Xung đột Hamas - Israel: Tỷ lệ thất nghiệp ở Gaza lên tới gần 80%

ILO nhận định cuộc xung đột giữa Hamas và Israel đã "làm mất việc làm và sinh kế trên quy mô lớn," theo đó, tỷ lệ thất nghiệp ở Dải Gaza đã lên tới 79,1%, trong khi tại Bờ Tây là 32%.

Người Palestine xếp hàng lấy nước sinh hoạt tại khu lều tạm ở Dải Gaza, ngày 16/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người Palestine xếp hàng lấy nước sinh hoạt tại khu lều tạm ở Dải Gaza, ngày 16/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 7/6, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã công bố số liệu cho thấy cuộc xung đột ở Dải Gaza đã đẩy tỷ lệ thất nghiệp ở các vùng lãnh thổ của Palestine tăng lên gần 80%.

ILO nhận định cuộc xung đột giữa Hamas và Israel đã "làm mất việc làm và sinh kế trên quy mô lớn," đồng thời đẩy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sụt giảm.

Dẫn các số liệu, trong đó có cả của Cơ quan Thống kê Palestine, ILO cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở Dải Gaza đã lên tới 79,1%, trong khi tại Bờ Tây là 32%.

Tỷ lệ tính trung bình cho cả 2 khu vực này là 50,8%. Tuy nhiên, số liệu trên chưa tính đến “những người đã rời bỏ thị trường lao động vì triển vọng việc làm thấp” nên con số thực tế có thể còn cao hơn.

Bên cạnh đó, ILO cho biết GDP thực tế trong 8 tháng qua ở Dải Gaza giảm 83,5%, Bờ Tây giảm 22,7%.

Ông Ruba Jaradat, Giám đốc khu vực của ILO, nói: “Báo cáo mới của chúng tôi cho thấy mức độ thiệt hại nặng nề mà cuộc xung đột ở Dải Gaza đã gây ra, từ thương vong, tình trạng nhân đạo gặp nhiều khó khăn đến sự tàn phá trên diện rộng các hoạt động kinh tế và sinh kế của người dân.”

Cũng theo ILO, hiện hầu hết các cơ sở thuộc khu vực tư nhân ở Dải Gaza "đã ngừng hoàn toàn hoặc giảm đáng kể hoạt động sản xuất," khiến khu vực này mất 85,8% giá trị sản xuất, tương đương 810 triệu USD, trong 4 tháng đầu cuộc xung đột diễn ra.

Hiện nền kinh tế Gaza chỉ chiếm 4,1% tổng nền kinh tế Palestine, giảm mạnh so với mức 16,7% trước khi nổ ra xung đột đầu tháng 10 năm ngoái.

ILO đưa ra báo cáo trên đúng thời điểm tổ chức hội nghị lao động quốc tế thường niên.

Hôm 6/6, Tổng Giám đốc ILO Gilbert F. Houngbo thừa nhận: “Thị trường lao động ở Dải Gaza đã sụp đổ theo đúng nghĩa đen. Nơi đây đang bị tàn phá. Sinh kế bị phá vỡ và việc làm khan hiếm. Quyền lao động bị suy giảm. Đây là năm khó khăn nhất đối với người lao động Palestine kể từ năm 1967 và chưa bao giờ tình hình lại ảm đạm đến như vậy".

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, người đứng đầu phái đoàn đám phán của Phong trào Hamas, ông Khalil Al-Hayya ngày 17/4 cho biết nhóm này sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về một thỏa thuận để trao đổi tất cả các con tin còn lại như một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.
Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.
Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 10/4 cho biết, Kiev đã truyền đạt rõ ràng tới Washington rằng việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang hoặc mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Ukraine là “lằn ranh đỏ” không thể chấp nhận, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.