TP Hà Tĩnh sẽ mạnh tay xử lý chợ “cóc”, xe đẩy bán hàng rong

(Baohatinh.vn) - Thời gian tới, TP Hà Tĩnh sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, các điểm họp chợ trái phép, xe đẩy bán hàng rong…

TP Hà Tĩnh sẽ mạnh tay xử lý chợ “cóc”, xe đẩy bán hàng rong

Đội QLTT đô thị thành phố phối hợp với phường Thạch Quý dẹp bỏ điểm họp chợ tự phát trên đường Quang Trung.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự (QLTT) đô thị thành phố cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, thời gian qua, đội thường xuyên kiểm tra, lập lại trật tự đô thị, xử lý các hành vi vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường...

Một số điểm kinh doanh trái phép, chợ tự phát đã được dẹp bỏ dứt điểm như: điểm kinh doanh trước bến xe buýt trên đường Quang Trung (phường Thạch Quý); đường Hồ Phi Chấn (phường Trần Phú); đường Trần Phú (xã Thạch Trung); thu giữ, xử lý xe bán hàng rong trên đường Vũ Quang…

Thời gian tới thành phố sẽ tập trung dẹp bỏ các điểm kinh doanh trái phép, chợ tự phát nhằm tạo nền nếp, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

TP Hà Tĩnh sẽ mạnh tay xử lý chợ “cóc”, xe đẩy bán hàng rong

Các lực lượng xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh trên đường Vũ Quang.

Trong đó, thành phố giao mỗi phường, xã xây dựng 1 - 2 tuyến mẫu về trật tự độ thị, từ đó nhân rộng trên toàn địa bàn, đảm bảo thực hiện chủ đề trọng tâm của thành phố năm 2021 về tập trung chỉnh trang, phát triển đô thị.

Trước mắt, lực lượng chuyên môn phối hợp với các địa phương ra quân thực hiện tại một số tuyến đường như: Hải Thượng Lãn Ông, Xuân Diệu, Phan Đình Phùng, Nguyễn Huy Tự...

Tính từ đầu năm đến nay, Đội QLTT đô thị thành phố đã phối hợp tổ chức 53 đợt ra quân tháo dỡ 13 ki-ốt, 48 tường gạch, 53 khung sắt lợp tôn, 22 mái tôn, 7 cổng sắt; thu giữ và tiến hành tháo dỡ 258 biển quảng cáo cố định và di động; di dời bia mộ tại 23 hộ kinh doanh; chặt hạ 23 cây tạp; thu giữ 150 ô bạt, 6 xe đẩy và 170 vật dụng khác.

Đội QLTT đô thị và các địa phương đã xử phạt 38 trường hợp, nộp ngân sách Nhà nước 13,9 triệu đồng. Đối với trật tự xây dựng, Đội QLTT đô thị phối hợp với các UBND phường, xã kiểm tra lập biên bản tham mưu UBND thành phố xử phạt 11 trường hợp với số tiền 105 triệu đồng.

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast