“Chạy đua” với thời gian trên các công trình phòng lũ ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Tranh thủ thời tiết nắng ráo, từng tốp công nhân đang miệt mài bám công trường, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê, kè ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) khi mùa mưa bão đang đến gần.

“Chạy đua” với thời gian trên các công trình phòng lũ ở Hương Sơn

Có mặt tại công trình đê Tân Long (xã Sơn Châu) mới thấy sự khẩn trương, tất bật của các đơn vị thi công là Công ty CP Xây lắp Thành Vinh và Công ty CP Xây dựng 68 Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh). Đây là tuyến đê có chiều dài 3km, tổng mức đầu tư 44 tỷ đồng; trong đó, kinh phí hỗ trợ của Trung ương và tỉnh 36 tỷ đồng, ngân sách huyện 8 tỷ đồng.

“Chạy đua” với thời gian trên các công trình phòng lũ ở Hương Sơn

Từng tốp công nhân tập trung đan cốt thép, lát mái, đổ dầm, cống tiêu… để đáp ứng tiến độ. Công trình luôn duy trì khoảng 20 kỹ sư, công nhân để đảm bảo khối lượng công việc.

“Chạy đua” với thời gian trên các công trình phòng lũ ở Hương Sơn

Anh Lê Văn Thành – Phụ trách kỹ thuật Công ty CP Xây lắp Thành Vinh cho biết: Ngoài đẩy nhanh tiến độ lát mái đoạn xung yếu trên tuyến, các công nhân còn phải tập trung hoàn thành 3/10 cống tiêu còn lại để đảm bảo vận hành tiêu thoát lũ an toàn trong mùa mưa bão năm 2021.

“Chạy đua” với thời gian trên các công trình phòng lũ ở Hương Sơn

“Sau hơn 5 tháng triển khai, công trình hiện đạt gần 60% khối lượng. Với sự tập trung cao, dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 2/2022, vượt tiến độ 4 tháng” – anh Thành cho hay.

“Chạy đua” với thời gian trên các công trình phòng lũ ở Hương Sơn

Không khí lao động cũng khẩn trương trên công trình xử lý sạt lở bờ sông Ngàn Phố (thôn Hải Thượng, xã Sơn Trung). Những tốp thợ miệt mài làm việc dưới tiết trời nắng nóng hơn 37 độ C nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục xung yếu trước mùa mưa bão.

“Chạy đua” với thời gian trên các công trình phòng lũ ở Hương Sơn

Giám sát tại công trường, ông Phạm Hà Tiên – cán bộ BQL các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Hương Sơn cho biết: Công trình thi công ở môi trường phức tạp, sát bờ sông. Nhiều hạng mục ở dưới lòng sông có điều kiện thi công khó khăn. Tuy nhiên, đơn vị thi công là Công ty TNHH Như Nam (TX Hồng Lĩnh) vẫn tranh thủ thời tiết khô ráo, huy động nhân lực, phương tiện máy móc để hoàn thành các điểm xung yếu.

“Chạy đua” với thời gian trên các công trình phòng lũ ở Hương Sơn

“Đến nay, tuyến kè có chiều dài 656m đoạn qua xã Sơn Trung đã đạt khoảng 85% khối lượng công trình, trong đó đã hoàn thành 2 cống tiêu, toàn bộ hệ thống chân thả đá hộc, đổ dầm chân. Đơn vị thi công đang tập trung hạng mục lát đá gia cố kè” – ông Tiên cho hay.

“Chạy đua” với thời gian trên các công trình phòng lũ ở Hương Sơn

Công trình xử lý sạt lở bờ sông Ngàn Phố chiều dài 4,5km qua các xã Sơn Long, Tân Mỹ Hà, An Hòa Thịnh, Sơn Trung, Quang Diệm có tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng; trong đó, kinh phí hỗ trợ của Trung ương và tỉnh 65 tỷ đồng, ngân sách huyện 10 tỷ đồng.

“Chạy đua” với thời gian trên các công trình phòng lũ ở Hương Sơn

Đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm chống sạt lở bờ sông Ngàn Phố, đảm bảo an toàn cho hàng nghìn hộ dân trong mùa mưa lũ. Hiện nay, công trình đang thi công giai đoạn 1 với chiều dài 2,45km, đạt 85% khối lượng và phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2021 (vượt tiến độ 8 tháng so với kế hoạch). Sau đó, đơn vị thi công sẽ triển khai giai đoạn 2 với chiều dài 2,05km đoạn qua xã Quang Diệm.

“Chạy đua” với thời gian trên các công trình phòng lũ ở Hương Sơn

Những ngày này, công nhân Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Biển Đông (TP Vinh - Nghệ An) cũng đang tranh thủ thời tiết nắng ráo để thi công công trình cầu Trốc Vạc (xã Sơn Kim 2). Hiện, đơn vị thi công đang trong giai đoạn thi công móng. Dự án có tổng mức đầu tư 43 tỷ đồng nhằm đảm bảo giao thông cho người dân trong khu vực, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn mùa mưa lũ, đồng thời phát triển kinh tế - xã hội vùng núi cao huyện Hương Sơn.

Ngay từ đầu năm, huyện đã rà soát tất cả các công trình trọng điểm, yêu cầu các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, vật lực tranh thủ thời tiết để đảm bảo tiến độ được giao. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đề nghị các đơn vị thi công xây dựng phương án, kịch bản để chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn các công trình trong mùa mưa lũ.

Ông Trần Quốc Pháp - Trưởng BQL các dự án ĐT&XD huyện Hương Sơn

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

60 năm hình thành và phát triển, BIDV Hà Tĩnh đã viết nên một hành trình đầy tự hào. Sự bền bỉ, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ BIDV Hà Tĩnh đã vun đắp những giá trị cốt lõi, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh, bền vững của "ngôi nhà chung" BIDV.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tạo động lực cho những bước phát triển ấn tượng. Những thành quả đạt được là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.