Bí thư đoàn 9 lần hiến máu cứu người

(Baohatinh.vn) - “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” - đó cũng là điều anh Nguyễn Hữu Nam - Bí thư Đoàn thị trấn Thạch Hà (Thạch Hà - Hà Tĩnh) luôn tâm niệm.

bi thu doan 9 lan hien mau cuu nguoi

Dù thuộc nhóm máu hiếm, song bất cứ lúc nào bệnh viện cần, anh Nguyễn Hữu Nam đều sẵn lòng

Quá trưa ngày 8/3/2018, Nguyễn Hữu Nam nhận được điện thoại từ Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống huyện Thạch Hà thông báo về trường hợp một bệnh nhân cùng nhóm máu với anh bị xuất huyết dạ dày, tình trạng hết sức nguy kịch, cần tiếp máu gấp. Không chút do dự, anh vội vàng đến Bệnh viện Đa khoa huyện.

“Lúc đó, trong đầu mình chỉ mong đến thật nhanh để có máu kịp thời cứu người bệnh. Mấy hôm sau, nghe tin sức khỏe anh Nguyễn Hữu Khánh (thôn Trung Trinh, Việt Xuyên – bệnh nhân được hiến máu) dần ổn định, mình cảm thấy phấn chấn vô cùng” - Bí thư Nam chia sẻ.

Nhớ lại lần đầu tự nguyện đi hiến máu vào năm 2005, Nam tâm sự: “Lần đầu tiên được vận động đi hiến máu, bản thân cũng khá lo lắng bởi tâm lý liệu có ảnh hưởng tới sức khỏe hay không. Tuy nhiên, qua lần hiến máu đó, nhìn thấy niềm hạnh phúc tột cùng của bệnh nhân và người nhà trong giây phút vượt qua làn ranh sinh tử, mình như được tiếp thêm động lực”…

Đó cũng là yếu tố thôi thúc anh quyết định tham gia Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống huyện Thạch Hà. Theo chia sẻ của Nam, anh thuộc nhóm máu O. Hơn 12 năm làm công tác đoàn, Nam đã 9 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

“Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, anh xác định đây là nghĩa cử thể hiện tình cảm, trách nhiệm với cộng đồng của mỗi ĐVTN. Cộng hưởng tinh thần đó, nhiều năm qua, đoàn viên thị trấn đã hiến mỗi năm 20 đơn vị máu cho Ngân hàng máu sống huyện, góp phần cứu sống nhiều người bệnh, nhất là các đối tượng hộ nghèo, đặc biệt khó khăn.

Không chỉ tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, trong vai trò người đứng đầu công tác đoàn, Nguyễn Hữu Nam còn vận động, tuyên truyền ĐVTN tích cực tham gia các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, học nghề, giới thiệu việc làm, thành lập các mô hình kinh tế, tham gia hỗ trợ 11 tổ dân phố xây dựng đô thị văn minh… Những kết quả đạt được của tuổi trẻ thị trấn, trong đó có sự đóng góp của Bí thư Đoàn Nguyễn Hữu Nam đã góp phần xây dựng thị trấn Thạch Hà ngày càng văn minh, phát triển.

Bí thư Huyện đoàn Thạch Hà Dương Anh Dũng khẳng định: “Bất cứ khi nào người bệnh cần, Nam luôn sẵn sàng hiến máu. Nam không chỉ hiến máu thông qua 2 đợt được Hội Chữ thập đỏ và Huyện đoàn tổ chức trong năm mà còn trực tiếp đến cho máu tại bệnh viện. Đó là điều rất đáng quý. Không chỉ vậy, Nam còn là bí thư đoàn nhiệt tình, năng nổ, luôn tích cực phấn đấu. Sau 2 năm Nam đảm nhiệm vị trí Bí thư Đoàn thị trấn, phong trào sinh hoạt đội dân cư tại thị trấn được đẩy mạnh; các phong trào tình nguyện được triển khai theo hướng tích cực. Bí thư Đoàn thị trấn Nguyễn Hữu Nam luôn là một trong những gương mặt được Huyện đoàn tôn vinh”.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/7/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND trước đây.
Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, BHXH Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2026 với chủ đề “Bảo hiểm y tế toàn dân - Nền tảng an sinh bền vững”.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Mỗi đợt điều dưỡng là một kỳ nghỉ ý nghĩa

Mỗi đợt điều dưỡng là một kỳ nghỉ ý nghĩa

Sau mỗi đợt điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, người có công trên địa bàn được cải thiện sức khỏe, tinh thần phấn chấn hơn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!