Áp lực lớn trong thu gom, xử lý rác sau Tết

(Baohatinh.vn) - Sau những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ, lượng rác thải sinh hoạt tăng đột biến gây áp lực lớn cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý ở Hà Tĩnh.

Những ngày này, khi di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 qua các xã Việt Tiến, Thạch Kênh, Thạch Liên..., không khó để bắt gặp 2 bên vỉa hè có nhiều điểm tập kết rác lớn nhỏ. Rác thải từ chai nhựa, đồ ăn thừa, hoa quả, cây cảnh sau khi chơi Tết, đựng trong các túi nilon chất thành từng đống. Các điểm tập kết đã bắt đầu bốc mùi hôi thối, gây khó chịu cho người dân, người đi đường.

bqbht_br_rac-thai.jpg
Rác thải tập kết dọc quốc lộ 1 qua xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà đang “chờ” được vận chuyển đi xử lý.

“Rác thải tập kết nhiều ngày rồi, thậm chí là có cả rác của đợt trước Tết nữa. Chúng tôi cũng đã có kiến nghị địa phương, đơn vị môi trường cần sớm vận chuyển đi xử lý nhưng vẫn chưa thấy có động thái”, bà Nguyễn Thị Tình (SN 1960, trú xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) chia sẻ.

Ông Phan Danh Tuấn - Giám đốc HTX Dịch vụ tổng hợp, môi trường Thạch Ngọc cho hay: Đơn vị hiện có 6 lao động, 1 xe ép rác, phụ trách thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt 5 xã: Thạch Ngọc, Việt Tiến, Thạch Kênh, Thạch Liên, Ngọc Sơn của huyện Thạch Hà. Ngày thường, lượng rác thải phát sinh ở 5 địa phương này là 1 tấn/ngày, tần suất thu gom mỗi xã 1 tuần/lần. Tuy nhiên, trong dịp Tết, lượng rác thải tăng gấp 2 – 3 lần so với ngày thường. Dù HTX cố gắng thuê thêm lao động nhưng vì tính chất công việc thu gom rác vất vả, ô nhiễm, ảnh hưởng tới sức khỏe nên không có ai mặn mà nhận việc.

bqbht_br_rac-thai-3.jpg
Các lò, khu xử lý rác thải sinh hoạt ở Hà Tĩnh cũng trong tình trạng quá tải.

“Bình thường việc thu gom, vận chuyển rác đi xử lý vốn đã vất vả, trong những ngày Tết, lượng rác thải phát sinh tăng cao khiến HTX càng khó khăn hơn. Đơn vị đang tăng tần suất thu gom để nhanh chóng xử lý rác tồn đọng trong ngày Tết”, ông Phan Danh Tuấn cho hay.

Không chỉ có tuyến quốc lộ 1 mà sau Tết, trên nhiều tuyến giao thông, từ quốc lộ cho tới tỉnh lộ, huyện lộ, đường trục xã, trục thôn ở nhiều địa phương của Hà Tĩnh, rác thải sinh hoạt chất thành đống, tràn lan trên vỉa hè, thậm chí cả lòng đường.

bqbht_br_rac-thai-5.jpg
bqbht_br_rac-thai-2.jpg
Lượng rác thải tăng cao trong dịp Tết gây áp lực cho việc thu gom, xử lý.

Theo thống kê từ Sở TN&MT, trung bình mỗi ngày, lượng rác thải phát sinh trên địa bàn tỉnh vào khoảng 829,8 tấn, trong đó, lượng rác được thu gom, vận chuyển để xử lý khoảng 778,9 tấn/ngày.

Toàn tỉnh hiện có 212 đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, tần suất thu gom trung bình 2 lần/tuần. Một số địa phương khu vực đô thị tần suất thu gom thường xuyên hơn, khoảng 2 ngày/lần, riêng tại các phường nội thành ở thành phố, thị xã được thu gom hằng ngày. Tuy nhiên, còn nhiều địa phương, đặc biệt ở vùng nông thôn, miền núi, tần suất thu gom chỉ khoảng 3 - 4 lần/tháng.

Trong những ngày Tết, lượng rác sinh hoạt phát sinh ra môi trường tăng gấp 2 tới 3 lần. Điều này xuất phát từ việc các gia đình dọn dẹp nhà cửa, đổ bỏ thức ăn thừa và các loại cây, hoa cảnh trang trí dịp Tết.

bqbht_br_rac-thai-05.jpg
bqbht_br_rac-thai-01.jpg
Rác thải tồn đọng trên tuyến đường huyện 103 qua các xã Thạch Thắng, Thạch Văn (TP Hà Tĩnh).

Để đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết, các đơn vị môi trường đã tăng cường thêm nhân lực, máy móc để thu gom, vận chuyển và đưa rác thải đi xử lý. Tuy nhiên, do lượng rác thải phát sinh quá lớn nên công tác thu gom, vận chuyển và xử lý, vốn đã gặp khó trong những ngày thường, lại càng áp lực vào dịp Tết.

Tình trạng rác thải ùn ứ, chưa được xử lý kịp thời gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị và cuộc sống người dân.

“Để kịp thời thu gom, vận chuyển rác thải dịp Tết, đơn vị thuê thêm lao động, phương tiện và tăng tần suất thu gom nhưng do rác thải phát sinh lớn nên vẫn chưa thể xử lý hết. Bên cạnh đó, một số hộ gia đình không chấp hành việc tập kết rác đúng nơi quy định, mà “tiện đâu vứt đó” khiến việc thu gom xử lý rất khó khăn”, bà Phan Thị Lý – Giám đốc HTX Dịch vụ môi trường Tân Phát (đơn vị phụ trách xử lý rác 8 xã ở huyện Nghi Xuân) chia sẻ.

bqbht_br_rac-thai-4.jpg
Việc phân loại rác tại nguồn ở các hộ gia đình cũng chưa tốt, gây áp lực lên việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác trong dịp Tết.

Ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng phòng Môi trường (Sở TN&MT) cho biết: Để đảm bảo môi trường dịp Tết, Sở TN&MT yêu cầu các địa phương, đơn vị môi trường kịp thời kiểm tra, có giải pháp tăng nhân lực, phương tiện thu gom, vận chuyển và xử lý, không để rác tồn đọng, ùn ứ lâu ngày. Việc xử lý rác thải không chỉ ở các đơn vị môi trường mà rất cần sự chung tay của cộng đồng, người dân trong việc phân loại rác tại nguồn. Do không được phân loại nên từ rác vô cơ, hữu cơ, rác thải nhựa đều trộn lẫn vào nhau và buộc phải thực hiện theo hình thức chôn lấp hoặc đốt, gây áp lực lên công tác thu gom, vận chuyển và xử lý.

Để giảm thiểu rác thải sau Tết, người dân nên hạn chế sử dụng túi nilon, đồ nhựa dùng một lần và tăng cường phân loại rác ngay tại nhà. Những hành động nhỏ này sẽ góp phần bảo vệ môi trường, giảm gánh nặng cho công tác xử lý rác thải.

Video: Rác thải tràn lan dọc đường và điểm tập kết tạm thời sau Tết.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!