7 ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc gồm những ai?

Theo danh sách Ban thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 được Tân Hoa xã công bố ngày 23-10, Bí thư Thành ủy Thượng Hải Lý Cường xếp thứ hai, chỉ sau ông Tập Cận Bình.

7 ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc gồm những ai?

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cùng các ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị khóa 20 - Ảnh: REUTERS

Trong Ban thường vụ Bộ Chính trị khóa mới có ba thành viên khóa cũ tái cử gồm Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình (69 tuổi), Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Vương Hỗ Ninh (67 tuổi) và nguyên Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Triệu Lạc Tế (65 tuổi).

Ông Triệu Lạc Tế và ông Vương Hỗ Ninh lần lượt giữ vị trí số 3 và số 4 theo danh sách được Tân Hoa xã công bố.

Có bốn gương mặt mới tham gia Ban thường vụ Bộ Chính trị khóa mới gồm ông Lý Cường - bí thư Thành ủy Thượng Hải (63 tuổi), ông Thái Kỳ - bí thư Thành ủy Bắc Kinh (67 tuổi), ông Đinh Tiết Tường - chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng (60 tuổi), ông Lý Hi - bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông (66 tuổi).

Ông Lý Cường có học vị cử nhân cơ giới hóa nông nghiệp, giữ hai bằng thạc sĩ xã hội học và quản trị kinh doanh, đồng thời là nghiên cứu sinh kinh tế thế giới.

Ông nguyên là tỉnh trưởng Chiết Giang, có hơn 30 năm gắn bó với địa phương này. Ông cũng là thuộc cấp của ông Tập trong thời gian công tác ở Chiết Giang, lần lượt giữ chức tổng thư ký tỉnh ủy rồi thư ký của bí thư tỉnh ủy.

Sau đó ông Lý Cường kinh qua các vị trí tỉnh trưởng Chiết Giang, bí thư Tỉnh ủy Giang Tô, và bí thư Thành ủy Thượng Hải.

Gương mặt mới xếp thứ 5 theo thứ tự trong Ban thường vụ Bộ Chính trị khóa 20 là ông Thái Kỳ, bí thư Thành ủy Bắc Kinh. Cũng như ông Lý Cường, ông Thái có thời gian làm việc dưới quyền ông Tập tại các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến.

Xếp sau ông Thái Kỳ là ông Đinh Tiết Tường, chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng. Ông Đinh là nhân vật trẻ nhất trong bảy ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khóa 20 (60 tuổi).

Ông Đinh gắn bó với nhà lãnh đạo đương nhiệm của Trung Quốc từ thời ông Tập còn làm ở Thượng Hải (năm 2007-2008).

Sau khi ông Tập trở thành Tổng bí thư vào năm 2012, ông Đinh cũng được chuyển về Bắc Kinh làm thư ký cho ông Tập vào năm 2013. Ông Đinh thường xuyên tháp tùng ông Tập trong các chuyến công tác chính thức, trở thành gương mặt quen thuộc xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc.

Gương mặt mới cuối cùng là ông Lý Hi, bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông. Theo Tân Hoa xã, ông Lý Hi đã được bầu làm người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương - cơ quan chống tham nhũng quyền lực nhất Trung Quốc, thay cho ông Triệu Lạc Tế.

Mối quan hệ giữa ông Lý với ông Tập bắt đầu từ cách đây gần 40 năm khi ông làm thư ký cho một người thân cận với ông Tập Trọng Huân, tức cha của ông Tập.

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Thảm kịch xảy ra ở ngoại ô Moskva được coi là một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại của Nga và để lại tác động sâu sắc đến tâm lý nạn nhân cũng như dư luận xã hội.
Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Quân đội Mỹ thông báo một máy bay tiếp dầu KC-135 đã rơi ở miền tây Iraq, khẳng định không phải do hỏa lực đối phương hay bị bắn nhầm.
15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, khu vực Đông Bắc của Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hậu quả kéo dài của thảm họa kép - thiên tai và sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, nhiều sáng kiến khoa học, giáo dục và phát triển bền vững đang được triển khai nhằm hồi sinh vùng đất từng gắn liền với thảm họa.
WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO nói "mưa đen" và chất độc hại phát tán sau đợt không kích kho dầu làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khuyến cáo người dân Tehran ở trong nhà.
Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ thổi bùng “chảo lửa” xung đột lan rộng khắp khu vực, khi nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông mở các mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.
Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Dầu thô Brent sáng 9/3 có thời điểm tăng gần 20%, khi xung đột tại Trung Đông leo thang khiến nhà đầu tư lo ngại nguồn cung càng thắt chặt.
Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công Iran "bằng toàn bộ sức mạnh" trong bối cảnh Tel Aviv nhắm đến loạt cơ sở dầu của Iran.