Cá độ bóng đá qua mạng, 8 bị cáo lĩnh án

(Baohatinh.vn) - Tổ chức và tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng, các bị cáo đã bị Toà án nhân dân TP Hà Tĩnh tuyên phạt tổng cộng 477 tháng tù.

Chiều 24/2, Toà án nhân dân TP Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử các bị cáo: Dương Tấn Thuận (SN 1990, trú TP Quảng Ngãi) về tội "Tổ chức đánh bạc”; Nguyễn Hữu Đức (SN 1988) và Trần Thế Anh (SN 1988, cùng trú huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc”; Nguyễn Đắc Duy (SN 1985), Nguyễn Cẩm (SN 1986), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1988, cùng trú TP Quảng Ngãi); Ngô Minh Huy (SN 1990, trú TP Huế), Nguyễn Hữu Trung (SN 1973, trú TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) về tội "Đánh bạc”.

bqbht_br_img-0533-copy.jpg
Nhóm bị cáo tại phiên xử sơ thẩm do Toà án nhân dân TP Hà Tĩnh mở.

Theo bản cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Tĩnh, vào khoảng tháng 3/2024 đến tháng 7/2024, bị cáo Dương Tấn Thuận đã cung cấp tài khoản member (tài khoản đánh bạc trên mạng bằng hình thức cá độ bóng đá) cho các bị cáo khác tham gia thực hiện 94 lần đánh bạc, với tổng số tiền là 4.754.902.600 đồng, thu lợi bất chính 395.922.800 đồng.

Nguyễn Hữu Đức đã sử dụng tài khoản member để cá độ 48 trận bóng đá với tổng số tiền là 4.410.414.000 đồng. Ngoài ra, Đức còn cung cấp tài khoản cho người khác tham gia cá độ 76 trận với tổng số tiền đánh bạc là 644.597.000 đồng, thu lợi bất chính 34.939.400 đồng.

Trần Thế Anh đã sử dụng tài khoản member cá độ 32 trận bóng đá với tổng số tiền là 311.860.000 đồng. Ngoài ra, Anh còn cung cấp tài khoản cho người khác thực hiện cá độ 44 trận đấu với tổng số tiền đánh bạc là 332.737.000 đồng, thu lợi bất chính 26.367.000 đồng.

Nguyễn Văn Hiếu sử dụng tài khoản member thực hiện 27 lần cá độ bóng đá với tổng số tiền đánh bạc là 223.535.000 đồng, không thu lợi. Nguyễn Cẩm là người liên hệ lấy tài khoản để Hiếu đánh bạc nên chịu chung số tiền đánh bạc cùng Hiếu, Cẩm thu lợi bất chính 2 triệu đồng.

Ngô Minh Huy sử dụng tài khoản member thực hiện 24 lần cá độ bóng đá với tổng số tiền đánh bạc là 196.085.000 đồng, không thu lợi.

Nguyễn Đắc Duy sử dụng tài khoản member thực hiện 5 lần cá độ bóng đá với tổng số tiền đánh bạc là 30.282.000 đồng, không thu lợi.

Nguyễn Hữu Trung sử dụng tài khoản member thực hiện 2 lần cá độ bóng đá với tổng số tiền đánh bạc là 42.325.000 đồng, không thu lợi.

HĐXX xác định, các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý. Hành vi của bị cáo Dương Tấn Thuận đã phạm vào tội "Tổ chức đánh bạc”; Nguyễn Hữu Đức, Trần Thế Anh đã phạm vào tội "Tổ chức đánh bạc" và tội "Đánh bạc”; Nguyễn Đắc Duy, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Cẩm, Ngô Minh Huy, Nguyễn Hữu Trung đã phạm vào tội "Đánh bạc”.

Tại phiên xử, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

bqbht_br_img-0530-copy.jpg
HĐXX tuyên án các bị cáo.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Dương Tấn Thuận mức án 7 năm tù giam về tội "Tổ chức đánh bạc”; Nguyễn Hữu Đức 5 năm 3 tháng tù giam về tội "Tổ chức đánh bạc” và 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Đánh bạc”; Trần Thế Anh bị tuyên phạt mức án 5 năm tù giam về tội "Tổ chức đánh bạc” và 3 năm 3 tháng tù giam về tội “Đánh bạc”.

Các bị cáo: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Cẩm và Ngô Minh Huy mỗi bị cáo bị tuyên phạt mức án 3 năm 3 tháng tù giam về tội “Đánh bạc”; Nguyễn Đắc Duy bị tuyên phạt mức án 3 năm tù giam về tội “Đánh bạc”; Nguyễn Hữu Trung bị tuyên phạt mức án 3 năm tù cho hưởng án treo về tội "Đánh bạc”.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Pháp luật không có… “giá như”

Pháp luật không có… “giá như”

Nhận ra sai lầm cũng là lúc Đặng Xuân Hùng và các bị cáo còn lại (cùng trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) phải đối diện với pháp luật. Mọi sự “giá như” giờ đây đều trở nên vô nghĩa.
Hành trình trở thành điểm tựa pháp lý cho Nhân dân

Hành trình trở thành điểm tựa pháp lý cho Nhân dân

5 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Luật TNHH Hà Châu (số 02H, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh) không ngừng lớn mạnh, đồng hành cùng hàng nghìn khách hàng; trở thành chỗ dựa pháp lý tin cậy cho người dân.
Buôn pháo... giá đắt!

Buôn pháo... giá đắt!

Nghe xong phần tuyên án từ TAND TP Hà Tĩnh, Nguyễn Tiến Lực (trú huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) như chết lặng. Mọi sự ăn năn giờ đây chẳng thể nào cứu nổi bị cáo khỏi chốn tù tội.
“Bảo kê” có thể bị phạt đến 20 năm tù

“Bảo kê” có thể bị phạt đến 20 năm tù

Anh Điện Văn Hưng (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) hỏi: Trong các hoạt động kinh doanh đường phố, thường xuất hiện khái niệm “bảo kê”. Vậy, người thực hiện hành vi “bảo kê” có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?