Campuchia đóng cửa vĩnh viễn hai cửa khẩu với Thái Lan

(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố đóng vĩnh viễn hai cửa khẩu biên giới với Thái Lan, nhằm đáp trả việc quân đội Thái nhiều lần đơn phương đóng cửa biên giới giữa hai nước.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet - Ảnh: REUTERS
Thủ tướng Campuchia Hun Manet - Ảnh: REUTERS

Theo báo Khmer Times ngày 22-6, Thủ tướng Campuchia Hun Manet vừa công bố quyết định đóng vĩnh viễn hai cửa khẩu biên giới Choub Korki và Choam tại tỉnh Udor Meanchey, nhằm đáp trả hành động mà ông cho là "quân đội Thái Lan liên tục đơn phương đóng cửa các điểm qua lại mà không tham vấn hay phối hợp trước với Campuchia".

Ông Hun Manet cho biết vào khuya 21-6, ông nhận được báo cáo từ Thống đốc tỉnh Udor Meanchey rằng Quân khu 2 của Quân đội Hoàng gia Thái Lan sẽ đóng cửa khẩu Choub Korki ở phía Thái Lan, bắt đầu từ ngày 22-6.

Thủ tướng cho biết ông hoàn toàn đồng tình với phản ứng của thống đốc tỉnh là đóng vĩnh viễn phía cửa khẩu Choub Korki của Campuchia.

Ngoài ra, ông Hun Manet cho biết đã chỉ thị cho thống đốc thông báo với phía Thái Lan rằng Campuchia cũng quyết định đóng cửa khẩu Choam - một điểm qua lại quan trọng khác trong tỉnh - với hiệu lực tức thì.

"Từ ngày 7-6 đến nay, quân đội Thái Lan đã đơn phương đóng cửa các cửa khẩu biên giới giữa Campuchia và Thái Lan mà không quan tâm đến những tác động tiêu cực đối với người dân hai nước", thủ tướng viết.

"Campuchia chưa bao giờ có ý định gây khó khăn cho người dân hai nước cần sử dụng các cửa khẩu biên giới.

Tuy nhiên nếu quân đội Thái Lan tiếp tục sử dụng cách làm này để gây áp lực với Campuchia, thì Campuchia hoàn toàn có thể đáp trả tương xứng bất cứ lúc nào", ông Hun Manet tuyên bố trong bài đăng trên mạng xã hội sáng sớm 22-6.

Thủ tướng Campuchia cũng bày tỏ lo ngại về sự thiếu thống nhất trong nội bộ Thái Lan. Ông lưu ý rằng trong khi các lãnh đạo chính trị Thái Lan - bao gồm cả Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra - nhiều lần kêu gọi đối thoại song phương để mở lại cửa khẩu, thì quân đội Thái vẫn tiếp tục hành động "độc lập và gây rối".

"Tôi không rõ đây có phải là một chiến thuật hay chiến lược trong cách vận hành giữa Chính phủ Thái Lan và quân đội Thái hay không", ông nói.

"Bởi dường như không có sự đồng thuận và rõ ràng nào về mục đích thực sự của họ liên quan đến việc đóng cửa khẩu. Một bên thì muốn đàm phán song phương để mở lại cửa khẩu và khôi phục tình trạng bình thường, trong khi bên kia - tức quân đội Thái - tiếp tục đơn phương đóng cửa".

Nhấn mạnh sự thống nhất trong hệ thống điều hành của Campuchia, ông Hun Manet khẳng định các chỉ thị từ trung ương luôn được thực hiện nghiêm túc từ cấp quốc gia đến quân đội. Ông cũng tuyên bố Campuchia không thấy cần thiết phải đàm phán để mở lại các cửa khẩu.

"Nếu phía Thái thực sự muốn khôi phục hoạt động như cũ, họ chỉ cần đơn phương mở lại cửa khẩu như trước ngày 7-6. Campuchia sẽ mở lại tất cả các cửa khẩu phía mình trong vòng muộn nhất là 5 tiếng sau đó", lãnh đạo Campuchia cho biết đồng thời nhấn mạnh giải pháp này không đòi hỏi đàm phán, mà chỉ cần "thiện chí thật sự và chân thành" từ phía Thái Lan.

tuoitre.vn

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.