Can Lộc mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm OCOP

(Baohatinh.vn) - Các cửa hàng OCOP tại huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) không chỉ đạt doanh thu ổn định, tạo việc làm mà còn góp phần quảng bá, tiêu thụ tốt các sản phẩm OCOP trong và ngoài huyện.

Video: Sản phẩm được bày bán, giới thiệu tại các cửa hàng OCOP ở Can Lộc.

Được đưa vào hoạt động từ tháng 7/2020, Cửa hàng thực phẩm sạch Hồng Cẩm (tổ dân phố Tùng Liên, thị trấn Đồng Lộc) của chị Vũ Thị Hồng Cẩm (SN 1988) là nơi bày bán các sản phẩm OCOP nổi bật của địa phương, được tuyển chọn kỹ lưỡng trước khi đến tay người tiêu dùng.

Cửa hàng hiện có hơn 10 sản phẩm OCOP của huyện Can Lộc, tiêu biểu như: cam Thanh Hiền; dưa lưới Đồng Yên; giò me, giò lụa Trường An… Bên cạnh đó, cửa hàng còn bày bán hơn 20 sản phẩm OCOP của nhiều địa phương khác trong tỉnh như: nem chua Ý Bình (Hương Sơn); giò me Tiến Giáp (Hương Khê); giò chả Thành Duẩn (Thạch Hà)…

Can Lộc mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm OCOP

Chị Vũ Thị Hồng Cẩm tư vấn kỹ về sản phẩm Chẻo bà Châu cho khách hàng.

“Chất lượng đảm bảo và giá cả phải chăng là những yếu tố mà đa số khách hàng quan tâm. Do vậy, chúng tôi đã đề ra một số tiêu chuẩn khi nhập hàng. Những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ từ chối nhập và góp ý thêm cho các cơ sở sản xuất. Chính vì thế, hàng hóa tại cửa hàng đều đạt chất lượng, được tuyển chọn kỹ lưỡng trước khi đến tay khách hàng”, chị Cẩm khẳng định.

Bên cạnh các sản phẩm OCOP, Cửa hàng Hồng Cẩm còn kinh doanh các mặt hàng thực phẩm sạch do gia đình tự chế biến, thu mua, như: ram cuốn, ức gà, chân gà, cá thu nướng… và một số nông sản sạch của bà con nông dân trên địa bàn.

Với các sản phẩm đa dạng, sự chặt chẽ trong khâu nhập hàng hóa đầu vào, Cửa hàng thực phẩm sạch Hồng Cẩm đã dần chiếm được lòng tin của khách hàng, từ đó có được lượng khách ổn định, cho lợi nhuận trung bình khoảng 15 triệu đồng/tháng.

Can Lộc mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm OCOP

Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Can Lộc phối hợp cùng Hội Nông dân huyện và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tổ chức lễ khai trương Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền Luận Thắng tại thị trấn Nghèn (tháng 4/2023).

Được khai trương vào cuối tháng 4 vừa qua, Cửa hàng Luận Thắng (số 6, đường Phan Kính, thị trấn Nghèn) của anh Phan Đình Thắng (SN 1983) đang bày bán khoảng 90 sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao và các nông sản, thực phẩm, hoa quả sạch.

Hiện, cửa hàng có hơn 20 sản phẩm OCOP của huyện Can Lộc, được khách hàng tin dùng như: tinh bột nghệ An Tâm; bánh đa bà 9; cu đơ Hạnh Toàn; nem chua Hoài Võ… Ngoài ra, cửa hàng còn có gần 70 sản phẩm OCOP trong tỉnh, một số sản phẩm bán chạy có thể kể tới gồm: nước mắm Lạch Kèn (Nghi Xuân), hải sản Hoàng Gia Lan (Thạch Hà), mật mía Hiền Võ (TX Hồng Lĩnh)…

Bên cạnh đó, Cửa hàng Luận Thắng còn tìm hiểu, nhập về thêm những sản phẩm OCOP ở ngoại tỉnh như: tinh bột sắn dây chanh leo (Nghệ An), khoai deo Hải Ninh (Quảng Bình) và liên kết cùng Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm để bày bán các sản phẩm hữu cơ.

“Cửa hàng chúng tôi đặc biệt ưu tiên bày bán những sản phẩm OCOP của huyện Can Lộc nhằm quảng bá thương hiệu địa phương. Ngoài ra, tôi thường xuyên tìm hiểu các sản phẩm OCOP chất lượng, các đặc sản vùng miền trên toàn quốc để kinh doanh, giúp khách hàng có cơ hội tiếp cận các sản phẩm mới, có chất lượng cao” - anh Phan Đình Thắng cho hay.

Để thuận tiện cho khách hàng, anh Thắng đang thuê thêm 1 nhân viên giao hàng với mức lương khoảng 4 triệu đồng/tháng. Với lượng khách hàng ổn định, sau khi trừ các chi phí, trung bình mỗi tháng Cửa hàng Luận Thắng thu về nguồn lợi nhuận hơn 10 triệu đồng.

Can Lộc mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm OCOP

Các sản phẩm OCOP của Can Lộc được người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn.

Hiện nay, huyện Can Lộc có 26 sản phẩm OCOP 3 sao, 1 sản phẩm OCOP 4 sao. Để thuận tiện đưa các sản phẩm đến tay người tiêu dùng, những sản phẩm này cần các điểm bày bán, giới thiệu. Chính vì thế, cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm OCOP là nơi lý tưởng để quảng bá sản phẩm, mang sản phẩm từ các cơ sở sản xuất đến tay khách hàng.

Với 4 cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm OCOP trên địa bàn, những sản phẩm OCOP của huyện Can Lộc đã tiếp cận được tới giỏ hàng của người tiêu dùng địa phương. Những cửa hàng này không chỉ góp phần quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm OCOP trong và ngoài huyện mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định, tạo việc làm cho người lao động.

Những cửa hàng nông sản, thực phẩm an toàn do Hội Nông dân huyện Can Lộc phối hợp thành lập nhằm kết nối, tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của địa phương. Hội cũng thường xuyên theo dõi hoạt động của các cửa hàng, nắm bắt nhu cầu để tiếp tục triển khai, mở rộng tại các khu vực trung tâm của các xã, thị trấn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, liên kết, quảng bá giúp tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ thủ tục thành lập và một số kinh phí phục vụ công tác giới thiệu sản phẩm.

Ông Nguyễn Hữu Hài - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Can Lộc

Chủ đề Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.