Kiên quyết xử phạt phương tiện chở thuê người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tính từ 1/8 đến 27/8, 3 chốt kiểm soát đã phát hiện, xử lý gần 50 trường hợp vi phạm do có hành vi nhận chở thuê công dân từ các địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về Hà Tĩnh.

Kiên quyết xử phạt phương tiện chở thuê người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 phía Tây Hà Tĩnh nằm trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn La Khê, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê.

Song song với việc kiểm tra, rà soát tất cả lượng người và phương tiện ra vào địa bàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả, từ đầu tháng 8 lại nay, 3 chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng chống dịch COVID-19 của Hà Tĩnh (2 chốt trên quốc lộ 1 ở xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh và thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân; 1 chốt trên đường Hồ Chí Minh ở xã Hương Trạch, huyện Hương Khê) tập trung xử phạt phương tiện chở thuê công dân từ vùng dịch về quê.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, khó lường ở trong nước, đặc biệt là ở các tỉnh, thành miền Nam như: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Đây cũng là vùng có đông lượng lao động Hà Tĩnh vào làm ăn, sinh sống và học tập nên khi dịch bệnh kéo dài đã ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân.

Kiên quyết xử phạt phương tiện chở thuê người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Các phương tiện vận tải hành khách ra vào Hà Tĩnh được kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Dù các địa phương ở miền Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg nhưng vẫn có một bộ phận người dân tìm cách rời khỏi nơi ở và thuê xe trở về Hà Tĩnh. Bên cạnh xe khách, thời gian qua, có lượng lớn phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe 7 chỗ, nhận chở thuê người từ vùng dịch về Hà Tĩnh. Một số người thậm chí còn thuê cả xe cứu thương chở về quê.

Kiên quyết xử phạt phương tiện chở thuê người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 phía Nam phát hiện xe cứu thương mang BKS 38A-219.56 chở người từ vùng dịch về Hà Tĩnh vào tối ngày 9/8

Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở cửa ngõ phía Nam Hà Tĩnh liên tục phát hiện xe khách, thậm chí cả xe cứu thương chở người từ vùng dịch về. Việc người dân trở về quê tự phát từ vùng dịch gây nguy cơ cao làm lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng.

Từ ngày 10/7 đến 19h ngày 26/8, có 252 ca F0 từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương... về trên địa bàn tỉnh được cách ly ngay.

Kiên quyết xử phạt phương tiện chở thuê người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Ngành chức năng tuyên truyền, giải thích cho người dân về việc kiểm tra, giám sát lượng người và phương tiện ra vào Hà Tĩnh phục vụ công tác phòng chống dịch.

Tính từ 1/8 đến 27/8, 3 chốt kiểm soát đã phát hiện, xử lý gần 50 trường hợp vi phạm do có hành vi nhận chở thuê công dân từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg về Hà Tĩnh.

Có thời điểm, chỉ trong 1 ngày (12/8), các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh phát hiện, xử lý 14 phương tiện chở thuê người từ vùng dịch về Hà Tĩnh.

Kiên quyết xử phạt phương tiện chở thuê người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Các trường hợp vi phạm bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý nghiêm.

Các phương tiện bị lập biên bản xử lý về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định 177/NĐ-CP với mức phạt từ 5 – 10 triệu đồng. Trung bình mỗi phương tiện bị phạt 7,5 triệu đồng. Phương tiện vi phạm lần 2 sẽ bị xử phạt “kịch khung” là 10 triệu đồng.

Kiên quyết xử phạt phương tiện chở thuê người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Các trường hợp chở thuê người từ vùng đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg về Hà Tĩnh bị xử lý nghiêm.

Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh - phụ trách Chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 ở phía Nam cho hay, các phương tiện nhận chở thuê người từ vùng dịch về Hà Tĩnh với giá từ 2,5 - 3 triệu đồng/người; xe 7 chỗ có thể chở 5 - 6 người, tổng cộng là 18 triệu đồng. Vì lợi nhuận, các chủ xe đã bất chấp sai phạm để chở người về Hà Tĩnh. Chủ các phương tiện tìm nhiều cách để “thông chốt” tránh bị xử phạt như: yêu cầu khách xuống xe trước khi tới chốt kiểm soát; thống nhất trước với người dân việc tài xế là người trong gia đình, không phải chở thuê; khai báo sai địa điểm xuống hay nằm trong cốp xe…

Kiên quyết xử phạt phương tiện chở thuê người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Việc kiểm soát tất cả phương tiện ra vào địa bàn góp phần vào công tác phòng chống dịch hiệu quả ở Hà Tĩnh thời gian qua.

Cùng với việc các địa phương ở miền Nam thắt chặt thực hiện giãn cách xã hội và ngành chức năng xử lý mạnh tay, số lượng phương tiện chở thuê người từ vùng dịch về Hà Tĩnh giảm mạnh. Trong số 50 phương tiện bị xử phạt từ 1/8 đến nay thì 11 ngày gần đây (từ 16/8 đến 27/8), lực lượng chức năng chỉ lập biên bản xử phạt 13 phương tiện vi phạm. Thậm chí, trong 2 ngày gần đây nhất (25 - 26/8), các chốt kiểm soát không phát hiện trường hợp vi phạm nào.

Kiên quyết xử phạt phương tiện chở thuê người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Người dân khi trở về Hà Tĩnh phải khai báo y tế, lịch trình di chuyển đầy đủ.

Dù lượng người và phương tiện từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg về Hà Tĩnh có dấu hiệu giảm nhưng trước diễn biến phức tạp của đợt dịch vừa phát sinh ở tỉnh Quảng Bình, nhiệm vụ đặt ra với các chốt kiểm soát phòng chống dịch vẫn hết sức nặng nề. Trong chuyến kiểm tra công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chốt kiểm soát phía Nam mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tiếp tục yêu cầu lực lượng chức năng thực hiện nghiêm việc kiểm soát người và phương tiện đi qua chốt và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast