2 hãng truyền thông lớn tuyên bố “cạch” họp báo không chính thức ngoài Dinh Tổng thống Brazil

(Baohatinh.vn) - Lý do được đưa ra là vấn đề an ninh đối với các nhà báo không được đảm bảo và họ phải chịu đựng các hành động quấy rối, la hét và lăng mạ từ những người ủng hộ Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro.

2 hãng truyền thông lớn tuyên bố “cạch” họp báo không chính thức ngoài Dinh Tổng thống Brazil

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro trong một cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ bên ngoài Dinh Alvorada ở Brasilia, ngày 24/5/2020. (Ảnh: Reuters)

Tập đoàn truyền thông Globo và tờ báo Folha de Sao Paulo – hai trong số những hãng truyền thống lớn nhất của Brazil ngày 25/5 tuyên bố sẽ dừng đưa tin về các cuộc họp báo không chính thức của Tổng thống Jair Bolsonaro bên ngoài Dinh Alvorada vì lý do an ninh và hành động quấy rối của những người ủng hộ ông Bolsonaro.

Cả Globo và Folha de Sao Paulo đều cho biết các đội an ninh của ông Bolsonaro đã không đảm bảo sự an toàn một cách đầy đủ cho các nhà báo đưa tin về Tổng thống.

Tổng thống Bolsonaro thường đi ra bên ngoài Dinh Alvorada ở thủ đô Brasilia vào buổi sáng để chào đón những người ủng hộ mình và thỉnh thoảng trả lời một số câu hỏi của phóng viên.

Tuy nhiên không khí của những cuộc họp báo không chính thức như thế này đôi khi trở nên căng thẳng do hàng rào an ninh mỏng được thiết lập ở khu vực này.

“Mỗi ngày các nhà báo của chúng tôi phải chịu đựng nhiều lời lăng mạ và la hét từ những người ủng hộ Tổng thống, không có bất kỳ sự đảm bảo an ninh nào được cung cấp cho họ”, Paulo Tonet Camargo – Phó Chủ tịch Tập đoàn truyền thông Globo cho biết trong bức thư gửi Bộ trưởng An ninh Quốc gia Brazil.

“Những vụ tấn công đã gia tăng” ông Folha nói và ví sự việc xảy ra hôm 25/5 như là một giọt nước làm tràn ly.

Các hãng truyền thông địa phương cho biết, trong lần xuất hiện trước Dinh Alvorada hôm qua, Tổng thống Bolsonaro đã nói với các nhà báo rằng: “Khi nào bạn bắt đầu nói sự thật, tôi sẽ nói chuyện lại với bạn”. Những người ủng hộ Tổng thống sau đó bắt đầu la hét và lăng mạ các nhà báo bằng những lời lẽ như “rác rưởi!”, “những kẻ phản bội!”…

“Tờ báo dự kiến đưa tin trở lại tại địa điểm này chỉ khi nào sự an toàn cho các nhà báo của chúng tôi được đảm bảo bởi các nhân viên an ninh của Dinh Tổng thống”, ông Folha cho biết.

Trước đó, hôm 24/5, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vấp phải nhiều chỉ trích khi xuất hiện cùng đám đông ủng hộ bên ngoài Dinh Alvorada. Ông không đeo khẩu trang, tạo dáng chụp ảnh, bắt tay mọi người và thậm chí còn bế một bé trai trên vai, đi ngược hoàn toàn khuyến cáo cách biệt cộng đồng để ngăn Covid-19 của các chuyên gia.

Tổng thống Bolsonaro gây nhiều tranh cãi khi luôn coi nhẹ mức độ nghiêm trọng của Covid-19. Ông nhiều lần ví đại dịch với “cúm vặt” và phản đối các biện pháp hạn chế do chính quyền bang áp đặt. Tổng thống Brazil đang kêu gọi các doanh nghiệp mở cửa trở lại, bất chấp cảnh báo rằng nước này chưa qua đỉnh dịch.

Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận 11.280 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca lên 374.898, trong đó có 23.473 ca tử vong, tăng 757 trường hợp và đã vượt qua Mỹ về số ca tử vong trong ngày. Trước đó, từ ngày 23/5, nước này đã vượt qua Nga trở thành quốc gia có số ca bệnh COVID-19 cao thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.

(Theo AFP)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, khu vực Đông Bắc của Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hậu quả kéo dài của thảm họa kép - thiên tai và sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, nhiều sáng kiến khoa học, giáo dục và phát triển bền vững đang được triển khai nhằm hồi sinh vùng đất từng gắn liền với thảm họa.
WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO nói "mưa đen" và chất độc hại phát tán sau đợt không kích kho dầu làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khuyến cáo người dân Tehran ở trong nhà.
Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ thổi bùng “chảo lửa” xung đột lan rộng khắp khu vực, khi nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông mở các mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.
Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Dầu thô Brent sáng 9/3 có thời điểm tăng gần 20%, khi xung đột tại Trung Đông leo thang khiến nhà đầu tư lo ngại nguồn cung càng thắt chặt.
Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công Iran "bằng toàn bộ sức mạnh" trong bối cảnh Tel Aviv nhắm đến loạt cơ sở dầu của Iran.