![]() |
| Rạng sáng ngày 4/11, xe khách 40 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 98B – 006.48 chạy hướng Nam - Bắc trên quốc lộ 1A, khi đến địa phận xóm 2, xã Phù Việt (Thạch Hà) thì bỗng dưng bốc cháy. |
Khoảng 4h ngày 4/11, tại km 503 thuộc địa phận thôn Hòa Bình, xã Phù Việt (Thạch Hà), xe ô tô khách BKS 98B 006.48 do anh Đỗ Lam Hồng (Tân Yên, Bắc Giang) điều khiển bỗng nhiên bốc cháy ở phần đuôi xe. Khi lực lượng chữa cháy có mặt thì ngọn lửa đã thiêu rụi phần đuôi và hàng hóa trên xe, ước tính thiệt hại trên 100 triệu đồng. Nguyên nhân được xác định do chập hệ thống điện trên xe.
Trước đó không lâu, khoảng 21h ngày 1/11, tại km 518 trên QL 1A đoạn qua xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên), xe ô tô con BKS 38A 017.81 do Nguyễn Đình Điền (TP Hà Tĩnh) điều khiển đã va vào xe ô tô BKS 38C 026.48 do anh Nguyễn Khắc Thương (Kỳ Phương, Kỳ Anh) điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe BKS 38A 017.81 cháy hoàn toàn, thiệt hại khoảng 330 triệu đồng.
Trước đó, tại gia đình ông Trần Mạnh Hồng (thị trấn Hương Khê) cũng cháy 3 ô tô tải và nhiều tài sản, ước tính thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.
Theo các cơ quan chức năng, do hệ thống của xe ô tô không đảm bảo an toàn, từ đó phát sinh tia lửa điện nên dẫn đến cháy. Ngoài ra, các chủ xe vi phạm các quy định ATGT, lái xe không đúng quy định nên gây tai nạn dẫn đến cháy.
Đại tá Lương Hữu Phùng – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC – cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) cho biết: “Để tăng cường công tác PCCC nói chung và PCCC trên các phương tiện tham gia giao thông nói riêng, thời gian qua, lực lượng cảnh sát PCCC đã đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho lái xe, chủ phương tiện về kiến thức PCCC; hướng dẫn các chủ doanh nghiệp mua sắm cũng như cách sử dụng phương tiện PCCC; cách phòng ngừa, tổ chức chữa cháy khi xảy ra cháy; đồng thời hướng dẫn họ liên lạc với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp để khống chế và dập tắt đám cháy nhanh nhất”.
![]() |
| Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC. |
Tuy nhiên, qua tìm hiểu thực tế các doanh nghiệp vận tải, các chủ phương tiện, các lái xe mải mê kinh doanh mà chưa quan tâm đúng mức đến công tác PCCC. Hầu hết các xe chở khách, trong đó chủ yếu xe giường nằm chạy liên tục, không có thời gian để tăng cường các thiết bị PCCC trên xe, cũng như bổ sung kiến thức về công tác PCCC cho lái xe, chủ phương tiện.
Theo Đại tá Lương Hữu Phùng, để không xảy ra cháy nổ đối với các phương tiện tham gia giao thông, nhất là những phương tiện vận tải khách, xe taxi thì lái xe và chủ phương tiện phải biết tính chất nguy hiểm trong vấn đề xăng dầu, hệ thống điện để phòng ngừa. Ngoài ra, khi xảy ra cháy phải biết cách sử dụng các phương tiện như: chăn, bình chữa cháy… Khi phương tiện phát cháy thì lái xe, chủ phương tiện phải hết sức bình tĩnh, sử dụng phương tiện tại chỗ để dập tắt ngay, không để xảy ra cháy lớn.
Thiết nghĩ, ngoài sự tăng cường kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng thì chủ phương tiện, người lái xe phải nâng cao ý thức về công tác PCCC, đồng thời trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC để dập tắt đám cháy kịp thời, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.

