Can Lộc đa dạng các hoạt động vì người nghèo

(Baohatinh.vn) - 3 năm qua (từ 2021 - 2023), phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” ở Can Lộc (Hà Tĩnh) đã đi vào chiều sâu, tạo động lực cho người nghèo trên địa bàn vươn lên trong cuộc sống.

Những ngày này, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương ở Can Lộc đang xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực để chuẩn bị cho người nghèo vui xuân, đón tết. Hoạt động kêu gọi bà con xa quê, sự kết nối với các doanh nghiệp, các cá nhân hảo tâm và việc trích ngày lương của cán bộ, công nhân viên, phong trào tiết kiệm, quyên góp từ các cấp hội, địa phương, trường học ... đã và đang góp phần mang về cho người nghèo những phần quà đầy ý nghĩa.

Can Lộc đa dạng các hoạt động vì người nghèo

Mô hình gom ve chai phế liệu được các cấp hội phụ nữ Can Lộc thực hiện để gây quỹ tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Bùi Thị Kiều Nhi - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc cho biết: “Từ năm 2021 - 2023, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức trao tặng hơn 30.000 suất quà nhân dịp tết Nguyên đán cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền hơn 12,2 tỷ đồng. Chúng tôi đang tiếp tục xây dựng kế hoạch kêu gọi nguồn lực, phấn đấu tạo điều kiện để tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo đều có tết sum vầy, ấm áp”.

Nỗ lực vì người nghèo còn được cụ thể hóa qua các phong trào thi đua của các tổ chức chính trị xã hội. Đó là các chương trình: triệu phần quà san sẻ yêu thương; mẹ đỡ đầu; giúp hộ nghèo có địa chỉ của hội LHPN; mô hình em nuôi của đoàn, ngôi nhà khăn quàng đỏ của Huyện đoàn...

"Trong 3 năm qua, các cấp hội phụ nữ đã trao tặng gần 2.000 suất quà trị giá gần 900 triệu đồng, ngoài ra còn trao các mô hình sinh kế, mái ấm tình thương... tạo động lực giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống”, chị Nguyễn Thị Thanh Nga - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện thông tin.

Can Lộc đa dạng các hoạt động vì người nghèo

Nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn ở Can Lộc được tặng thẻ, sổ bảo hiểm y tế.

Bên cạnh phát huy nội lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huyện Can Lộc cũng đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo trên địa bàn. Thông qua các hoạt động hỗ trợ y tế, giáo dục, trợ giúp pháp lý cho người nghèo, hỗ trợ nhà ở, tín dụng ưu đãi, khuyến nông và khuyến lâm, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ đột xuất... các hộ nghèo, cận nghèo đã và đang được tiếp sức để vượt qua khó khăn.

Trong 3 năm qua, toàn huyện đã có 540 lượt học sinh, sinh viên con hộ nghèo, cận nghèo và hộ có thu nhập trung bình được vay tín dụng ưu đãi học sinh; 536 hộ nghèo, gia đình chính sách được hỗ trợ về nhà ở với tổng kinh phí gần 37,5 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, Bộ Công an, nguồn xã hội hóa và các nguồn cứu trợ khác.

Các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của các cấp về thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo đã được các ngành, địa phương hướng dẫn, triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ. Theo đó, các chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo; xây dựng bộ máy tổ chức cán bộ làm công tác giảm nghèo từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả. Nhiều phong trào đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và khơi dậy được ý chí chủ động, tự lực vươn lên của người nghèo; ý thức, trách nhiệm của người dân và xã hội trong việc thoát nghèo bền vững.

Can Lộc đa dạng các hoạt động vì người nghèo

Trong 3 năm, toàn huyện có 536 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách được hỗ trợ về nhà ở. Trong ảnh: Chị Phan Thị Tương (người thứ 2 từ phải sang) - hộ cận nghèo ở thôn Phong Sơn, xã Khánh Vĩnh Yên với niềm vui trong căn nhà mới.

Từ năm 2021 - 2023, hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn được tiếp cận nguồn từ các chương trình tín dụng chính sách đối với công tác giảm nghèo. Đặc biệt, năm 2022 và 2023, Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2022 - 2025 triển khai trên địa bàn toàn huyện với tổng nguồn ngân sách hơn 8,3 tỷ đồng thông qua các mô hình sinh kế đã giúp hàng trăm hộ nghèo có thêm động lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

Bà Trần Thị Bích - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc cho biết: “Việc đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng đã góp phần quan trọng trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 3,04%, cận nghèo là 4,34% thì đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 2,47% (giảm 214 hộ, giảm 0,57%); tỷ lệ hộ cận nghèo toàn huyện là 3,04% (giảm 493 hộ, giảm 1,3%)”.

Can Lộc đã khép lại 1 năm với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng trong việc thực hiện mục tiêu cải thiện đời sống cho các hộ nghèo, cận nghèo. Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của cả hệ thống chính trị là những nỗ lực không ngưng nghỉ của mỗi gia đình trong hành trình thay đổi cuộc sống. Đó là yếu tố để phong trào thi đua “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” ở Can Lộc đi vào đời sống, phát huy hiệu quả.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast