BQL dự án tỉnh cần tập trung kiện toàn bộ máy để hoạt động hiệu quả

(Baohatinh.vn) - Đó là tinh thần xuyên suốt của buổi làm việc giữa Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh diễn ra sáng nay (25/10). Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải.

BQL dự án tỉnh cần tập trung kiện toàn bộ máy để hoạt động hiệu quả

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh (viết tắt là BQL dự án tỉnh) được thành lập tại Quyết định số 3024 ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh trên cơ sở sáp nhập lại các BQL dự án.

Hiện nay, đơn vị đang có 81 lao động (thuộc 7 phòng, ban, bộ phận) và đang làm chủ đầu tư quản lý dự án/ủy thác 23 dự án (8 dự án sử dụng nguồn vốn ODA, 15 dự án vốn trong nước). Từ khi thành lập đến nay, BQL dự án đã triển khai thực hiện đầy đủ và đáp ứng tốt các yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ được giao...

BQL dự án tỉnh cần tập trung kiện toàn bộ máy để hoạt động hiệu quả

Giám đốc BQL dự án tỉnh Lê Anh Dũng: Do đơn vị hoạt động trên lĩnh vực có tính chất đặc thù cao nên việc sắp xếp, bố trí nhân sự rất quan trọng. Tuy nhiên, trong 81 lao động hiện chỉ có 22 người có bằng cấp, trình độ phù hợp, còn lại không phù hợp (trong đó có đến 16 kế toán) nên rất khó khăn trong sắp xếp lao động, bố trí việc làm...

Sau khi thành lập, BQL dự án tỉnh đã tiếp nhận nhân sự cũng như tài sản, tài chính của các dự án được tổ chức lại. Các dự án được chuyển giao cơ bản tiếp nhận xong, các dự án mới đang được tập trung triển khai theo kế hoạch. Ngoài ra, đơn vị cũng đã xây dựng và được các ngành chuyên môn thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt quy chế hoạt động, Đề án vị trí việc làm; ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc… Nhìn chung, đến thời điểm này, BQL dự án tỉnh đã cơ bản hoàn thành khung năng lực, pháp lý để triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

BQL dự án tỉnh cần tập trung kiện toàn bộ máy để hoạt động hiệu quả

Phó ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga: BQL dự án tỉnh cần nêu rõ các vấn đề cần kiến nghị, đề xuất liên quan tài chính, ngân sách, việc bố trí các nguồn vốn đối ứng các dự án ODA để các ban HĐND tỉnh làm việc cụ thể với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan...

Tuy nhiên, do đặc thù của công tác kiện toàn các dự án là nhập cơ học nhân sự các BQL dự án nên sau khi sáp nhập, số lượng nhân sự tương đối lớn (hơn 100 người) nên phải tinh giản và hiện còn 81 người.

Ngoài ra, đơn vị cũng đang gặp nhiều vướng mắc khác như: Số nhân sự chủ chốt ít; thời gian phê duyệt Đề án vị trí việc làm quá lâu nên đến nay mới bắt đầu sắp xếp lại bộ máy, ổn định tổ chức; chưa được tự chủ và quyết định về biên chế; quy chế và định mức chi trả tiền lương cho người lao động chưa được quy định rõ ràng; do vướng mắc về quy trình tuyển dụng, nguyên tắc, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ nên lúng túng trong việc sắp xếp cán bộ quản lý...

BQL dự án tỉnh cần tập trung kiện toàn bộ máy để hoạt động hiệu quả

Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh: BQL dự án tỉnh cần tập trung kiện toàn bộ máy gắn với sử dụng lao động hiệu quả. Cùng với đó, đơn vị cần nghiên cứu, soát xét để có phương án xử lý tốt, hợp tình hợp lý đối với số lao động hiện có, nhất là những người sắp thuộc diện tinh giản.

Tại buổi làm việc, các thành phần tham dự đã tập trung trao đổi, làm rõ một số vấn đề trọng tâm như: Những vướng mắc trong phê duyệt và thực hiện Đề án vị trí việc làm; tình hình sử dụng lao động, nhu cầu sử dụng lao động, hướng xử lý số lao động hiện có, nhất là những người không có trình độ, bằng cấp phù hợp; quy chế tiền lương, quỹ lương, việc chi trả lương và các quyền lợi khác đối với người lao động hiện đang khó khăn sẽ được xử lý như thế nào; việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý, cán bộ cốt cán; tình hình cụ thể 16 biên chế đang sử dụng lương ngân sách; việc vận hành các dự án sau sáp nhập...

BQL dự án tỉnh cần tập trung kiện toàn bộ máy để hoạt động hiệu quả

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải: Thời gian tới, BQL dự án cần linh hoạt, thực hiện tốt Đề án vị trí việc làm đã được xây dựng để sớm ổn định tình hình, đi vào hoạt động hiệu quả và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu lưu ý: BQL dự án tỉnh cần tiếp quản, quản lý, triển khai các dự án đã tiếp nhận có hiệu quả và cố gắng khai thác, thu hút thêm nhiều chương trình, dự án đầu tư mới, nhất là từ nguồn vốn nước ngoài.

BQL dự án tỉnh cần tập trung kiện toàn bộ máy để hoạt động hiệu quả

Về tổ chức, nhân sự, cần tập trung kiện toàn các phòng/ban chức năng, Ban giám đốc và rà soát lao động cũ để sử dụng gắn với tuyển dụng người làm việc phù hợp theo vị trí việc làm. Bên cạnh đó, Ban cần quan tâm giải quyết tốt các chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi cho người lao động thuộc diện tinh giản do không phù hợp với công việc trong tình hình mới.

Ngoài ra, các sở, ngành chức năng cũng cần quan tâm, tạo điều kiện, hướng dẫn BQL dự án tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và thực hiện các nội dung có liên quan đúng quy định...

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...