6 xã ở Lộc Hà không thành lập mới được mô hình sản xuất

(Baohatinh.vn) - Nhiều yếu tố bất lợi đã làm cho hầu hết các địa phương trên địa bàn huyện Lộc Hà gặp khó khăn trong xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, các tổ hợp tác (THT), HTX và doanh nghiệp.

Trước câu hỏi: Vì sao trong 6 tháng đầu năm 2017, xã không thành lập được bất cứ mô hình sản xuất nào, Chủ tịch UBND xã Ích Hậu Nguyễn Xuân Quân đã đưa ra một dẫn chứng buồn mà địa phương đang phải đối diện suốt nhiều tháng qua. Ông Quân cho biết, người dân xã Ích Hậu có kinh nghiệm trong chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đây là nghề giúp nhiều gia đình thoát nghèo, vươn lên khá giả. Vậy nhưng, từ nhiều tháng nay, giá gia cầm, gia súc đều giảm mạnh khiến nhiều hộ nuôi quy mô lớn lao đao, lỗ nặng.

6 xa o loc ha khong thanh lap moi duoc mo hinh san xuat

Đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp luôn là mối lo của người dân. Trong ảnh: Mô hình vườn rau tổng hợp của hộ ông Nguyễn Quốc Thủ (thôn Quyết Thắng, xã An Lộc).

Gia đình bà H. là một ví dụ. Với hơn 2.000 con vịt đẻ, trước đây, thương lái đến tận nhà lấy sỉ, giá 2.500 đồng/quả nhưng từ trước tết Đinh Dậu đến nay, giá trứng nhập chỉ còn 1.300 đồng/quả. Bán không được, bỏ không xong, gia đình bà tiếp tục làm và nuôi với hy vọng giá sẽ tốt lên. Nhưng hy vọng cứ lụi dần, đến nay, gia đình bà đã lỗ trên 150 triệu đồng. Tình trạng này nếu còn kéo dài thì số tiền lỗ sẽ còn nhiều nữa.

Ích Hậu về đích NTM vào năm 2015. Từ năm 2016 trở về trước, xã đã xây dựng được 31 mô hình sản xuất, trong đó có 6 mô hình lớn, 7 mô hình vừa và 18 mô hình nhỏ. Qua tìm hiểu, hiện phần lớn các mô hình này đều hoạt động cầm chừng, hiệu quả thấp hơn so với trước.

Xã Tân Lộc cũng nằm trong nhóm xã (gồm An Lộc, Bình Lộc, Thịnh Lộc, Ích Hậu, Phù Lưu) không thành lập được bất cứ một mô hình phát triển sản xuất nào từ đầu năm đến nay. Trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Thạch, cho biết: “Trước thực tế giá lợn, bò... đều thấp, khó bán, rồi đến lúa mất mùa, giảm năng suất nên chúng tôi rất khó trong tuyên truyền, vận động bà con xây dựng mô hình phát triển sản xuất”.

Không chỉ các xã trên, nhìn chung, công tác xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, các THT, HTX... đều chững lại tại hầu khắp các địa phương trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm nay và chắc chắn còn kéo dài, nếu không có giải pháp căn cơ, kịp thời.

Theo UBND huyện, 6 tháng đầu năm 2017, toàn huyện có 6 xã không thành lập mới được mô hình; 12/13 xã không thành lập được HTX (trừ Thạch Mỹ); 10 xã không thành lập được THT (trừ 3 xã Thạch Mỹ, Thạch Bằng, Hồng Lộc) và 6 xã không thành lập mới được doanh nghiệp (gồm An Lộc, Bình Lộc, Hộ Độ, Tân Lộc, Ích Hậu và Mai Phụ).

Ông Phan Bá Ninh - Văn phòng Điều phối NTM huyện Lộc Hà, cho biết: Năm 2017, Lộc Hà gặp nhiều yếu tố bất lợi trong phát triển sản xuất dẫn đến việc thành lập các hình thức tổ chức sản xuất rất hạn chế, khó khăn. Theo đó, sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng rất lớn đến lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản và các dịch vụ nghề biển… Các địa phương ven biển phải tập trung giải quyết hậu quả sự cố môi trường; người dân thiếu việc làm; thủy hải sản giảm sản lượng và giá bán.

Cùng với đó, giá các sản phẩm như lợn, bò và gia cầm giảm mạnh nên các mô hình về lĩnh vực này không có thành lập mới. Mặt khác, do diện tích đất canh tác ít, sản xuất lúa diện tích manh mún, rất khó khăn trong việc thành lập các mô hình sản xuất tập trung. Qua tìm hiểu tại một số xã trên địa bàn, điều lãnh đạo các địa phương trăn trở là việc tìm đối tác để bao tiêu sản phẩm cho các mô hình sản xuất, chế biến nông sản trong giai đoạn hiện nay rất khó khăn, người dân phải tự lo. Một khó khăn khác mà huyện chưa dễ khắc phục trong thời gian tới là chưa có các vùng chuyên canh sản xuất rau màu tập trung.

Nhiều người cho rằng, nguồn vốn hỗ trợ xây dựng NTM giảm rất nhiều so với những năm trước, đặc biệt, năm 2017, ngân sách trung ương, tỉnh chưa bố trí nguồn phát triển sản xuất, chỉ mới có nguồn đầu tư phát triển, do đó, thiếu đi những “cú hích”, sự động viên, khuyến khích cần thiết cho việc phát triển các hình thức tổ chức sản xuất.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, siết chặt quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!