Hà Tĩnh đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện trước mùa mưa bão

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão và cũng là địa phương có khá nhiều đập, hồ chứa thủy điện lớn nhỏ. Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện phải được đặc biệt chú trọng.

Sáng nay (27/7), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đại diện một số sở, ngành, địa phương kiểm tra thực địa về công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh trước mùa mưa bão.

Hà Tĩnh đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện trước mùa mưa bão

.

Hà Tĩnh đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện trước mùa mưa bão

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn kiểm tra hồ chứa và Nhà máy Thủy điện Hương Sơn (xã Sơn Kim 1, Hương Sơn).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn đã đi kiểm tra hồ chứa và Nhà máy Thủy điện Hương Sơn (xã Sơn Kim 1, Hương Sơn). Nhà máy Thủy điện Hương Sơn do Công ty CP Thủy điện Hương Sơn làm chủ đầu tư, có công suất 33 MW/2 tổ máy (tương đương 143 triệu kW/h/năm). Nhà máy được khởi công xây dựng năm 2004 và hoàn thành đưa vào vận hành từ tháng 1/2011.

Hồ chứa phục vụ nhà máy có trữ lượng 2,7 triệu m3 và hệ thống đập dài 150m, cao 31m, hệ thống xả tràn, cửa nhận nước…

Hà Tĩnh đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện trước mùa mưa bão

Đoàn kiểm tra hạng mục cửa nhận nước.

Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, vận hành và khai thác công trình thủy điện trước mùa mưa bão 2021, Công ty CP Thủy điện Hương Sơn đã xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập; xây dựng bản đồ ngập lụt và phương án ứng phó tình huống khẩn cấp…

Cùng với đó, đơn vị đã thực hiện rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa, kiểm định an toàn đập, quan trắc đập, hồ chứa, khí tượng thủy văn định kỳ. Quá trình xây dựng, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy điện, Công ty CP Thủy điện Hương Sơn đều có sự giám sát, phê duyệt của các sở, ngành, địa phương theo quy định.

Sau 10 năm đi vào vận hành, khai thác, nhà máy đảm bảo yêu cầu theo hồ sơ thiết kế và thực hiện đúng các quy định hiện hành, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Hà Tĩnh đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện trước mùa mưa bão

Đoàn kiểm tra đập chính hồ thủy điện Hương Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận sự chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an toàn hồ đập trước mùa mưa bão của Công ty CP Thủy điện Hương Sơn; đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm cho người lao động.

Hà Tĩnh đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện trước mùa mưa bão

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn tham quan bên trong nhà máy.

“Hà Tĩnh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão và đây cũng là địa phương có khá nhiều đập, hồ chứa thủy điện lớn nhỏ. Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện trước mùa mưa bão phải được đặc biệt chú trọng, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Hà Tĩnh đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện trước mùa mưa bão

Đoàn tham quan các khâu vận hành của nhà máy.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Công ty CP Thủy điện Hương Sơn tiếp tục thực hiện nghiêm quy định vận hành liên hồ chứa; đảm bảo an toàn hồ đập, sẵn sàng các phương án ứng phó với mọi tình huống xảy ra, hạn chế tối đa tác động của thiên tai đến người dân vùng hạ du; chủ động phối hợp với sở, ngành liên quan, địa phương, xây dựng phương án, kịch bản cụ thể, chi tiết đảm bảo an toàn hồ đập, hoạt động nhà máy, đặc biệt trong tình huống khẩn cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo, hỗ trợ đơn vị trong công tác đảm bảo an toàn tối đa trong mùa mưa bão.

Hà Tĩnh đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện trước mùa mưa bão

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn đi kiểm tra tại Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi (Vũ Quang).

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn đi kiểm tra tại Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi (Vũ Quang).

Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi có công suất 25,5 MW, do Công ty CP Thủy điện Ngàn Trươi làm chủ đầu tư. Đến nay, nhà máy đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính; một số hạng mục như trạm phân phối, đường dây 110 kV đấu nối vào lưới điện quốc gia đang được thi công gấp rút để đảm bảo tiến độ phát điện 3 tổ máy đầu tiên trong quý III/2021.

Hà Tĩnh đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện trước mùa mưa bão

Các hạng mục còn lại của nhà máy đang được gấp rút thi công.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai hợp phần thủy điện, dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang đã triển khai công tác phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho công trình hợp phần thủy điện.

Công ty CP Thủy điện Ngàn Trươi đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện Vũ Quang và đơn vị tạo điều kiện, hỗ trợ công ty sớm hoàn thiện hồ sơ khu mặt bằng để có địa điểm làm việc cũng như nghỉ ca cho công nhân khi nhà máy đi vào hoạt động; tạo điều kiện và hỗ trợ công ty trong quá trình đền bù GPMB cũng như thi công xây dựng đường dây 110 kV Ngàn Trươi – Hương Sơn.

Hà Tĩnh đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện trước mùa mưa bão

Công nhân lắp đặt thiết bị.

Qua thực tế kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận công ty trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đã nỗ lực khắc phục khó khăn để triển khai thi công xây dựng nhà máy.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Công ty CP Thủy điện Ngàn Trươi tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy và đi vào vận hành theo đúng kế hoạch; đảm bảo thi công, đấu nối với hệ thống hồ cấp nước Ngàn Trươi an toàn.

Các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ nhà đầu tư trong xây dựng các hạng mục cũng như vận hành nhà máy đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tạo cơ sở để tỉnh tổ chức lại không gian và phát huy hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, nhất là về cảng biển nước sâu, công nghiệp, năng lượng, logistics.
KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

Từ những công trường đang gấp rút triển khai đến các nhà máy duy trì sản xuất ổn định, Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang bước vào những tháng cuối năm với nhịp độ thi công, sản xuất ngày càng sôi động.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

35 năm trước, tỉnh nhà chỉ có 1 trạm biến áp 110 kV. 35 năm sau, dòng điện đã vươn tới gần nửa triệu khách hàng cùng những bước chuyển mạnh mẽ về công nghệ, quản trị và chất lượng dịch vụ. Hành trình ấy không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Công ty Điện lực Hà Tĩnh mà còn phản chiếu nhịp chuyển mình của địa phương trên con đường hiện đại hóa và phát triển xanh.
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Vừa trung tu tổ máy số 1, vừa duy trì tổ máy số 2 vận hành an toàn, ổn định, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đang "chạy đua" với thời gian để bảo đảm nguồn điện trong những tháng cuối năm khi nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp gia tăng.
Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Sau hơn 3 tháng triển khai, 15% khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cài đặt và sử dụng app EVN CSKH. UBND tỉnh đang giao các sở, ngành nghiên cứu kết nối ứng dụng với i-HaTinh, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ điện số.
Giữ đà tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp chủ lực

Giữ đà tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp chủ lực

Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi 18/23 nhóm sản phẩm chủ lực tăng sản lượng trong 8 tháng, tạo nền tảng để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường những tháng cuối năm.
Từ ý tưởng đến thị trường, kiến tạo giá trị khởi nghiệp tại Hà Tĩnh

Từ ý tưởng đến thị trường, kiến tạo giá trị khởi nghiệp tại Hà Tĩnh

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở ý tưởng mà quan trọng là đưa sản phẩm ra thị trường, tạo giá trị. Đây cũng là nội dung trọng tâm của Diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026” do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 18/9.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!