Tiền đạo người Hà Tĩnh và vị trí xứng đáng trong đội tuyển U17 Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Sau màn trình diễn ấn tượng tại Vòng chung kết Giải bóng đá U15, U17 Quốc gia 2022, tiền đạo người Hà Tĩnh Nguyễn Đăng Khoa - đội trưởng U15 Huế được ban huấn luyện điền tên vào danh sách đội tuyển U17, chuẩn bị đá Vòng loại U17 Châu Á 2023.

Với tấm băng đội trưởng trên tay, cầu thủ Nguyễn Đăng Khoa có trách nhiệm lĩnh xướng hàng công U15 Huế. Tiền đạo số 10 là một trong những nhân tố chơi nổi bật nhất, góp công lớn giúp đội bóng trẻ cố đô giành tấm huy chương đồng Vòng chung kết (VCK) U15 quốc gia 2022. Trực tiếp ghi hai bàn thắng và có 3 đường chuyền kiến tạo, giúp đồng đội lập công cùng hàng loạt pha xử lí bóng tinh tế, kỹ thuật, chân sút Nguyễn Đăng Khoa hai lần nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Phong độ ổn định duy trì từ vòng loại đến VCK giúp cầu thủ người Hà Tĩnh đoạt tấm vé thông hành lên đội tuyển U17 Việt Nam tham dự vòng loại U17 châu Á 2023.

Tiền đạo người Hà Tĩnh và vị trí xứng đáng trong đội tuyển U17 Việt Nam

Nguyễn Đăng Khoa trong khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng trên sân cỏ. Ảnh: internet

Nguyễn Đăng Khoa sinh năm 2007 ở thôn 6, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang. Năm học lớp 5, trong màu áo đội bóng Trường Tiểu học Hương Thọ, Đăng Khoa thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng huyện Vũ Quang, sau đó được chọn vào đội của Phòng GD&ĐT, tham gia tranh tài Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 7/2018, Nguyễn Đăng Khoa được gọi vào đội nhi đồng Hà Tĩnh đá Giải Bóng đá Cup Milo toàn quốc ở Quảng Trị. Đây là giải đấu mà U11 Hà Tĩnh đi tới vòng tứ kết.

Tập luyện lớp bóng đá PTF Thành Sen một thời gian, Đăng Khoa vào thành phố Huế tham gia đợt tuyển sinh, hoàn thành xuất sắc những phần thi, trúng tuyển vào đội trẻ của Đoàn bóng đá Huế.

Tháng 10/2020, Nguyễn Đăng Khoa thi đấu khá hay ở VCK Giải Bóng đá thiếu niên U13 quốc gia, tuy nhiên, một lần nữa Khoa và đồng đội U13 Huế lại dừng chân ngay tứ kết, sau trận thua chủ nhà Sông Lam Nghệ An.

Tiền đạo người Hà Tĩnh và vị trí xứng đáng trong đội tuyển U17 Việt Nam

Đăng Khoa mang băng đội trưởng U15 Huế.

Hơn một năm không thi đấu vì dịch bệnh COVID-19, tháng 6/2022, dù mới 15 tuổi, Đăng Khoa vẫn được ban huấn luyện “đôn” lên U17 Huế. Em thường xuyên ra sân đá chính trong đội hình U17 Huế và cùng đội giành quyền vào VCK U17 quốc gia.

Tiếp đó, chàng trai miền sơn cước Hà Tĩnh đeo băng đội trưởng U15 Huế tham dự vòng loại Giải Bóng đá U15 quốc gia. Trên sân Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Đăng Khoa 2 lần sút tung lưới U15 Quảng Nam, Đà Nẵng. Đội Huế có 5 chiến thắng, hòa một và thua một trận, xếp thứ 2 bảng C, chính thức trở lại VCK U15 quốc gia sau nhiều năm vắng bóng.

VCK Giải Bóng đá vô địch U15 quốc gia Next Travel 2022 diễn ra trên sân Pleiku - Gia Lai (từ ngày 8 - 22/8) với sự góp mặt 12 đội bóng. U15 Huế nằm bảng A cùng chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh. Sân chơi này chứng kiến màn trình diễn xứng đáng chấm thang điểm 10 của tiền đạo Nguyễn Đăng Khoa.

Tiền đạo người Hà Tĩnh và vị trí xứng đáng trong đội tuyển U17 Việt Nam

Đăng Khoa ăn mừng chiến thắng trong trận gặp HAGL

Chiều 8/8, U15 Huế ra quân bằng trận thủy chiến gặp các cầu thủ Cần Thơ. Bất ngờ bị đối phương vươn lên dẫn trước nhưng U15 Huế vẫn chơi quyết tâm, đến phút 42, đội trưởng Đăng Khoa chạy chỗ thông minh, xâm nhập vòng cấm, đón đường căng ngang từ tiền vệ cánh rồi tung cú đệm lòng hiểm hóc hạ gục thủ thành Cần Thơ, quân bình tỉ số trận đấu.

Bàn thắng của Khoa giúp U15 Huế khai thông thế bế tắc rồi xuất sắc lội ngược dòng trước đội bóng Tây Đô với tỉ số 2-1. Dưới cơn mưa tầm tã nặng hạt, số 10 còn nhiều lần cầm bóng khuấy đảo, gây sức ép lên hàng phòng ngự U15 Cần Thơ. Kết thúc trận đấu, Đăng Khoa được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Lượt trận thứ 2 bảng A, U15 Huế tạo địa chấn khi đánh bại chủ nhà HAGL với tỉ số 2-1. Đặc biệt, phút 57, số 10 Đăng Khoa dẫn bóng bên phía cánh trái, dùng động tác giả vặn sườn hậu vệ U15 HAGL rồi chuyền vào trong để tiền đạo Lâm Sơn hoàn tất cú đúp.

Dẫu không trực tiếp ghi bàn nhưng bằng màn trình diễn chói sáng, đội trưởng Nguyễn Đăng Khoa tiếp tục nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trên đà hưng phấn, U15 Huế hoàn tất chuỗi 3 trận toàn thắng ở vòng bảng. Đoàn quân HLV Lê Chí Nguyện hạ gục U15 TP Hồ Chí Minh tỉ số sát nút 1-0 từ pha làm bàn duy nhất của đội trưởng Đăng Khoa. Lần này, Khoa đạt phần thưởng cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên.

Tiền đạo người Hà Tĩnh và vị trí xứng đáng trong đội tuyển U17 Việt Nam

Đăng Khoa nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu U15 Huế - U15 Cần Thơ.

Tại giải này, dù nhẹ nhàng vượt qua U15 Long An 2-0, phá dớp bị loại tứ kết nhưng U15 Huế lại không thể tiến vào chung kết sau trận thua tiếc nuối 0-1 trước U15 PVF và chỉ nhận tấm huy chương đồng. Dẫu vậy, đây vẫn là thành tích ngoài mong đợi đối với U15 Huế. Riêng cá nhân Đăng Khoa, những gì mà số 10 thể hiện xuyên suốt hành trình giải đấu đã để lại dấu ấn đặc biệt, đủ để em vinh dự được gọi tên vào đội tuyển U17 Việt Nam.

Khép lại giải đấu đáng nhớ trên đất Gia Lai, Nguyễn Đăng Khoa hội quân cùng đàn anh U17 Huế chinh phục VCK Giải U17 quốc gia 2022 tổ chức tại Trung tâm Thể thao Thành Long - TP Hồ Chí Minh. Phút 24 trận mở màn gặp lại đối thủ duyên nợ U17 PVF, Đăng Khoa đệm bóng cận thành mở tỉ số cho U17 Huế, xuất phát từ một pha thoát pressing phản công mẫu mực. Sau đó, chân sút người Hà Tĩnh đi bóng vượt qua hậu vệ PVF, tung cú sút trái phá ở ngoài vòng cấm địa, tiếc rằng trái bóng dội trúng xà ngang khung thành thủ môn Thành Long.

Video: Pha ghi bàn của Đăng Khoa trong trận U17 Huế gặp U17 PVF

Những phút đầu trận tứ kết với U17 Hà Nội, Đăng Khoa có 2 tình huống cướp bóng rồi chuyền thuận lợi, đáng tiếc, đồng đội của em lại dứt điểm thiếu chính xác để rồi U17 Huế bị đội bóng thủ đô chọc thủng lưới 2 lần và ngậm ngùi chia tay VCK Giải U17 quốc gia 2022. Ngay sau đó, Đăng Khoa cùng hai người đồng đội Nguyễn Lương Tuấn Khải, Vi Đình Thượng liền di chuyển ra lò đào tạo PVF tập trung đội tuyển U17 Việt Nam.

Được biết, để chuẩn bị cho Vòng loại U17 châu Á 2023, ĐT U17 Việt Nam gồm 31 cầu thủ được triệu tập. Ngoài những gương mặt khẳng định dấu ấn trong đội hình giành huy chương bạc giải U16 Đông Nam Á 2022, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng lựa chọn, bổ sung một số cầu thủ đạt phong độ xuất sắc tại các giải trẻ U15, U17.

Tiền đạo người Hà Tĩnh và vị trí xứng đáng trong đội tuyển U17 Việt Nam

Đăng Khoa gây khó khăn cho hàng phòng ngự Cần Thơ.

Hôm qua (13/9), U17 Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản tập huấn, thi đấu cọ xát khoảng 2 tuần. Dự kiến, ngày 26/9, đội sẽ trở về nước, hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào tranh tài vòng loại U17 châu Á 2023. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U17 Việt Nam nằm cùng bảng F với Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa và Nepal. Các trận đấu diễn ra từ 5/10 đến 9/10/2022 trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ.

Sở hữu thể hình lí tưởng (cao 1,72m), tốc độ, càn lướt tốt, mạnh mẽ trong những pha tranh chấp, tì đè hậu vệ đối phương, đặc biệt khả năng đọc tình huống, chọn vị trí đánh đầu tốt…, Đăng Khoa hội tụ mọi yếu tố tiềm năng để trở thành trung phong cắm, sát thủ vòng cấm nếu được trao cơ hội.

Người hâm mộ đang cùng chờ đợi một làn gió mới trên hàng công đội tuyển U17 Việt Nam từ tiền đạo trẻ gốc Hà Tĩnh.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast