Bác sỹ Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cảnh giác với tình trạng côn trùng chui vào tai, mũi

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm đến nay, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đã tiếp nhận và xử lý hàng chục trường hợp bệnh nhân bị côn trùng chui vào tai, mũi. Bác sỹ khuyến cáo người dân cần cảnh giác, ngăn chặn các nguy cơ trong môi trường sống, làm việc.

Ngày 6/7/2022, bệnh nhi N.T.T (12 tuổi, trú tại xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ) trong lúc ngủ đột nhiên thấy đau tai dữ dội, ù tai kèm theo đó là đau đầu. Ngay sau đó gia đình đã nhanh chóng đưa cháu tới BVĐK huyện Đức Thọ để thăm khám. Qua nội soi, các bác sỹ đã phát hiện có 1 con gián trong tai của người bệnh nên đã nhanh chóng gắp bỏ con gián và tiến hành vệ sinh tai.

Bác sỹ Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cảnh giác với tình trạng côn trùng chui vào tai, mũi

Bác sỹ BVĐK huyện Đức Thọ tiến hành gắp côn trùng trong tai một bệnh nhân.

Trước đó bệnh nhân N.T.X (74 tuổi, trú tại xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn) cũng đến BVĐK huyện Đức Thọ thăm khám với tình trạng đau đầu, kèm theo đau nhói ở tai. Qua kiểm tra, các bác sỹ đã phát hiện và lấy ra 1 con vét (ve) chó.

Theo tổng hợp từ BVĐK huyện Đức Thọ, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 30 trường hợp bị côn trùng như: dán, ve chó, bọ hung … chui vào tai, mũi của người dân.

Trước đó, vào đầu tháng 4/2022, BVĐK TTH Hà Tĩnh tiếp nhận trường hợp bệnh nhân N.V.A. (33 tuổi, trú xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh) nhập viện trong tình trạng đau nhức lỗ mũi, chảy máu đã 20 ngày, liên tục choáng váng.

Bác sỹ Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cảnh giác với tình trạng côn trùng chui vào tai, mũi

Bác sỹ khoa Tai - mũi - họng (BVĐK TTH Hà Tĩnh) gắp đỉa trong mũi bệnh nhân.

Qua thăm khám lâm sàng, nội soi mũi xoang, các bác sỹ đã phát hiện có một dị vật ký sinh trong sống mũi phải, hình dạng tương tự với loài vắt, đỉa rừng. Ngay sau đó, các bác sỹ tiến hành nội soi lấy ra con đỉa dài 5 cm ra khỏi mũi. Khi lấy ra, con đỉa đang trong tình trạng căng máu.

Từ đầu năm đến nay, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhân bị côn trùng chui vào mũi, tai và 5 trường hợp trẻ em tự bỏ các dị vật vào tai và mũi. Nhờ phát hiện và cấp cứu kịp thời nên các bệnh nhân đều bình phục và không ảnh hưởng nặng đến sức khỏe.

Bác sỹ Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cảnh giác với tình trạng côn trùng chui vào tai, mũi

1 con gián được gắp ra trong tai của người bệnh khi đến thăm khám tại BVĐK huyện Đức Thọ.

Bác sỹ Lê Trọng Công, Khoa Tai – mũi – họng (BVĐK huyện Đức Thọ) cho biết: “Nếu các con côn trùng khi chui vào mũi, tai không được gắp bỏ rất có thể bò sâu vào lỗ tai, lỗ mũi và gây thủng màng nhĩ hoặc gây nhiễm trùng, viêm tai, viêm mũi. Vì vậy ngay khi phát hiện dị vật, nhất là côn trùng chui vào tai, mũi, cần đưa người bệnh đến các cơ sở y tế gần nhất. Người dân tuyệt đối không cố gắng lấy dị vật, côn trùng bởi như vậy có thể khiến dị vật vào sâu hơn, ảnh hưởng tới thính giác, khứu giác của người bệnh”.

Ngành y tế khuyến cáo, để ngăn ngừa nguy cơ côn trùng chui vào tai, mũi, người dân chú ý trước khi đi ngủ cần mắc màn và thường xuyên vệ sinh sạch sẽ nhà cửa và chăn màn, chiếu; chủ động phun các thuốc diệt muỗi, côn trùng quanh khu vực sinh sống.

Chủ đề Bạn đọc viết

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.