Bánh đa nem Hà Tĩnh bị “đánh cắp” nhãn hiệu và bài học về sở hữu trí tuệ

(Baohatinh.vn) - Từ việc nhãn hiệu chứng nhận “Bánh đa nem Hà Tĩnh” bị sử dụng trái phép, các cơ sở sản xuất cần nhìn nhận lại cách xây dựng và bảo vệ thương hiệu – yếu tố cạnh tranh trong thời đại số.

Ngăn chặn hành vi xâm phạm nhãn hiệu

Trong quá trình theo dõi tài sản trí tuệ, Sở KH&CN Hà Tĩnh phát hiện cơ sở sản xuất bánh đa nem Tuấn Tú (địa chỉ in trên bao bì: Trung Hồng - Diễn Châu - Nghệ An) đã đưa ra thị trường sản phẩm mang nhãn “BÁNH RAM HÀ TĨNH”. Điều đáng nói, sản phẩm không chỉ lưu thông truyền thống mà còn được quảng bá, bày bán công khai trên sàn thương mại điện tử Shopee.

banh-s.jpg
Sản phẩm bánh đa nem Hà Tĩnh đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận.

Ngay sau khi phát hiện, ngày 6/4/2026, Sở KH&CN Hà Tĩnh đã có văn bản gửi cơ sở sản xuất bánh đa nem Tuấn Tú và Công ty TNHH Shopee Việt Nam đề nghị chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu chứng nhận bánh đa nem (bánh ram) Hà Tĩnh.

Sở KH&CN Hà Tĩnh khẳng định chưa từng cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Bánh đa nem Hà Tĩnh” cho cơ sở sản xuất Tuấn Tú. Việc cơ sở này tự ý sử dụng dấu hiệu “HÀ TĨNH” trên sản phẩm bánh ram (bánh đa nem) được sản xuất tại Nghệ An là hành vi vi phạm quy định tại Điều 129 - Luật Sở hữu trí tuệ, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý và chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng đến uy tín đặc sản của tỉnh Hà Tĩnh.

Theo ông Bùi Phong An - Phó Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh: Sở đã yêu cầu cơ sở sản xuất bánh đa nem Tuấn Tú chấm dứt ngay mọi hành vi sản xuất, đóng gói, quảng cáo và phân phối các sản phẩm mang nhãn hiệu “BÁNH RAM HÀ TĨNH” hoặc các dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn. Đồng thời, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ bao bì, nhãn mác vi phạm đang tồn đọng tại cơ sở và các đại lý; gỡ bỏ lập tức các bài đăng bán sản phẩm mang dấu hiệu vi phạm trên sàn thương mại điện tử Shopee và các nền tảng thương mại điện tử khác.

z7751772145594-ebe015ad63c4e8a393aecfabcc214cdc.jpg
Cơ sở sản xuất bánh đa nem Tuấn Tú (Nghệ An) đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thương hiệu bánh đa nem Hà Tĩnh.

Sở KH&CN Hà Tĩnh đề nghị Shopee lập tức kiểm tra, khóa và gỡ bỏ các bài đăng, link bán sản phẩm mang nhãn hiệu “BÁNH RAM HÀ TĨNH” do cơ sở Tuấn Tú hoặc các tài khoản khác đăng tải mà không có giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu công nghiệp bánh đa nem Hà Tĩnh do Sở KH&CN Hà Tĩnh cấp; có biện pháp kỹ thuật rà soát, ngăn chặn các tài khoản bán hàng tiếp tục đăng tải sản phẩm vi phạm tương tự trong tương lai.

Ngay sau khi Sở KH&CN Hà Tĩnh vào cuộc, bà Võ Thị Mai Hoa (chủ cơ sở sản xuất bánh đa nem Tuấn Tú) đã gửi văn bản phản hồi, trong đó nhấn mạnh do chưa nắm rõ quy định liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu chứng nhận nên xảy ra vi phạm. Cơ sở đã thực hiện các yêu cầu của Sở KH&CN Hà Tĩnh, trong đó có điều chỉnh nội dung mô tả sản phẩm để không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

bqbht_br_300-4.jpg
Dây chuyền sản xuất tại cơ sở bánh đa nem Anh Thu.

Điều đáng nói, sau khi tiếp nhận thông tin, Shopee đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh bánh đa nem Hà Tĩnh phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu công nghiệp bánh đa nem Hà Tĩnh do Sở KH&CN Hà Tĩnh cấp.

Việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bánh đa nem Hà Tĩnh giúp bảo vệ uy tín, thương hiệu sản phẩm; tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất chân chính có cơ hội phát triển cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Làm gì để không bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ?

Bà Lê Hoài Thu – Chủ cơ sở sản xuất bánh đa nem Anh Thu (phường Hà Huy Tập) chia sẻ: “Chúng tôi là 1 trong 5 cơ sở được sở KH&CN Hà Tĩnh cấp chứng nhận nhãn hiệu. Tuy vậy, việc được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận không đồng nghĩa với việc thương hiệu sẽ được bảo vệ vĩnh viễn. Nếu không chủ động theo dõi thị trường, phát hiện và phản ánh vi phạm, nguy cơ bị “đánh cắp” thương hiệu luôn hiện hữu. Do vậy, ngoài nâng cao chất lượng sản phẩm, chúng tôi luôn quan tâm đến việc bảo vệ thương hiệu để nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh và gia tăng thị phần tiêu thụ”.

Một điểm tích cực là ngay cả những cơ sở chưa được cấp quyền sở hữu trí tuệ cũng đã thay đổi nhận thức trước vụ việc vừa qua. Từ đầu tháng 4 lại nay, có gần 10 đơn vị chủ động liên hệ Sở KH&CN Hà Tĩnh để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng nhãn hiệu. Điều này cho thấy các cơ sở sản xuất đã nhận thức quyền sở hữu trí tuệ chính là công cụ bảo vệ trong cạnh tranh thị trường.

bqbht_br_300-4.jpg
bqbht_br_06.jpg
Cơ sở sản xuất cu đơ Phong Nga đầu tư mạnh vào bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm.

Ngoài bánh đa nem, cu đơ Hà Tĩnh cũng đã bị xâm phạm thương hiệu. Ông Nguyễn Văn Phong - Chủ cơ sở sản xuất cu đơ Phong Nga (phường Hà Huy Tập) cho biết: “Trong nền kinh tế số, giá trị của thương hiệu không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm, mà còn ở khả năng được bảo vệ và nhận diện. Để đối phó với tình trạng xâm phạm thương hiệu, đơn vị đã đầu tư mạnh vào bộ nhận diện thương hiệu từ bao bì riêng, tem truy xuất nguồn gốc, mã vạch đến logo và thông tin liên hệ rõ ràng trên sản phẩm”.

Ông Cao Đức Danh - Phó Trưởng phòng Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Sở KH&CN Hà Tĩnh) khuyến cáo: "Các cơ sở đã được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu cần tuân thủ nghiêm quy chế quản lý, duy trì chất lượng sản phẩm để bảo vệ uy tín chung. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm, cần nhanh chóng thu thập thông tin, lưu giữ bằng chứng và báo cáo cơ quan chức năng để xử lý kịp thời. Đối với các cơ sở chưa đăng ký, việc chủ động hoàn thiện thủ tục không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp mà còn là “lá chắn” trước các tranh chấp có thể xảy ra trong tương lai".

Thực tế cho thấy, việc xây dựng thương hiệu đã khó, nhưng bảo vệ thương hiệu còn khó hơn. Và việc bảo vệ thương hiệu sản phẩm cần sự chung tay của cả cộng đồng. Cơ quan quản lý cần tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; cơ sở sản xuất cần chủ động đăng ký, sử dụng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình; nền tảng thương mại điện tử cần siết chặt quy trình kiểm duyệt.

Đặc biệt, người tiêu dùng cần xác định luôn nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Bởi khi người mua ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có chứng nhận và tem truy xuất, hàng giả, hàng nhái sẽ khó tồn tại.

400-1.jpg
400-2.jpg
400-3.jpg
Nước mắm Kỳ Ninh đã được cấp nhãn hiệu chứng nhận.

Đến nay, Sở KH&CN Hà Tĩnh đã tham mưu xây dựng thành công:

2 chỉ dẫn địa lý: bưởi Phúc Trạch, nhung hươu Hương Sơn.

12 nhãn hiệu chứng nhận: cam bù Hương Sơn, cam Thượng Lộc, cu đơ Hà Tĩnh, cam Khe Mây, bánh gai Đức Yên, cam Sơn Mai, mực Thạch Kim, nước mắm Kỳ Ninh, mật ong Hương Sơn, gạo rươi Đức Thọ, bánh đa nem Hà Tĩnh, dê Hương Sơn.

5 nhãn hiệu tập thể: mộc Thái Yên, chè Hồng Lộc, rau Tượng Sơn, mật ong Vũ Quang, cam Vũ Quang.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Khi quà lưu niệm Hà Tĩnh chưa thành “sứ giả du lịch”

Khi quà lưu niệm Hà Tĩnh chưa thành “sứ giả du lịch”

Quà lưu niệm được xem là “sứ giả du lịch”, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người tới du khách. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, dòng sản phẩm này vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng du lịch của địa phương.
Vàng miếng, vàng nhẫn bật tăng trở lại

Vàng miếng, vàng nhẫn bật tăng trở lại

Giá vàng thế giới hôm nay 18/4, bật tăng mạnh mẽ trước thông tin Iran mở lại việc lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz, giao dịch ở mức 4.829,4 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt đảo chiều tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết lần lượt ở mức 172 triệu đồng/lượng và 171,5 triệu đồng/lượng.
Khi đồ chơi hóa thành mối nguy

Khi đồ chơi hóa thành mối nguy

Đồ chơi thế hệ mới slime đang trở thành "cơn sốt" trong giới học sinh. Thế nhưng, đằng sau sự thú vị của loại chất dẻo này là những hiểm họa khôn lường đối với sức khỏe.
Tài chính thị trường ngày 16/4: Thế giới đối mặt cú sốc kép, rủi ro kinh tế toàn cầu gia tăng

Tài chính thị trường ngày 16/4: Bưởi và chanh Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc

Bộ NN&MT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ký Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc, mở ra cơ hội xuất khẩu chính ngạch cho mặt hàng nông sản chủ lực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Trao chuẩn sống an cư quốc tế đi kèm quà tặng giá trị: S1 - The Sentosa “tăng nhiệt” tại thị trường xứ Thanh

Trao chuẩn sống an cư quốc tế đi kèm quà tặng giá trị: S1 - The Sentosa “tăng nhiệt” tại thị trường xứ Thanh

Hàng ngàn cư dân tương lai cùng khách hàng và nhà đầu tư đã có mặt tại sự kiện “Chất sống thượng đỉnh - Đón ánh bình minh cùng The Sentosa” diễn ra vào ngày 11/4. Tại đây, tòa S1 - Đảo An Nhiên mở ra cơ hội để khách hàng nhận nhiều quà tặng giá trị, ưu đãi tài chính hiếm gặp và triển vọng an cư, đầu tư gắn với nhịp tăng trưởng sôi động của xứ Thanh.
Đưa trầm hương vươn xa từ những cú chạm màn hình

Đưa trầm hương vươn xa từ những cú chạm màn hình

Giữa đồi dó trầm xanh ngát ở Phúc Trạch (Hà Tĩnh), “vàng thơm” không còn là ký ức làng nghề cũ. Người trẻ đang viết lại câu chuyện ấy qua những chiếc điện thoại, video ngắn và khát vọng làm giàu. Từ làng quê yên ả, trầm hương đang bước vào thế giới số, hòa quyện giữa hơi thở truyền thống với nhịp sống hiện đại.