hành quy định mà trước hết là bảo vệ chính mình”.

bqbht_br_1.jpg
Lực lượng chức năng thông tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển xe điện gấp gọn chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Theo lực lượng chức năng, hiện thị trường xe điện gấp gọn, xe điện hai bánh đang phát triển. Tuy nhiên, còn một số bất cập như thiếu đồng bộ giữa hồ sơ kỹ thuật, chứng từ thương mại và cấu hình vận hành thực tế, vận tốc thiết kế cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn...

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần xác định đúng loại phương tiện dựa trên đặc điểm, cấu tạo và thông số kỹ thuật để chấp hành các quy định. Khi tham gia giao thông, người điều khiển phải đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, tuân thủ tín hiệu giao thông, đi đúng phần đường, làn đường, quan sát và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác.

Sự tiện lợi của một phương tiện chỉ thực sự phát huy ý nghĩa khi đi cùng với ý thức chấp hành pháp luật. Người sử dụng xe điện gấp gọn cần nghiêm túc tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, không chỉ để bảo vệ chính mình mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho những người cùng tham gia giao thông trên đường.

Việc người dân lựa chọn các phương tiện nhỏ gọn là xu hướng phù hợp với quá trình phát triển đô thị. Tuy nhiên, dù sử dụng bất kỳ loại phương tiện nào, người tham gia giao thông cũng cần lựa chọn phương tiện đủ điều kiện lưu hành, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Trung tá Hà Huy Minh - Tổ trưởng Tổ công tác số 8, Đội CSGT đường bộ Quốc lộ 1A, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh

Video: Người điều khiển xe điện gấp gọn chưa chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Tai nạn Giao thông Hà Tĩnh

Đọc thêm

Chợ Biên Hòa tan hoang sau hai giờ hoả hoạn

Chợ Biên Hòa tan hoang sau hai giờ hoả hoạn

Cháy lớn khiến chợ Biên Hoà với khoảng 300 ki-ốt rơi vào cảnh tan hoang, hàng hoá thành than, mái tôn, cửa cuốn cong vênh, đổ sập, một số tiểu thương thất thần vì trắng tay.
Khởi tố ca sĩ Nguyễn Thị Hiền và Giám đốc Công ty Unicorn Việt Nam

Khởi tố ca sĩ Nguyễn Thị Hiền và Giám đốc Công ty Unicorn Việt Nam

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Ca sĩ Nguyễn Thị Hiền (chủ kênh YouTube "Phương Diễm Huyền") và Nguyễn Thành Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam) về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".
Tụ tập đánh xóc đĩa ăn tiền, 10 bị cáo nhận án

Tụ tập đánh xóc đĩa ăn tiền, 10 bị cáo nhận án

TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 9 bị cáo tổng cộng 27 năm 10 tháng tù về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; một bị cáo khác bị phạt 80 triệu đồng về tội "Tổ chức đánh bạc".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!