Chữa bệnh đúng tuyến phòng lây nhiễm chéo

(Baohatinh.vn) - Trẻ nhỏ, sức đề kháng còn yếu nên dễ mắc các dịch bệnh truyền nhiễm. Theo các chuyên gia y tế, sởi, rubella, tay - chân - miệng, thủy đậu, sốt xuất huyết…là những bệnh truyền nhiễm thông thường, phác đồ điều trị đơn giản, có thể điều trị ở tuyến dưới. Do đó, người dân cần nhận thức một cách đầy đủ từng loại dịch bệnh và tình trạng bệnh của trẻ để chọn tuyến điều trị hợp lý, giảm tải cho tuyến trên và phòng lây nhiễm chéo.

Quá tải buồng bệnh khiến nguy cơ lây nhiễm chéo luôn thường trực.
Quá tải buồng bệnh khiến nguy cơ lây nhiễm chéo luôn thường trực.

Quá tải - nguyên nhân lây nhiễm chéo

Có dịp vào Khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai mới “mắt thấy, tai nghe”, thấm thía sự quá tải của bệnh viện tuyến trên. Tại Phòng Cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng nặng nhưng chủ yếu vẫn phải nằm từ 2 người trở lên/giường bệnh, còn đối với các buồng bệnh bình thường thì từ 4-6 bệnh nhân/giường bệnh.

Không có khu cách ly đối với các bệnh lây nhiễm; chen chúc, chật chội…, hầu hết người nhà bệnh nhi đều nhận biết rõ các nguy cơ lây nhiễm chéo nhưng lo là lo mà đến thì vẫn phải đến. Chị Nguyễn Thị Lan, người Nam Định, có con nằm điều trị tại Phòng Cấp cứu vì bị viêm phổi, chia sẻ: “Vào đây, sợ nhất là lây nhiễm chéo. Các bệnh lây nhiễm nhiều, ở đây không thể tránh khỏi. Chỉ sợ con mình chữa khỏi bệnh này lại mắc bệnh kia”. Lo lắng là vậy nhưng khi tôi hỏi tại sao chị không đưa cháu đến các bệnh viện tuyến dưới mà lại vào đây, chị bày tỏ: “Ở nhà điều trị nhiều đợt rồi nhưng không dứt điểm, nghe nhiều người nói ra đây điều trị tốt hơn. Các thầy thuốc đầu ngành đều tập trung ở tuyến T.Ư”!?

Cũng với tâm lý đó, không ít người dân Hà Tĩnh vẫn đưa con nhỏ ra các bệnh viện tuyến T.Ư. Bác sỹ Nguyễn Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Tuyến T.Ư có điều kiện về trang thiết bị và nhân lực tốt hơn các bệnh viện tuyến tỉnh là điều đương nhiên. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta phải biết phân loại mức độ bệnh theo tuyến để chăm sóc, điều trị. Thực tế cho thấy, rất nhiều loại bệnh của trẻ có thể chăm sóc tốt ở tuyến dưới nhưng do tâm lý người dân nên cứ dồn lên tuyến T.Ư, gây quá tải – nguyên nhân chính dẫn đến lây nhiễm chéo, đe dọa sức khỏe của trẻ.

Nhiều loại bệnh của trẻ có thể chăm sóc tốt ở tuyến dưới nhưng do tâm lý người dân nên cứ dồn lên tuyến trên, gây quá tải
Nhiều loại bệnh của trẻ có thể chăm sóc tốt ở tuyến dưới nhưng do tâm lý người dân nên cứ dồn lên tuyến trên, gây quá tải

Chữa bệnh đúng tuyến - phòng lây nhiễm chéo

Còn nhớ, năm 2014, khi dịch sởi bùng phát, cướp đi sinh mạng của không ít trẻ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ ra 4 nguyên nhân, trong đó, nguyên nhân đầu tiên là do người dân không tiêm vắc-xin phòng bệnh cho con. Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh đến nguyên nhân khiến nhiều trẻ tử vong chính là do tâm lý: con mắc bệnh, mặc dù còn ở mức độ nhẹ cũng thi nhau vào bệnh viện T.Ư gây quá tải cho bệnh viện. Mà bệnh viện càng quá tải thì nguy cơ lây nhiễm chéo càng lớn.

Theo các chuyên gia y tế, nhiều bệnh truyền nhiễm mà trẻ hay mắc phải như sởi, rubella, tay - chân - miệng, thủy đậu, sốt xuất huyết… là những bệnh thông thường, phác đồ điều trị đơn giản, có thể chăm sóc tốt ở tuyến dưới, không nên “bồng bế” con lên điều trị ở tuyến trên, gây quá tải bệnh viện và lây nhiễm chéo khiến trẻ chưa khỏi bệnh này đã mắc thêm bệnh khác. Bài học đau xót về phân tuyến điều trị trong dịch sởi năm 2014 vẫn còn tươi mới. Điều này càng khẳng định cho người dân thấy, không phải lúc nào khám chữa bệnh vượt tuyến cũng tốt. Người nhà bệnh nhân nên đưa trẻ đi khám tại tuyến cơ sở để theo dõi, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị một cách tốt nhất. Tuy nhiên, biện pháp hữu hiệu vẫn là đưa trẻ đi tiêm vắc-xin đầy đủ để phòng bệnh hiệu quả.

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Để ngày càng nhiều trẻ được hưởng nguồn dinh dưỡng quý giá ngay từ những giờ đầu chào đời, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đang tích cực đồng hành, hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!