Xử lý nghiêm các sai phạm với quan điểm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, UBKT các cấp cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, xử lý nghiêm các sai phạm với quan điểm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương. (Ảnh Vietnam+).

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương. (Ảnh Vietnam+).

Chiều 19/12, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2024; triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương và các Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương: Trần Văn Rón, Trần Tiến Hưng chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

bqbht_br_img-3304-copy.jpg
Điểm cầu Hà Tĩnh do các Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy: Phan Ngọc Long, Nguyễn Thị Như Quỳnh điều hành.

Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Văn Rón - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương trình bày báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Dưới sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng với chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên.

Qua đó, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

bqbht_br_img-3312-copy.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị.

Cấp ủy các địa phương, đơn vị đã kiểm tra 55.055 tổ chức đảng và 308.028 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận có 53.346 tổ chức đảng, 301.970 đảng viên thực hiện tốt các nội dung kiểm tra; 1.709 tổ chức đảng và 6.058 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 35 tổ chức đảng và 189 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng và 136 đảng viên.

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 344 tổ chức đảng và 2.379 đảng viên, trong đó, có 785 cấp ủy viên. Qua kiểm tra, kết luận 233 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 98 tổ chức đảng, đã thi hành kỷ luật 71 tổ chức đảng; có 1.934 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1.326 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 1.210 đảng viên.

Cấp ủy các cấp đã giám sát 42.843 tổ chức đảng và 148.632 đảng viên, trong đó có 47.365 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Qua giám sát, kết luận 1.239 tổ chức đảng và 2.905 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 7 tổ chức và 62 đảng viên.

bqbht_br_img-3331-copy.jpg
Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh.

UBKT các cấp giám sát 30.173 tổ chức đảng và 41.730 đảng viên, trong đó có 28.868 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Qua giám sát, UBKT các cấp đã kết luận 1.493 tổ chức đảng và 1.755 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 32 tổ chức đảng và 103 đảng viên.

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 410 tổ chức đảng và 17.562 đảng viên. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 299 tổ chức đảng và 6.535 đảng viên, trong đó có 2.104 cấp uỷ viên.

Năm 2025, UBKT các cấp tập trung 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, hướng dẫn của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện và hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tư cách đại biểu, vi phạm nguyên tắc, thủ tục bầu cử đại biểu để thẩm tra, xem xét, kết luận…

Tại hội nghị, đại biểu cũng đã chia sẻ những cách làm hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng ở từng địa phương, đơn vị; đồng thời bàn giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2025.

“Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam biểu dương, ghi nhận những kết quả, nỗ lực mà ngành kiểm tra Đảng đã đạt được trong năm 2024 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Qua đó, góp phần ổn định tình hình chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các vi phạm, suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; thúc đẩy phát triển KT-XH; đảm bảo QP-AN.

1912-tong-bi-thu-kiem-tra-giam-sat-dang-8-copy.jpg
Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh Vietnam+).

Tổng Bí thư cũng đã chỉ ra những hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng hiện nay như: còn có tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; một số cấp ủy, UBKT xem xét xử lý kỷ luật chưa đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc, có trường hợp kỷ luật chưa tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; có nơi việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát còn hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát chung chung…

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, UBKT các cấp cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, xử lý nghiêm sai phạm với quan điểm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; khẩn trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước theo đúng tinh thần chỉ đạo, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp mô hình tổ chức đảng mới sau khi sắp xếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Tham mưu, ban hành quy chế phối hợp giữa UBKT Trung ương với một số tổ chức đảng sau khi đã hoàn thành đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tăng cường vai trò, xác định rõ phạm vi giám sát đối với công tác kiểm tra chuyên môn, tránh chồng chéo; đề cao vai trò, trách nhiệm của UBKT các cấp trong phát hiện, phòng ngừa những sai phạm trong tổ chức Đảng, đảng viên.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cách thức, phương pháp kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ; chủ động tham mưu cho BCH Trung ương Đảng thực hiện tốt kế hoạch năm 2025; giải quyết dứt điểm các vi phạm, đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là các đơn thư liên quan đến nhân sự cấp ủy…

Phát biểu tiếp thu và bế mạc hội nghị, Thường trực Ban Bí thư - Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy đảng, UBKT các cấp quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương cũng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong năm 2025.

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác khuyến nông khi vận hành chính quyền 2 cấp

Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác khuyến nông khi vận hành chính quyền 2 cấp

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ về hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Thông báo số 371-TB/VPTW, ngày 4/10/2025).
Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên, dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên, dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

Bộ Ngoại giao vừa ra thông cáo: Nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9-11/10/2025.
[Motion Graphics] Quá trình phát triển của Quốc hội Việt Nam

[Motion Graphics] Quá trình phát triển của Quốc hội Việt Nam

Quốc hội Việt Nam đã không ngừng đổi mới, khẳng định vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng, phát triển, hội nhập quốc tế.
Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của tổ chức cơ sở đảng thời gian tới

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của tổ chức cơ sở đảng thời gian tới

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 197-KL/TW ngày 3/10/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của tổ chức cơ sở đảng thời gian tới.
Thủ tướng: Quý IV phải tăng tốc, bứt phá với hiệu quả tầm cao

Thủ tướng: Quý IV phải tăng tốc, bứt phá với hiệu quả tầm cao

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương tháng 9/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, quý IV phải tăng tốc, bứt phá với tinh thần "tăng cường tích cực, nỗ lực thành công, không rời nhân dân, chuyên cần sáng tạo, hiệu quả tầm cao"; tập trung thực hiện "3 đẩy mạnh" để phấn đấu tăng trưởng đạt trên 8%.