BHXH Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện chuyển đổi số

(Baohatinh.vn) - Với quyết tâm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, BHXH Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả tích cực trong chuyển đổi số.

Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 06/01/2022 và được BHXH Việt Nam triển khai ngay sau đó. Với nền tảng, hạ tầng công nghệ thông tin của mình, sau gần 3 năm thực hiện, BHXH Việt Nam đã liên tục đạt kết quả tốt, trở thành một trong những bộ, ngành đi đầu trong xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Trong thành tích chung đó, BHXH Hà Tĩnh cũng liên tục ghi dấu bằng những cách làm quyết liệt và sáng tạo.

5-6640.jpg
Nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, ngay từ đầu năm, BHXH Hà Tĩnh đã quyết liệt chỉ đạo toàn ngành thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Ông Phan Văn Anh - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Thực hiện chủ trương của ngành theo hướng xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, thời gian qua, BHXH Hà Tĩnh luôn coi nhiệm vụ chuyển đổi số là trọng tâm, chiến lược. Trong đó, những kết quả đạt được từ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đã cơ bản đáp ứng yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội quốc gia, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, toàn diện hơn trong lĩnh vực BHXH, BHYT”.

Từ tiền đề đã đạt được trong năm 2023 của toàn ngành cũng như của đơn vị, BHXH tỉnh tiếp tục quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong ngành và phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh, Bưu điện tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức tín dụng trên địa bàn... tiếp tục đẩy mạnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư trên địa bàn tỉnh; đảm bảo đúng, đủ, kịp thời và thuận lợi cho người hưởng.

Đến nay, số người đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thông qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn là 69.774 người, chiếm tỷ lệ 99,4%, tăng 72,7% so với năm 2023, tiếp tục xếp thứ nhất toàn quốc; tỷ lệ số người nhận chi trả trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ATM đạt tỷ lệ 100%.

3-8160.jpg
Việc chi trả lương hưu không dùng tiền mặt được đông đảo người dân, nhất là dân cư ở các khu vực đô thị hưởng ứng nhiệt tình.

Cùng đó, BHXH Hà Tĩnh cũng quyết liệt chỉ đạo thực hiện việc hoàn thiện dữ liệu; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDLQG về dân cư với CSDLQG về bảo hiểm; triển khai kỹ thuật đảm bảo từng bước sử dụng thẻ căn cước công dân, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ BHYT giấy để khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.205.183/1.205.551 người đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN được xác thực đúng với CSDLQG về dân cư (tương ứng tỷ lệ hơn 99,97% tổng số người đang tham gia đã được đồng bộ), tiếp tục xếp thứ nhất toàn quốc về tỷ lệ đồng bộ cơ sở dữ liệu; 100% cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT đã triển khai thủ tục bằng căn cước công dân gắn chip (đáp ứng yêu cầu tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng số định danh cá nhân/ căn cước công dân); tỷ lệ tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân thành công đạt 92%.

Ngoài ra, toàn tỉnh có 49.330 giấy khám sức khỏe được cấp qua Cổng thông tin tiếp nhận dữ liệu giám định BHYT của ngành BHXH để phục vụ cấp bằng lái xe thông qua cổng dịch vụ công, với 19 cơ sở KCB tuyến tỉnh và tuyến huyện triển khai thực hiện; có 21.658 giấy chứng sinh với 18 cơ sở KCB và 119 giấy báo tử với 11 cơ sở KCB thực hiện.

6-8232.jpg
Các thủ tục khám chữa bệnh BHYT ngày càng được ứng dụng nhiều trên nền tảng số đã giúp người dân thuận lợi hơn trong tiếp cận các chính sách.

Chị Nguyễn Thị Tâm (phường Bắc Hà - TP. Hà Tĩnh) chia sẻ: “Trước đây, khi BHXH tỉnh thực hiện sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để đi KCB BHYT, tôi đã thấy được sự thuận tiện vượt bậc so với sử dụng thẻ giấy. Đến nay, việc KCB BHYT còn được các cơ sở y tế triển khai bằng căn cước công dân gắn chip thì các thủ tục lại còn trở nên đơn giản, nhanh chóng hơn nữa. Tôi thấy, đây là một trong những hiệu quả tích cực, trực tiếp dành cho người dân trong công tác chuyển đổi số của ngành BHXH”.

66-7557.jpg
Trong thực hiện chuyển đổi số, các đợt ra quân của toàn ngành đã thu được nhiều kết quả tích cực. Trong ảnh: Chuyên viên BHXH tỉnh hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VssID.

Nhằm thực hiện toàn diện hơn Đề án 06, thời gian qua, BHXH tỉnh còn quyết liệt triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia. Trong đó, đã tích hợp DVC “giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình” vào DVC "đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT”. Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí (tiếp nhận và giải quyết 12.735 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 504 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm DVC liên thông. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp với 4.716 trường hợp được tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia v.v…

Với việc thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ, BHXH Hà Tĩnh đang ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội quốc gia, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, toàn diện hơn trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị liên quan nhằm phát huy các kết quả đã đạt được và hoàn thiện những nội dung chưa đạt nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ.

Ông Phan Văn Anh - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

Đọc thêm

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều gia đình sum họp thì cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc đại biểu điều dưỡng tập trung.
Quy mô mới, động lực mới từ những khu dân cư sau sáp nhập

Quy mô mới, động lực mới từ những khu dân cư sau sáp nhập

Sau sắp xếp, sáp nhập, Hà Tĩnh giảm hơn một nửa số thôn, tổ dân phố (TDP), mở ra những khu dân cư có quy mô lớn hơn. Khi tổ chức mới từng bước ổn định, nguồn lực được tập trung, sức dân được khơi dậy, những động lực phát triển mới cũng dần hình thành từ cơ sở.
Tết Độc lập và những ca trực thầm lặng

Tết Độc lập và những ca trực thầm lặng

Tết Độc lập là dịp để mỗi gia đình sum vầy, tận hưởng những phút giây nghỉ lễ. Nhưng tại nhiều cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh, những ca trực vẫn âm thầm nối dài, bảo đảm công việc không gián đoạn, để mỗi người dân được vui lễ an toàn, trọn vẹn.
Phụ huynh Hà Tĩnh đầu tư cho con học ngoại ngữ từ sớm

Phụ huynh Hà Tĩnh đầu tư cho con học ngoại ngữ từ sớm

Từ mong muốn con phát âm chuẩn, mạnh dạn giao tiếp đến chuẩn bị nền tảng cho quá trình học tập sau này, nhiều gia đình Hà Tĩnh sẵn sàng dành thêm thời gian, chi phí để trẻ có môi trường thực hành ngoại ngữ thường xuyên.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Đồng hành cùng sinh viên bằng những "vé xe 0 đồng"

Đồng hành cùng sinh viên bằng những "vé xe 0 đồng"

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cũng là thời điểm hàng nghìn sinh viên chuẩn bị lên đường bắt đầu chặng đường mới của việc học tập. Với nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh, hành trình ấy thêm phần thuận lợi nhờ những "vé xe 0 đồng" của Nhà xe Châu Tịnh.
[Infographic] Mức phạt vi phạm quy định bảo vệ trẻ em trên mạng là bao nhiêu?

[Infographic] Mức phạt vi phạm quy định bảo vệ trẻ em trên mạng là bao nhiêu?

Cá nhân có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Các hành vi như đăng tải nội dung bạo lực liên quan đến trẻ em; xúc phạm danh dự, nhân phẩm; kích động, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em chia sẻ thông tin gây nguy hại đều có thể bị xử phạt. Vậy, từng hành vi vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào?
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hơn 365.000 học sinh Hà Tĩnh trở lại trường, chuẩn bị cho năm học mới

Hơn 365.000 học sinh Hà Tĩnh trở lại trường, chuẩn bị cho năm học mới

Sáng 28/8, hơn 365.000 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh rộn ràng tựu trường, chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027. Các nhà trường đã khẩn trương ổn định nếp sống học đường, quán triệt nội quy, phổ biến kế hoạch học tập và trang bị kiến thức an toàn giao thông trước ngày khai giảng 5/9.
[Infographic] Dùng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật: Phạt đến 60 triệu đồng

[Infographic] Dùng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật: Phạt đến 60 triệu đồng

Theo Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện các hành vi trái quy định của pháp luật sẽ bị phạt đến 60 triệu đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!