164 thanh niên Vũ Quang tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020

(Baohatinh.vn) - Ngày 12/12/2019, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020 cho 164 thanh niên trên địa bàn.

.

164 thanh niên Vũ Quang tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020

Lãnh đạo huyện Vũ Quang cùng đại diện chính quyền địa phương dự, chỉ đạo đợt khám tuyển.

Ngoài 8 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân tại Công an tỉnh Hà Tĩnh thì năm 2020, huyện Vũ Quang được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 28 công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự, biên chế về 3 đơn vị: Sư đoàn 324 Quân khu 4, Biên phòng Hà Tĩnh, Trung đoàn 841 - Bộ CHQS tỉnh.

164 thanh niên Vũ Quang tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020

Các bác sỹ kiểm tra tai - mũi - họng

Để tuyển chọn đủ chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng, trong thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã phát lệnh gọi khám sức khỏe sơ tuyển tại các xã, thị trấn cho gần 200 công dân có độ tuổi 18 - 25, có sức khỏe tốt, phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng để tham gia sơ tuyển.

164 thanh niên Vũ Quang tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020

Đo huyết áp...

Trong thời gian 1 ngày, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đã tổ chức khám sàng lọc các bước như: Thể lực, đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, xét nghiệm máu, kiểm tra thị lực, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, khám chuyên khoa nội, ngoại, chuyên khoa mắt, da liễu…

164 thanh niên Vũ Quang tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020

Kiểm tra nhịp tim...

164 thanh niên Vũ Quang tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020

Đo chiều cao cho các thanh niên tham gia khám tuyển

Kết quả, 100% thanh niên được phát lệnh gọi đã đến khám tuyển nghiêm túc, đúng thời gian, với tinh thần phấn khởi, sẵn sàng nhận và hoàn thành nghĩa vụ công dân. Nhìn chung, số thanh niên thuộc diện khám tuyển đợt này có sức khỏe tốt, có thể lên đường nhập ngũ, nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngay sau khi hoàn thành công tác khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và các xã, thị trấn tổ chức lập hồ sơ, chốt danh sách, đồng thời tuyên truyền, động viên thanh niên trúng tuyển sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Chủ đề 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Bồi hồi ký ức tháng 4

Bồi hồi ký ức tháng 4

50 năm trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt, với những người lính trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó mãi là ký ức không thể nào quên.
Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.