Australia ký thỏa thuận mua vaccine Covid-19 của Anh

(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Australia Scott Morrison cuối ngày 18/8 thông báo nước này đã ký một thỏa thuận với nhà sản xuất thuốc AstraZeneca của Anh để sản xuất và phân phối đủ liều một loại vaccine Covid-19 tiềm năng cho 25 triệu người dân Australia.

Australia ký thỏa thuận mua vaccine Covid-19 của Anh

Thủ tướng Australia Scott Morrison. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt khẳng định mọi người dân nước này đều sẽ được cung cấp vaccine, tuy nhiên, một hội đồng y tế sẽ xác định danh sách ưu tiên những người được tiếp cận trước.

“Đương nhiên là bạn sẽ tập trung vào những người dễ bị tổn thương nhất, người cao tuổi, các nhân viên y tế, người khuyết tật khi phân phối. Nhưng tôi nghĩ là loại vaccine này sẽ được tiếp nhận rộng rãi ở Australia”, ông Hunt nói với tờ Sky News trong buổi phỏng vấn hôm nay.

Công ty AstraZeneca hồi tháng trước tuyên bố các thử nghiệm của loại vaccine có tên AZD1222, được phát triển bởi Đại học Oxford của Anh hợp tác với nhóm các chuyên gia và được cấp phép cho AstraZeneca, cho kết quả khả quan.

Vaccine này đã vượt qua vòng thử nghiệm đầu tiên trên người với số lượng tình nguyện viên tham gia khá lớn vào tháng trước, với kết quả cho thấy đạt mức độ an toàn và tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh cần thiết để đánh bại nhiễm trùng.

AstraZeneca gần đây bắt đầu bước vào thử nghiệm vaccine giai đoạn cuối. Nếu thành công, việc sản xuất đại trà sẽ có thể được tiến hành vào cuối năm nay.

Cách đây 2 tuần, dịch Covid-19 bùng phát tại Victoria – bang đông dân thứ hai ở Australia, buộc nhà chức trách phải áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm, thắt chặt các hạn chế di chuyển hàng ngày của người dân và ra lệnh đóng cửa phần lớn nền kinh tế. Điều này tiếp tục giáng đòn mạnh vào nền kinh tế bị Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng.

Những ngày gần đây, bang Victoria đã chứng kiến sự gia tăng chậm lại về số ca nhiễm mới, làm giảm bớt lo ngại về một đợt lây nhiễm tiếp theo trên toàn quốc.

Victoria báo cáo ghi nhận thêm 216 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, giảm nhẹ so với 222 ca nhiễm được báo cáo một ngày trước đó. Bang này hôm nay cũng ghi nhận thêm 12 người chết do nCoV, giảm so với 17 ca được báo cáo hôm 18/8.

Tính trên cả nước, Australia hiện ghi nhận gần 24.000 ca nhiễm Covid-19 và 450 ca tử vong vì dịch bệnh này.

(Theo Reuters)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.